Tình hình là em đã làm xong cái LM3886 và khá hài lòng với nó. Đánh nó với cái mp3 của em thì nó thiếu lực thật, nhưng nếu cắm vào computer thì đủ dùng. Nhưng đã làm thì nên làm cho trót. Nên em quyết tâm làm tiếp cái pre-amp để nâng hiệu quả của cái Lm3886 pow-amp ạ. Tiêu chí của em là rẻ và dễ tìm kiếm đồ. Thú thật em đang kiếm việc làm nên kinh phí cho nó cũng không được rộng rãi. Bác nào kinh nghiệm về lắp pre cũng như có kinh nghiệm về mua mấy con opamp ngoài Nhật Tảo thì vui lòng giúp em cái. Em là dân tay mơ thôi nên không có rành rọt chỗ mua đồ ở Nhật Tảo, mà đi hỏi vòng vòng toàn được trả lời bằng cái lắc đầu. Giờ em cần là một sơ đồ của mạch pre chạy opamp để nâng tín hiệu yếu đuối từ MP3 hay từ cái ổ CDROM lên một chút thì con LM3886 nó sẽ đánh tốt hơn. Nữa là chỗ mua opamp đó. Em ngại phải nhờ các bác ở HN ship vào đây lắm. em cũng không thích thế vì tốn kém hơn và vì phải chờ đợi lâu hơn. Thà cứ ra Nhật Tảo và 5 phút sau về nhà với con IC thôi. Chủ yếu là con IC. Còn lại các thứ khác thì đồ Trung Hoa Anh Hùng bán đầy ra và chất lượng cũng không đến nỗi tệ. Em có mấy cái ổ CD ROM hỏng và lột ra từ mạch của nó mấy con opamp. trong số đó chỉ có con 4556A là đáng chú ý, còn lại một con khác là NJM2100. Với hy vọng tận dụng được những gì có sẵn thì tốt và hạn chế mua thêm. Thú thật là nhiều lúc em mua dư mấy linh kiện con con nhiều quá để chật nhà ra, chả biết dùng vào việc gì. Có thể các bác thắc mắc sao lại không chơi đèn cho nó sướng. Em cũng xin thưa là em không thích đèn vì nó không được nhỏ gọn, thứ nữa nó không được rẻ và cuối cùng là không thể tiện lợi như bán dẫn được. Em có sưu tầm một số mạch headamp - hy vọng nó có thể dùng làm pre-amp để nâng tín hiệu của cái mp3 lên chút chút được là em mừng. Một trong số đó là headamp Grado. Còn lại mốt số khác có sử dụng con BUF634 mà em lại không biết mua con này ở đâu cả. Thế thôi ạ. Xin cảm ơn các bác. ps: đây là chút gì đọng lại từ cái LM3886 http://my.opera.com/c33z/blog/tinyamp-p ... 86-nho-gon Các bác đọc qua và có gì không ổn các bác góp ý cho em ạ. Em xin tiếp thu mọi ý kiến đóng góp từ phía các bác. Có mod nào ghé qua đây thì xin bác sửa lại title thành "Xin các bác tư vấn hộ em DIY 1 cái pre cho LM3886" dùm em cái. Em không biết là title lại gới hạn kí tự ít hơn cái mình gõ vào được ở cái title textfield ạ.
Bác có thể làm bufer bằng ic tone tda1524 , ngoài Nhật tảo có bán. Các linh kiện tham khảo theo datasheet, ngay trên forum đã có topic này. Ngoài ra có thể liên hệ với tivoi để tìm IC opam và được giúp đỡ, cách làm có thể dựa vào những mạch headamp mà bác đã sưu tầm được. Chúc bác thành công.
Bác ơi, Nhật Tảo nó cũng nhỏ bé gì cho cam, hỏi mấy cửa hàng toàn lắc đầu và trố mắt nhìn nên nản vô cùng. Nếu có sơ đồ cửa hàng chính xác thì sẽ tốt hơn. Em lại cũng muốn tận dụng mấy con opamp tí hon lột được từ mấy ổ CD hỏng (tổng cộng khoảng 6 con). Nên đi theo hướng dùng buf634 có thể là ổn nhất. Còn lại thì sử dụng opamp không như cái grado trong hình bên dưới thì càng tốt. Em cũng tính đến cai TDA1524 rồi nhưng cũng hơi oải vì chả biết chỗ mua IC. Lần trước mua IC là đã tốn 2 ngày lùng sục, oải lắm cơ. Với lại em tính tích hợp chung vào cái TinyAmp chạy LM3886 theo link bài viết số 1 của em, mà không gian còn trống trong cái chassis bé con ấy không còn nhiều, nhất là phải thêm 1 cái mạch nguồn cho cái pre nữa. Chắc mạch nguồn này dùng mấy con regu cho nó nhỏ gọn, chứ dùng tụ lọc thì chắc không nhét đủ chỗ được. PS: Hình như bác có nick bên vOz là Alienman phải không ạ. Đang tính pm bên đấy hỏi bác vài kinh nghiệm đây.
ôi ôi, thật là phấn khởi. Cái pre-amp bản thử nghiệm đã kêu tốt. Sử dụng opamp 4556A lột ra từ ổ CDROM. Ráp theo mạch đơn giản trên, bỏ qua không sử dụng con buf634T Cảm nhận đầu tiên là tiếng ra từ cặp loa của em cảm giác có lực hơn. Bass chắc và khoẻ hơn, xuống sâu hơn 1 chút. Một điều khá quan trọng với em là tiếng nó to ra được rất rất nhiều . Chất lượng âm thanh ra so với cái in-ear phone của em thì gần như không thấy khác biệt. Nói chung do tai trâu nên không cảm thấy khác biệt. Cũng một phần nữa là các bài hát MP3 chất lượng chưa tốt hoàn toàn. Một điều nữa là cái pre này quá nhạy với nguồn. Bật tắt cái quạt thôi mà nghe tiếp bục bục rất to ở loa Đây là mạch pre-amp stereo sử dụng theo sơ đồ Grado bên post trên. Sử dụng con 4556A (dual opamp, mỗi phân nửa xử 1 kênh). Con IC nó bé tí đấy, kích cỡ 4x4mm @_@. Chạy ở điện áp -12v , 0v , +12v tận dụng luôn board nguồn LM3886 beta test lần trước, nhưng thay bằng mấy con tụ bé con hơn. Mặt trên của board hầu như chả có cái gì đáng kể ngoại trừ 2 con tụ input. board đồng sau khi áp dụng công nghệ Iron và dùng bút tô lại những chỗ bị bong mực. Và đây là cái nhìn toàn cảnh chạy pre - stereo (beta testing) + pow TinyAmp + mp3 player đang hoạt động. Em vừa có ý tưởng chassis cho cái pre-amp này rồi : Cái vỏ của CDROM hỏng :lol:
bác làm ơn post dùm cái schema cho em cái ! nhìn thì thích lắm nhưng linh kiện thì mờ quá không xem rõ trị số.
Theo em bác nên đầu tư phần nguồn cho mảng pre kỹ kỹ 1 chút, nắn lọc cẩn thận vì cả hệ thống của bác đều để trong 1 thể tích nhỏ nên dễ bị nhiễu. Bác có thể câu nguồn trực tiếp từ nguồn của board PA, dùng 7812-15 & 7912-15 hoặc diode zener 12-15V ổn áp. Nếu bác thiết kế PCB nhỏ gọn hơn nữa thì sẽ có thêm chỗ cho bo nguồn, mạch pre này không quá phức tạp nên theo em để cả tất cả lên 1 board cũng ko vấn đề gì. Cách này chắc không phải cách hay nhất, nhưng chắc cũng đủ dùng :lol:
Thật tình thì có lẽ em sẽ tiến hành cái làm cái mạch nguồn y chang như của cái Pow, nhưng trị số tụ nhỏ hơn. Cái em đang test thì sử dụng cặp tụ 2200uF nhưng chỉ có 10v. Trong khi đo dòng DC ra thi đến 11v hơn. Có thể đây là nguyên nhân gây ra tụt áp đột ngột xuống 10v khi mất nguồn và do đó nó gây ra tiếng bụp bụp khá là to khi mà nguồn điện chính bị ảnh hưởng (tắt đèn, tắt quạt trong phòng ...) Em sẽ xem xét thiết kế dùng sò ổn áp vậy. Cái cục biến EI cho cái TinyAmp hiện vẫn còn nhiều lỗ ra chưa sử dụng lắm. Có thể lấy đại 2 cọc làm nguồn và dùng mạch có ground ảo cũng được, hoặc có cặp đôi thì làm ground "xịn" cho nó vui vẻ. Mai sẽ thử lại với cặp tụ chạy ở số volt cao hơn. Em có cải tiến chút để sử dụng mấy con IC bé con ấy dễ dàng hơn Đây là đế chuyển đổi giúp thao tác dễ dàng hơn, sẽ nối mới mạch chính. IC bé con được dán thêm 1 cái tản nhiệt để tăng tính an toàn, vì nó chạy ở điện thế tổng cộng là 23v lận nên nó sẽ sinh nhiệt khá nhiều. Giờ thì schema như bác nào yêu cầu Chú ý: cái trên không dùng để in được đâu nhé. Lý do là nó chưa có đảo mặt nên lúc dùng công nghệ bàn ủi thì sẽ cho ra mạch ngược đấy và nếu xài con IC dán thì phải ... bẻ chân lại và áp mặt ngoài vào board mặt trong board nhỏng ra ngoài. Đó chính là sai sót của em thể hiện ở cái board em đang sử dụng, dù sao nó cũng là board test, không cần phải chính xác và thẩm mỹ, miễn là hoạt động tốt. Nếu bác nào sử dụng công nghệ cắt đề can thì có thể sử dụng file PCB kèm theo sau. File này vẽ bằng ExpressPCB, miễn phí, có thể tải dễ dàng trên mạng. Hoặc đợi em ngày mai em sẽ cho ra file PDF để dễ dàng in ấn.
Chưa tèo cả tụ lẫn mạch là may đấy bác ơi, thà bác bỏ cái cặp tụ ấy đi thay = 1 cặp 1000uF/16 (kích cỡ tương đương) còn hơn. Nói chung chỉ nên để áp làm việc bằng khoảng 80% điện áp chịu đựng của tụ thôi, còn vượt quá thì ko bao h, mấy ông kỹ sư không tự dưng nghĩ ra cái áp chịu đựng này cho tụ đâu bác ơi :lol: Em đoán là cục Xformer của bác còn thừa cuộn 12-0-12 hoặc 15-0-15 VAC, bác có thể dùng để làm nguồn cho mạch pre. Cuộn này đem nắn lọc, ổn áp (nếu là cuộn 12VAC thì ổn áp 12V, 15VAC thì 15V) để cấp cho mạch pre, tuy nhiên bác nên tra datasheet của con IC xem nó chịu được đến áp bao nhiêu để còn liệu. Chuyện sinh nhiệt không chỉ do áp làm việc mà còn do dòng tiêu thụ nữa, con IC này của bác chả ăn dòng mấy nên không cần tản nhiệt, bác thấy trong ổ CD của bác nó có cần tản nhiệt đâu. Bác nên sắp xếp sao cho đường đi từ nguồn đến mạch pre càng ngắn càng tốt, trên mạch nên đấu 2 con tụ 0.1uF loại nhỏ (tụ keo hoặc tụ gốm cũng đc) song song với cặp tụ nguồn, đặt thật gần IC để lọc nhiễu. Cẩn thận nữa bác có thể đấu nối tiếp mạch với nguồn qua 1 cặp trở 100ohm (đầu + & đầu -, mỗi đầu 1 con, kiểu thế này: V+ ==> 100ohm ==> IC's V+; V- ==> 100ohm ==> V-) để hạn dòng và góp phần lọc nguồn. Rgrds.
chào bác, Theo em nghĩ làm đưa áp cao hơn áp của tụ một chút xíu đâu có ăn nhằm, lần trước em thử với mạch nguồn vẽ sai, đưa áp ngược 16v vào con tụ hóa 16v nên nó mới xì. Nếu tính ra thì mức lệch áp so với sức chịu của nó là đến 32v, vì ngược chân mà nên 16v - (-16v)=32v. Dẫu sao đưa áp cao hơn vào tụ sẽ không tốt về lâu dài thôi. Em cũng lường trước rồi, lúc đầu em tính chỉ chạy với nguồn đôi 5v thôi, ai dè đâu không có cặp đôi 5v và xài 9v nó ra thế. Hôm nay sẽ em thử chạy với nguồn máy tính 12v dùng chân ground ảo xem sao. Đại khái mạch nguồn nó sẽ tương tự thế này Còn cái vụ dán tản nhiệt lên một là cho nó đẹp, hai là coi nó như một tấm lá chắn để chắn bớt sóng điện từ không mong muốn từ cục biến to đùng để sát rạt mặt sau của cái converter socket ấy em cũng sẽ bọc giáp luôn cho nó. Với lại ổ CDROM bên trong nó chạy tối đa là 12v, chưa kể nguồn vào opamp chắc thấp nữa, điện thế vào nó khoảng độ 12v tức là -6v, +6v, trong khi đó mạch em thử nghiệm đến 23v, nên nó hơi nóng cũng là điều không tránh khỏi. Theo datasheet thì con 4556A này nó hoạt động ở mức điện thế vào tối đa là -18v, +18v. Thành thử ra cũng không đáng ngại. Hiện giờ thì có lẽ cái pow nó hơi ù khi vặn volume hết cỡ nhưng nguồn âm thanh vào vặn xuống 0. Có lẽ nhiễu ở dây tín hiệu input. Em sẽ thay hết mấy cái dây input đó thành dây có bọc giáp và hy vọng hết trục trặc. Có thể em đi thêm bước an toàn nữa là giáp dây bọc sẽ nối với con tụ .1uF rồi xuống mass. Theo em có lẽ output không cần phải bọc giáp nhỉ. Hiện tại tất cả dây dẫn trong cái pow em đều dùng dây điện của cái PSU máy tính cả :lol: có đủ màu sắc đỡ phải mua dây thêm
hic! đâu cần cực khổ vậy, 4558/4560 có bán bên ngoài giá ~3K + chân cho IC ~ 1-2K + board đa dụng 3K, vài linh kiện nữa là xong rùi. Phần nguồng dùng 2 tụ 1000-2000uf/16-25V, 2 tụ 104 chống nhiễu, 2 IC regular 7812/7912 ( mỗi em 1K ). Total pre = 20K, vừa tiện vừa khỏe ko cần phải vẽ board hay gì hết -> lý do chân linh kiện khá dài đủ đễ nối luôn :lol: Dùng như thế này tiện cho việc sau này nếu nhặt được opam khác thì cứ việc thay vào để nghe test + thưởng thức + cảm nhận,.... Dùng luôn đường 12-0-12 có trên biến thế cho Lm3886, mấy opam này thường có vài chục mA thôi trong khi đường này của biến thế thường chịu được > 100mA -> sài chung luôn kô vấn đề gì đâu. Kích thước dùng board đa dụng ~ 4x 5 cm x cao khoãng 1-1.5cm thôi.
Chào bác, Cái thú DIY thế mới vui bác ạ. DIY tất tần tật, còn mua như bác nói thì không khác mua kit là bao. Mà công nhận càng DIY càng lên tay. Nói thật các bác chứ cách đây 3 tuần em còn chả biết phải làm sao để tự làm cái mạch đồng nữa. Lúc đấy DIY từ vị trí xuất phát không khác số 0 là mấy. Nhưng được cái em có kinh nghiệm về search và đọc tốt nên tây ta em đều đọc tuốt cả. Kinh nghiệm của thằng tây nó hay em cũng học mà của ta giỏi em cũng theo. Tham khảo tùm lum các nơi mà đại ca Google chỉ em đến cả từ dientuvietnam.net cho đến các trang chuyên về audio. Thậm chí em còn đọc luôn cả tài liệu về PIC, và tính sử dụng PIC để làm một cái volume control cho nhiều kênh. nữa cơ. Nhưng PIC khó nhai quá @_@. Quay lại vấn đề cái pre em làm được. Cả ngày hôm nay hì hục vẽ lại board in ấn, ủi mạch và ngâm mạch ... Giờ thi ra cái board rồi. Mạch gồm 2 phần, phần thân chính và phần đế chuyển của IC. Như vậy ta chỉ cần thay đổi đế chuyển và thay đổi IC là sử dụng được IC khác. Hoặc ta có thể vẽ một cái đế chuyển chứa đế cắm DIP8 thông thường khác và thay vào là có thể sử dụng tốt cái IC khác. Cái nguồn em cũng định làm như các bác bảo, nhưng thêm cái nữa là cho nó đi qua 1 cuộn dây khoảng vài vòng thôi (không biết có phải là choke không). Có mấy cái nguồn nó dùng cuộn dây nhỏ nhỏ này để lọc nhiễu cuối cùng trước khi ra các thiết bị. Và em tính sử dụng nó. Cái này ngoài lề chút : đố các bác biết trong cái hình cuối cái "viên pháo" dài dài và to to ấy là cái gì . Em có một cái thôi nên chả biết làm gì cả
Bác thử ghé chỗ bác Trung-Audio kiếm cái cassette player Hi-End thập kỷ 90 về thử làm rề xem sao. Nếu nghe thua cái rề DIY của bác thì để dành nghe cassette đồng thời với việc sưu tầm đồ cổ luôn. Con nếu nghe hay hơn thì bác được 3 trong 1
Bác thật là đại tài , bác chỉ cần vài DIY 3 tháng nữa là thành sư phụ cho rất nhiều người DIY ở đây cho mà xem .
To ongnhom: Bác quá khen thôi, trong này còn nhiều người giỏi hơn em rất nhiều ạ. Chẳng qua em được cái máu liều sẵn trong người ấy mà . Em từng chơi đồ máy tính và chế đồ máy tính ấy. Nói hơi khoác lác chút chứ em đã từng chế ra tản nhiệt nước an toàn và ổn định chạy trong thời gian dài cho cái PC của em đấy . To anhchangngongan: Em không có máu liều tới mức đó đâu ạ . Em chỉ có ý định diy 1 cái amp kha khá để nghe với cái mp3 của em thôi. Thế là đủ rồi ạ . Hôm qua em đã tích hợp cái pre vào cái pow của em. Tình hình là để ở ngoài thì ổn lắm, nhưng bỏ vào trong máy là hơi bị ù nhỏ, và có tiếng rạo rạo xì xì trong loa khi ghé tai vào sát loa. Em tính làm lại cái mạch pre. Có thể sẽ thay con OPAMP khác. Cần phải test kĩ càng hơn. Bác nào có kinh nghiệm xử lý ù giúp em với : vặn vol của máy mp3 xuống 0 và vặn vol của amp lớn nhất thì nghe rạo rạo và hơi xì xì. Có thể em sẽ phải gỡ từng phần pre, pow ra test độc lập với nhau xem nguyên nhân cái nào. Khi ráp vào thì cục volume 50k lúc trước đứng đằng trước pow em bỏ qua và thay vào đó 2 con trở 47k (tín hiệu xuống mass) và 10k trước cọc vào input của pow. Như thế thì tương đương với việc vặn vol của cái lên pow 3/4. Có thể em sẽ bỏ 2 con trở ấy đi và kiểm tra lại cẩn thận. Mong giúp đỡ của các bác. To Alien: Bác mua đồ ở cửa hàng nào thế. Em mua ic toàn bị chém đẹp không, hôm kia mua có 2 con regu 7912 và 7812 bị chém 4k/con @_@
Chào các bác. Em cần sự giúp đỡ khẩn cấp ạ. Tình hình là cái pre của em nó phát ra tiếng xè xè ù ù khi bấm nút pause và vặn vol lên max. Gắn "kẹo" 104 tùm lum cả nguồn cả input nó vẫn chả xi nhê gì cả. Chiều nay lúc làm lại cái chassis đẹp đẽ và test lần cuối trước khi gắn vào thì em phát hiện ra rằng : Khi sờ tay vào lưng sắt của 2 con sò ổn áp thì ... ù xì biến mất sạch. Tự nhiên cái loa nó im lặng một cách tuyệt vời như mong muốn, à đương nhiên là pause cái mp3 và vặn vol của amp hết cỡ. Sau một hồi thí nghiệm nữa thì em thấy, sờ bất cứ chỗ nào nó cũng hết ù ... sờ ground chung cũng hết, sờ lưng con sò thì phải sờ cả 2 nó mới hết hẳn, sờ lưng 1 con thì nó bớt được 1/2 ... Mạch nguồn thì nắn 2 cuộn đôi 12v ra qua cặp tụ 1000uF đến 2 con regu 7812, 7912 rồi đến cặp tụ 220uF và đến mạch pre-amp của em. Em đã thử qua mấy cắch gắn kẹo xanh 104 vào cọc input, vào chân + - xuống ground... gắn tùm lum mà chả hết trong khi sờ tay vào thì lại hết... hóa ra tay của em có phép thuật à ... Các bác giúp em sớm nhé. Em cảm ơn các bác.
Không biết giờ này có cao thủ nào giúp bác cải thiện vấn đề ù xì chưa nhưng theo em chắc là do phần nguồn cấp(biến áp, mạch nắn). Bác thử thay củ nguồn tháo máy còn nguyên bản xem Bác mà thêm tụ trị số 0,1uF(104) vào đầu Input thì bác giết dải trung cao của toàn máy đó, sợ là thành Subwoofer mi ni :lol: :lol: .Chỉ cần từ <200pF(201-101 thôi là vừa rồi). Bác thử dùng một dây to hàn vào một điểm trên bo mạch(phải thử bác à) nối vào vỏ biến áp xem. Mối hàn phải chắc và vít chặt vào b/a nguồn. Cái này chỉ cải thiện phần nào thôi. Thân
Giải pháp căn cơ là khi quấn bộ nguồn phải chêm vào giữa sơ cấp với thứ cấp một màng thoát tỉnh điện có dây nối mass . Màng nầy có thể làm bằng cách quấn 1 lớp dây ê mai để hở 1 đầu. đầu kia nối mass. Củng có thể dùng giấy nhôm cách ly 2 mối gấp . Bạn xem thêm trong phần hướng dân quấn BA nguồn. Có thể thử 1 cách nữa là thử nối mass máy xuống đất.
dạ, em chống ù được cho nó rồi ạ, đơn giản là mass em nối với vỏ máy, lúc test thấy ù là do vỏ biến áp để rời không bắt chặt vào vỏ máy nên ko nối mass vào vỏ biến áp. Sau khi bỏ vào vỏ máy thì bắt ốc chặt biến áp vào vỏ máy nên coi như mass nối thẳng vào vỏ biến áp luôn y như cách 2 bác nói. Chỉ tại vì biến áp là em mua hàng chợ chứ không đặt quấn nên chịu cái khoản dùng giấy nhôm cách ly sơ cấp và thứ cấp. Tuy nhiên vẫn ù nhẹ, ghé tai sát loa thì mới nghe thấy còn đứng xa 1m thì không nghe thấy được. Muốn trị bớt ù hẳn nữa thì em nghĩ phải thay cặp tụ 10.000uF thành cặp tụ 20.000uF hay hơn nữa thì hết (đây chỉ là giả thuyết của em thôi ). Tuy nhiên em dự định tạo mạch lọc tương tự như mạch lọc EMI để lọc nguồn nuôi LM cho tốt hơn nữa. Các mạch lọc này thường thấy ở mấy bộ nguồn máy tính hay adapter cho laptop. Và chúng nó thường hay dùng mấy món giống vầy
hix hix, nghe bác nói em mới giật mình, thông tin em mơ hồ search thấy được là mạch lọc emi chỉ tác dụng với tần số MegaHertz trở lên ... Thế này thì hỏng... À bác Tí này, bác có dư ra con opamp OP2604 hay OP2227 hay OP2134 không ạ, để cho em 1 con nhé. Đến giờ em vẫn chưa kiếm được opamp kha khá.
Lọc HUM 50-60Hz bác dùng mạch này đi, có thể lọc từ 45-90Hz bằng cách điều chỉnh RV. Đừng hỏi em về hiệu quả vì em chưa làm mạch này, hehe! đối với em cái vụ hum này ko quan trọng lắm.