Bác tìm con Sony 950 đi ạh, em này cày như trâu, tiếng cũng tốt. Tầm giá khoãng 1,5 -> 2 triệu là em nó đẹp lắm đấy ạh.
Bác nên mua mấy con DVD Pioneer secondhand vừa chơi DVD vừa chơi CD,theo mình Pi cho tiếng mềm ngọt dễ chịu hơn Sony.CD muốn nghe ổn thì mình nghĩ phải tầm 400$ trở lên.
Nghe như thế nào là nghe ổn hả bác, người ta đang đưa ra tầm giá 2,5t mà bác nhảy lên trên 400$ thì mới ổn, còn hơn cả bộ dàn người ta. Bác chủ nên ráng thêm tí nữa làm em Marantz63 đi, không phải hối hận đâu, năm 2010 với tầm đó thì dư mua, giờ thì không đủ lạm phát
Chắc ông này đọc chưa kỹ nên mới viết vội như vậy!Mình chỉ khuyên bác chủ chơi Pi 2nd vì Pi có giá dể chịu hơn mấy thương hiệu khác(đáp ứng đ/k kinh tế khó khăn của chủ thớt) và chất âm của Pi nói chung khá dịu phù hợp để nghe nhạc Jazz-gold hơn sony và denon...(nhạc nhanh- mạnh-bốc).Còn nhận xét CD tầm 400$ trở lên là cảm nghĩ của mình vì để chơi nhạc jazz hay thì CD không thể là loại bèo được(theo lỗ tai của mình nha).Nếu bác chủ thích nhạc pop-rock thì mình nghĩ dễ chọn CD hơn nhạc jazz vậy.
Bác chủ thử nghía em Sony228ESD xem sao,trong tầm giá đó,em mới xúc em này chất âm thấy ổn trong tầm xèng,mắt mũi cơ cấu,giải mã y chanh em 338ESD chỉ kém có 1 cái biến thế và 2 má gỗ,giá lại hạt rẻ hơn rất nhều!
Em đang ngắm 1 trong 2 con này về vừa làm DAC vừa chơi CD luôn. Sony MXD - D3 http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/player/mxd-d3.html Và : Sony MXD - D5C http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/pl ... d-d5c.html Không biết 2 con này so với CDP cùng giá <3tr3 thì chất âm con nào hơn. Em nghe đa số thể loại nhạc nhẹ nhàng,Vocal,jazz,new age Vậy theo các bác nên mua CDP có kèm chức năng DAC hay xúc 1 trong 2 con trên ạ