Kính chào các bô lão & toàn thể các thành viên của VNAV. Chả là em có DIY 1 bộ loa từ các loa karaoke (sau khi học mót vài điều ở VNAV) (tại đây: viewtopic.php?f=49&t=86037). Bây giờ muốn test xem đáp ứng tần số của nó ra sao nhưng chưa biết cách. Em mò mẫm trên mạng thì thấy trang này có các file kiểm tra: http://www.audiocheck.net/soundtestsaud ... _index.php Kết quả em chạy thử các file đó như sau: - Ở dải tần thấp, em thấy từ 20hz đến 70hz loa vẫn kêu, rung hết cả cửa kính, khoảng 30-40hz nghe cảm giác to hơn 1 chút xíu. - ở dải tần cao, khoảng 17Khz trở lên em KHÔNG nghe thấy gì (có thể do tai em trâu), 14-15Khz nghe to, 16Khz nghe bình thường Xin hỏi các bác dải cao của loa như vậy có vấn đề gì ko vì từ trên 16Khz là loa im de . Cảm ơn các bác.
Vậy có nghĩa là loa bác đều phát ra tiếng ở tất cả cái dải tần rồi. Dải 17kH đến 20kH chả có nhạc cụ hay tiếng người nào lên đến mức đó nên không nghe được càng tốt bác ạ. Có nghe được cũng chỉ toàn tiếng rút rít gì gì đó mà thôi.
Cảm ơn cụ trả lời. Em mới tập tọe DIY loa, sản phẩm đầu tay chỉ thử nghiệm vài drive cùi bắp thôi, vì không có đồ đo đạc nên toàn thử bằng tai và làm theo cảm tính nhiều hơn. Quả đúng là em nghe file test 16Khz ở trang kia thấy rít như máy bay, khoảng 14-15khz kêu to hơn 16khz, nhưng đến 17Khz im de ko có gì và em cũng ko dám bật to lên vì sợ đi luôn củ treble (em nghĩ ampli vẫn khuếch đại và vẫn có điện vào loa). Phần âm mid em test thấy nghe cũng khá to (em dùng loa bass 20 của thùng pioneer làm loa mid ). Riêng âm bass em test lại thấy như sau: - 20Hz -> nghe bé tẹo mặc dù màng loa rung mạnh. Không rõ là tai em trâu, hoặc làm thùng không đúng mà nghe cảm giác bé tẹo - 30Hz -> có cảm giác tiếng bass nhưng không to lắm, cảm giác nó bị chìm ở dưới chân mình chứ ko chui lên tai, nghe cửa kính rung nhẹ (phòng nhà em cửa cũng hơi đểu) - 40Hz, 50hz -> nghe cảm giác rất mạnh, âm thanh cảm giác có ở tai và cũng lan tỏa dưới chân loa, cửa kính rung mạnh vô cùng rền theo nhịp loa. - từ 60hz nghe bình thường. Như vậy có lẽ đáp ứng loa em chắc là từ 40Hz rồi Em đọc thấy các cụ chuyên DIY loa thấy bảo là sản phẩm các cụ toàn xuống dưới 30Hz, các hãng cũng ghi loa từ 20Hz, nhưng không rõ có bài hát hay nhạc cụ nào phát âm dưới 30Hz không và thú thực em chưa được nghe nên không biết cảm giác nó ra sao? Vậy kính hỏi các cụ là ở đáp ứng từ 40Hz như vậy nghe bass liệu có bị thiếu hụt không, em nghe rất hỗn độn từ remix đến nhạc vàng , vì chưa được nghe những bộ loa chuẩn nên chả biết đánh giá ra sao
Việc nghe bằng tai không chính xác đâu bác, có một vài phần mềm free có thể dùng đo đáp tần loa.. Trên cơ sở đáp tần mình điều chỉnh phân tần, thùng .. cho phù hợp - HOLMImpulse http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php - REW http://www.roomeqwizard.com/
- Một laptop hoặc PC có soundcard: có đường lineout, Micro in - Microphone Và đọc hướng dẫn sử dụng thôi VD: http://www.minidsp.com/applications/aco ... asurements
Cảm ơn các cụ, mấy bữa nữa em mượn cái mic condensor ở phòng thu trường em về đo thử, mấy cái mic của laptop và mic hát karaoke đo không ăn thua.
Hôm nay mò dc bài viết của bác hay quá đúng thứ em cần, nhưng bác cho em hỏi có cần file các dải tần để test ko ạ. Tks bác
Bây giờ trên androi app có mấy cái phần mềm test audio. Bạn kiếm cái điện thoại chuẩn chuẩn tý cài đặt phần test đó rồi dùng sắc 3,5 cám hàn nối thêm hai cổng suất âm qua đường RCA hoặc đường nào đó tùy máy của bạn để xuất tín hiệu ra theo cổng tai nghe của điện thoại vào mứa cần test bản thân phần mềm đó nó có chỉnh to nhỏ rồi bạn dùng chỉnh to nhỏ để quyết định mức xuất tín hiệu vào máy định test.. Nó có phần chỉnh tần sáo xuất ra để thay đổi tần số test khi test máy cũng cần dùng chức năng này... Dùng tiếp cái điện thoại thứ hai cài phần oscilloscope của androi app cái này đòi hỏi micro của máy chuẩn chuẩn một tý càng chuẩn càng tốt sau đó để cách loa một đoạn dùng phần mềm test audio cho phát tín hiệu cho vào máy định test rồi ra loa, có thể cho lần lượt từng kênh kêu để kiểm tra từng vế cho chính xác. Rồi bật phần mềm oscilloscope của điện thoại thứ 2 thu ta sẽ thấy dạng sóng âm tuu được so sánh hai sóng phát ra thu lại có giống nhau không, thay đổi tần số xem các dải xem có đồng đều không cách này tương đối đơn giản và hiệu quả với người mới chưa có đồ chuyên dụng... Còn như mình có thêm cái oscilloscope dùng cặp thêm vào hai cọc xuất ra loa nhìn thêm được điểm thứ 3 và từ đó dễ phán đoán loa xuất tín hiệu có trung thực không nó bị méo ở khoảng nào. Cái này phải có th oscilloscope và phải biết cách đo cụ thể... và do quan sát được bằng oscilloscope nên mình thấy với hai điện thoại chuẩn chuẩn tý thì dạng sóng phát và thu của hai cái điện thoại tưlưng đối giống nhau về dạng sóng đối với máy cần test còn tốt. Sóng xấu khi gặp máy xấu... nhìn dạng sóng được như trên ta dễ tìm bệnh chữa trị cho máy hiệu quả hơn là sửa mò...
Cám ơn bác, thiết bị em có sound card và mic thu , nhưng em chưa biết sd phần mềm trên máy tính ra sao. Em sẽ thử trên dt xem sao
Điện thoại mò mấy phút là ra. Đi đâu cho vào túi quần mấy cái điện thoại cũng được... Mình mua cái điện thoại 300.000 mặt vỡ hết nhưng cảm ứng còn chuẩn loa tịt dùng để xuất tín hiệu audio như trên.... ( mình còn dùng test mạch điện thông minh của mình nữa ở các công trình của mình, chủ nhà trông thấy điện thoại đó cười ngất ngây ..) Còn một cái xịn hơn dùng để thu âm cho phần mềm oscilloscope thấy nhanh gọn rẻ tiền có tính cơ động cao... chứ cái máy tính nó không đút túi quần được....
Văn là dân nghiệp dư, có mượn được osilo mà chưa biết đo ở cọc loa thì nên thao tác những gì? Xin hướng dẫn thêm, cảm ơn