e chưa hiểu về tác dụng của loa bass của S70 có 4 râu vào ( loa bình thường có 2) nghe nói là 1 đường từ amply vào trực tiếp 1 đường quay lại phân tần nhưng e ko có bản mẫu và sơ đồ nên chịu. bác nào đã dùng hoặc hiểu thì giải thích dùm e với ạ.
Hồi xưa có loại loa nó dùng nam châm điện không dùng nam châm thường trực. Nó có dây để đưa điện 1 chiều vào từ hoá. Chỉ coi sách chứ chưa thấy bao giờ. Không biết có phải loại này không.
Chào bác ! loa này có tích hợp Amply ở trong loa , S 70 có hai chế độ ,nếu dùng Amply ở trong thì cắm dây nhiều chân ,và phải cắm nguồn điện cung cấp cho Amply ở trong loa, còn nếu dùng Amly ngoài thì ko cần cắm điện ,và nối day loa từ amply ngoài vào hai coc loa ở phia sau ( trong loa có hệ thông đóng ngắt tư đông để điều chỉnh dùng Amply ngoài hay Amply ở trong loa ) ,khi ko cắm điện thì tín hiệu vào thẳng phân tần ,còn khi cắm điện Role đóng tức là chế độ chạy Amply trong vì vậy củ loa mới có 4 râu.
4 dây thì có 2 dây dùng cho loa bass, 2 dây của cảm biến áp lực để đo thanh áp loa bass đưa về mạch công suất, nhằm kiểm soát tiếng trầm...
Em thấy bác Nghenhins1 giải thích hợp lý nhất. E cũng có con loa bass CS 210W Rms có 6 râu. Dù volum rất nhỏ nhưng bass vẫn hay ạ.
cảm ơn các bác đã chỉ giáo. E nghe mấy bác thợ già nói gần như bác "nghenhinhs1" có nghĩa là nó có tác dụng kiểm soát âm trầm. nhưng loa của em đã hỏng phần amply trong loa bây giờ 2 râu còn lại ko còn tác dụng gì nữa ạ? có cách đấu nào nữa không các bác?
Bác còn sửa cái loại này nữa không? e còn 1 đôi S70 hỏng amply nữa và con amply Y-7111, đài Vega cùng cặp loa 3AC-505 toàn đồ ko sửa nổi. Trình độ của e thì chỉ ăn mấy con amply tàu thôi.
Bác lắp 1 mạch khác có công suất tương đương đưa vào đánh bình thường thôi, bỏ 2 đầu cảm biến đi ko dùng. Còn để phục hồi mạch như zin e rằng khó vì linh kiện Nga bây giờ khó tìm lắm.
Em thích nguyên bản nên mới thích sửa kì cạch mấy cái đồ nga ngố. Mà ko hiểu hiểu sao tự nhiên lại thích đồ CCCP e cũng sưu tầm được 1 số thứ chỉ tiếc sửa thì khó hơn lên giời vì không có linh kiện thay bác ạ.
Thực ra chất lượng linh kiện dân dụng của LX khá kém, ồn nền cao, thô, hay chết...nếu so với linh kiện của Taiwan còn thua xa, đừng nói đến Nhật, Âu, Mỹ... Ngày trước em cũng chơi 1 con Y7111. Con này chuyển đường biển về nên bị muối ăn mục nhiều linh kiện một bên (hình như bị nước ngập bên ấy). Em kỳ cạch ngồi thay hết linh kiện của vế đó bằng đồ Taiwan, China rồi nghe đối chứng thấy tiếng tốt hơn vế còn zin nhiều. Thế mới thấy trình độ thiết kế của ks LX rất giỏi, chỉ có điều linh kiện kém quá nên không có tên tuổi gì...
Phải nói là em chưa thử thay linh kiện ngoài nhưng nghe bác nói thì e phải thử mới được. Trước giờ e toàn lấy đồ nga thay cho nga. Có điều vì phần mạch thì Nhật Mỹ phải gọi bằng cụ bác ạ. Thiết kế rất kỹ và nhiều linh kiện e nể nhất là phần tiền khuếch đại lọc âm kỹ, sạch, đầy đủ. có lẽ Nga nhiều tài nguyên hơn Nhật, Nhật thì là rất tiết kiệm nhưng tinh tế và gọn hơn Nga
Mấy ông chuyên viên có tiếng tăm của Mỹ thì phán là mạch điện càng đơn giản âm thanh càng hay. Hồi trước năm 81 tôi có coi 1 cái lược đồ của JBL nó ghép trực tiếp từ tầng đầu vào cho tới tầng Driver hoàn toàn không có tụ ghép. Tín hiệu từ "C" của transistor trước đi trực tiếp vào "B" của transistor kế tiếp. Sửa cái này khó khủng khiếp chỉ sơ ý là tiêu hết mạch liền. Chưa kể là đồ để thay thế phải đúng chính hãng. Hồi 70 mấy cái Sony intergrated Amp nó quảng cáo ampli của nó tín hiệu vào và ra không thay đổi hình dạng giống như đi qua 1 sợi dây điện vài chục cents. Giá cái đó tới 800 đô trong khi cái Fisher 800T có 500 đô thôi. Tôi có 1 cuốn Service Manual của 1 Model rẻ hơn tôi nhớ là Model 1120 thì phải (không chắc lắm vì lâu quá rồi mà tài liệu mất hết rồi). Thời từ 81 tới 90 tôi thu mua cho chỗ làm rất nhiều Transfo out put . Mấy cái cùng công xuất thì của Mỹ nhỏ nhất, tới của Nhật to nhất là của Đai Loan. Của Đài Loan có cái công xuất 30 Watt mà to như 60 Watt của Mỹ. Có ông chuyên viên lừa gạt cạo số 3 ở cái 30 cho thành 80 nhưng vì tôi mua quá nhiều nên không bị lừa.
E nghĩ toàn bọn óc có sỏi giáo sư, tiến sĩ nó thiết kế mạch chỉ là họ muốn sản phẩm của mình ntn thôi. Trên lý thuyết mạch đơn giảm nhất cho ra âm gần với thực nhất đúng nghĩa khuếch đại to lên. Chắc chỉ nghe đc voical. Còn muốn âm tách bạch, sạch sẽ, bass sâu mềm, mid ngọt.... Thì mạch phải sử lý kỹ càng, phức tạ, nhiều linh kiện phụ trợ hơn. Thiển nghĩ của e là vậy bác ạ.