Chào các bật tiền bối. Xin cho tiểu bổi một vài thông tin về sự khác nhau giữa Receiver của Pioneer Bán tại thị trường Nhật và thị trường Mỹ. Em thấy cái hình thì giống giống, còn cái tên thì khác hoắc ah. Không hiểu có thể so sánh các dòng tương đương của 2 thị trường này được không ah ? Xin cảm ơn rất nhiều
Hàng cho thị trường nội địa Nhật làm kỹ, công suất cao và nhiều tính năng phụ hơn hàng xuất. Hàng nội địa thường bỏ tính năng Tunner, vì vậy nó ko gọi là Receiver mà gọi là A/V Amplifier Tên Model thì tùy vào hãng.
Vậy cho em hỏi nếu muốn nghe radio với hàng nội địa Nhật thì chỉ có cách là mua thêm cái đài gắn vào thôi ợ
Vậy cho em hỏi nếu muốn nghe radio với hàng nội địa Nhật thì chỉ có cách là mua thêm cái đài gắn vào thôi ợ [/quote] ======= Sao lại thế; Rất nhiều Receiver nội địa có tunner bác xem đây ạ: http://translate.google.com.vn/translate?prev=hp&hl=vi&js=n&u=audio-heritage.jp&sl=ja&tl=en
nội địa MỸ à ! điện 120v/60hz. cái nguồn nhìn thấy ghét :twisted: về VN cắm điện 100-110v/50hz nguồn nóng,yếu và thiếu . bass đánh nghe cái bọp..ppp :mrgreen: cụ nào chơi cơ đĩa than chạy điện 60hz còn lên ruột hơn ! :mrgreen:
Bác có lẽ lầm. Hàng xuất cảng qua Mỹ bao giờ cũng tồt hơn hàng làm cho nội địa (cho dù là làm cho người Nhật). Tôi làm trong ngành này cũng lâu nên có thể bảo đảm câu nói này.