Em đang dự tính mua cặp loa ns1000M của Yamaha nhưng không biết em này nghe có hay không nữa, vì chỗ em nghe thử ồn ào và gần đường quá nên chẳng nghe được gì!Gu nghe nhạc của em là nhẹ nhàng,ấm áp, nhiều chi tiết càng tốt! Nếu em lấy NS1000M thì em nên ghép với AMP nào thì cho chất âm hay? cặp này có sài được AMP đèn được không và nếu sài được mình nên sử dụng đèn gì thì hợp? Em đang tính mua em nó về ghép với AMP Luxman L540 không biết có được không nhỉ? Em mới tập tành chơi nhạc và mới tham gia diễn đàn này rất mong các bậc đàn anh chỉ dẫn, xin chân thành củm ơn.
1000m nói thực là hơi khó nghe dó bác ơi , em chơi qua rồi ,trung âm rõ ràng nhung hơi nhiều, theo em nghi dùng phòng thu hợp hơn , góc cạnh các dải hơi sắc , loa này phải dùng dèn dể cho các dải bớt sắc , nói chung khá khó phối ghep
Nếu cặp mà bác thấy ở Nhật Tảo trên đường Nguyễn Kim thì đừng mua. Thực ra ở tiệm đó có 2 cặp , 1 cặp bị đứt trép và mid , em vừa mới mua ở đó 1 cặp ,toàn bộ củ zin em tháo côn kiểm tra xem đã chuyển qua 1 cặp nguyên vẹn ---> em phải trả giá cao để mua, cặp còn lại là vật thế thân nên bác trả giá nào cũng bị dính. Giá Yamaha 1000m trên hifido.com bán đến hơn 800usd 1 cặp, toàn bộ loa 1000m về Việt Nam toàn bộ bị chết trép hoặc mid còn may mắn lắm là thùng loa bị hư nhưng các củ loa còn zin vì tụi Nhật mua loa phải rất đẹp, nếu xấu chúng chuyển qua thành rác điện tử bán lại các nước khác , em dùng cặp mid zin cho dự án mới nên em mới mua nó. NS 1000m nghe không quen rất mệt nhất là chưa nghe bao giờ, trép bass khô tự nhiên, mid to và rõ ràng, phải nghe 1 thời gian dài mới thấy nó hay ntn. Loa phải dùng ampli công suất lớn nếu không bass sẽ bị ù hoặc không kiểm soát. Nói chung bác nên đi nghe trước khi quyết định mua , nhưng theo em đây là 1 cặp loa rất hay ,không phải kiểu mid mỏng bass thì thật nhiều sâu không tỉ lệ như cô gái "ngực to nhưng mông lép" :mrgreen: và trép tơi nhuyễn giả tạo theo kiểu loa nghe nhạc thư giãn chứ không phải thưởng thức chất âm analogue thuần túy đúng nghĩa!!!
Cám ơn bác tranlenguyen nha, bác quả là tinh vi thật, đúng là cặp em coi ở đường NK thấy hình thức còn khá nhưng em chưa kiểm tra bên trong vì chưa quyết định mua, em muốn về tham khảo ý kiến một số người rối mới quyết định, nay gặp bác rồi thì khỏi phải lăn tăn nữa, mém nữa bị trả xxx học phí rồi. Theo bác em thích nghe AMP đèn thì nên mua loa nào tầm tầm tiền mà nghe được? dự tính em sài đèn 300B. Kính bác!
YAHMAHA NS 1000M thiết kế theo nguyên lý Compression (loa thùng kín, hay còn gọi là loa nén) độ nhạy 91 Decibel tiếng khá cứng. Để kéo được cặp loa này Bác nên dùng Amp có công suất lớn có chất âm mộc và ấm như Marantz PM 80 trở lên thì mới kéo nổi. Các Amp đèn thường có công suất nhỏ chỉ dùng cho các cặp loa có độ nhạy từ 94 Decibel trở lên thì mới ổn. Thân,
ké 1 tí : em tưởng loa nén là nguyên lý khác với loa thùng kín chứ bác . Loa kín là loa ko có lỗ thông hơi (bass reflex) , còn loa nén cũng kín , nhưng có các họng nén khá đặc biệt :wink:
Em đã nghép cặp này với đèn rồi, nghe hay hơn hẳn bass xuống thấp hơn, mềm hơn, tép không còn khô và chói nữa, tóm lại là nhạc tính hơn. Em ghép trực tiếp không qua rề, amp TLV EL 84 có 15W. Em thấy đánh giá của nước ngoài Nếu ghép 1000M với EL34 có công xuất khoảng 30w nghe lại hay hơn ghép với 300B mặc dù 300B đăt hơn.
Nói về ghép cặp loa này quả là khó vô cùng nếu dùng đèn EL84 nghe tốt ngọt ngào mướt nhưng chưa đủ lực nên bass chưa được như mong muốn, lửng lơ, nếu mới nghe sẽ cảm thấy là đủ tốt, nhưng nếu dùng những bản nhạc khác thay vào thì sẽ rõ ngay yếu điểm, dùng đèn EL34 PP thì dư nhưng nghe vẫn cảm thấy không ổn vì độ tinh tế, ngọt ngào không bằng EL84. Em đang nghe Loa này với Pre+Pow NAKAMICHI 7 thấy tạm ổn nhưng phòng ốc chán quá nên đôi lúc cũng chưa vừa ý :mrgreen: Vài dòng cảm nhận của riêng em như vậy
o trang wed sohoa.net cũng nói về đôi này, họ nói là nên ghép với AMP đèn thì cho chất âm ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn, còn AMP bán dẫn thì hơi khô và nghe không có hồn lắm. Đúng là có lên đây mới thấy muôn vàn muôn vẻ, mỗi người mỗi ý, mỗi tai mỗi vẻ :shock: ! nhưng điều cốt lõi nhất là mình nghe có thấy hay không mới là quan trọng, em thấy bác jupiter6767 cứ tham khảo kỹ rồi quyết định chứ giống em lúc đầu cũng mất ít tiền xxx học phí đó bác! ...
hôm qua ra chợ thấy 1 cặp còn nguyên gân vải bố. hỏi ông chủ bảo còn zin 99% giá 8,5 M . mình múc luôn. về nhà mở ra kiểm tra thấy còn mới lắm. gắn với ampli pow yamama b2 nghe tê cả người, bass căng nặng. mình gắn trực tiếp với denon 1650 gl. nhờ các bác tư vấn nên mua pre-am nào ? cảm ơn các bác
Không hiểu sao sau khi em phối loa Yamaha NS1000M với nhiều ampli từ tube đến bán dẫn thì cá nhân em thấy rằng phối Yamaha NS1000M với ampli Tube class A SE 845 với cục OPT ngon và bự 1 chút lại thấy là bảnh trai nhất 1- Số là ampli 845 dùng bóng Mẽo hay Tung Của đời đầu + OPT tốt (bự loại cỡ 30W nặng hơn 6kg) cho tiếng bass rất chắc cú để lấy được tiếng bass mạnh mẽ dứt khoát của NS1000M. 2- Ampli Tube SE 845 cho tiếng trung ngọt ngào để bù lại 1 số nhạc có thể tạo tiếng trung hơi chát với lỗ tai 1 số người nghe. Và đương nhiên nghề của ampli tube luôn là tiếng trung đặc biệt là SE và DHT. 3- Ampli 845 + OPT tốt đạt băng thông 20 - 20kHz sẽ không làm mất đi tiếng sắc bén và tách bạch của dòng loa đặc biệt này. Và cũng không quá sắc bén đến nổi chát tai khi phối với 1 số ampli bán dẫn. Rất nhiều ampli cho dù Tube hay bán dẫn khi phối với NS1000M có thể chỉ được 2 trong 3 yếu tố trên chứ khó có được đủ 3 yếu tố nên loa Yamaha NS1000M vẫn bị coi là loa khó phối hoặc khó nghe ... Đối với cá nhân em thì Yamaha NS1000M là một trong những loa hay nhất nhất (2 chữ nhất) so với giá tiền và so với nhiều loa mắc hơn đến 3-5 lần. Rất nhiều ampli 845 trên thị trường có rất nhiều thiết kế phần driver khác nhau đã vậy nhiều ampli dùng OPT rất chuối cộng thêm với bóng 845 Tung Của nhiều đời nhiều âm thanh rất khác nhau nên KHÔNG PHẢI ampli 845 đều có âm thanh như nhau! Ngoài sự phù hợp khi phối với NS1000M ra thì ampli 845 dùng bóng của Mỹ hoặc TQ đời đầu+OPT tốt lại cũng nghe rất hay với rất nhiều loa Studio Monitor khác ví dụ như Alesis Monitor 1 ... và ngay cả nhiều loa bookself như B&W. Tóm lại loa nào càng ít méo, đáp tuyến càng phẳng, công suất đòi hỏi vừa phải khi phối với ampli 845 tốt +OPT tốt thì luôn quyến rũ gần như mọi người cho dù cho rất nhiều thể nhạc. Nó chỉ không còn phù hợp khi phối những loa quá nặng tải cỡ như B&W 801... Em chưa có cơ hội phối thử loa NS1000M với Tube OTL nên chưa biết. Ở Quận 7 có 1 tay vừa có NS1000M vừa làm chủ cái Tube OTL Sumo 2007 tham khảo ý kiến chất âm với lão xem sao biết đâu không bố đỉnh cũng mẹ đỉnh vì cơ bản Tube OTL cũng có đầy đủ 3 yếu tố trên mà không bị kẹt cái OPT.
Đang viết được 50 dòng rồi thì máy tính tắt , em xui thiệt , bay giờ phải viết lại từ đầu: Theo ý kiến em thì không thể nào cải thiện được trung trầm và bass của loa Yamaha-1000 M vì các nguyên nhân sau , nếu sử dụng ampli 150w-200w /kênh ( công suất này khá cao) ta thấy hiện tượng như sau: Vặn Volume 10h, ta thấy mid rất to và dày, đôi khi chói gắt nếu dãi cao do nguồn âm mic như vậy, mid rất liền lạc, hiện tượng chồng pha , lệch pha không xãy ra như cac loa Monitor khác, các loa này thường chia dãi trung này thành 2 hay nhiều loa con hoặc bỏ phân nữa mid low vào bass nên hay bị khuyết điểm là không đồng pha và chồng pha- không trung thực( ví dụ như JBL 4311- nhưng loa này vẫn có ưu điểm chức năng Monitor khác 1000M) Ta thấy mid của nó có đáp tần rất tuyệt trong dãi tần giọng hát con người , nhưng bị down dốc ở dãi trung- cao khoãng 10kz là suy rồi nên nghe rất khô ( tiếng violon cao rất bẹt). Trong phân tần yamaha ta thấy hãng lấy 6 lần tụ 20mf ở dải trung ( khác nhau với lấy 1 lần tụ 120 mf) tức vét vô cùng tận dãi trung mà ampli cung cấp được nên dù ampli thiếu hay dư công suất , dãi trung yamaha vẫn tương đối ổn định. Về phần bass , ta thấy tiếng bass và trung trầm 100hz-500hz bị méo rõ rệt, bass bị chảy nhão không dứt khoát, trung trầm méo như nghe băng cối bị giãn dây cuaro do công suất ampli bị chia quá lớn cho 6 tụ trên và phải đi qua cuộn dây 5 mh là quá sức khủng khiếp,khi quan sát phân tần, ta thấy hãng dùng cuộn dây 5 mH cho bass, cuộn dây cực kì to, ngay cả Avalon Avarta bass sâu hơn Yamaha rất nhiều cũng không dám lấy như vậy( cặp loa này chỉ 2 đường tiếng nhưng 1 củ bass Avalon có quãng đáp tần rất rộng), vậy tại sao yamaha làm như vậy ? họ có ý đồ gì? Nếu nghe kĩ, phần trung trầm yamaha 100hz-500hz rất nhỏ , họ đã lấy 2 lần 47mf tức phần phô trung trầm nhão này xả qua cực âm nên ta ko nghe rõ phần phô này trong bass, còn phần tiếng bass thì có đáp tần suy ngay 80hz , nên việc ta vẫn nghe thấy được tiếng bass là do dòng ampli cung cấp đủ nhưng thiếu công suất nên bass không thành hình và củ bass không xuống sâu được như bị ép 1 cách miễn cưỡng. Tại sao họ lại ép như vậy , đếu có nguyên nhân hết. Theo chọn lọc tự nhiên tần số càng cao thì tiến tới cực âm với quãng đường ngắn nhất , tần số càng thấp thỉ tiến về cực âm nhiều nhất khi tiếp xúc cao nhất với cực âm bất chấp quãng đường đi có dài hay không. Nếu tăng cuộn dây lên 5 mH , thì đường đi còn lại ngắn nhất tiến về cực âm chỉ còn lại con đường mid và trép nên tất cả dãi trung do ampli cung cấp đều bị kéo về hướng này mà không qua bass. Nếu hạ cuộn dây xuống 2mH thì sao? ta thấy mid low bị kéo xuống bass do quãng đường đi bị rút ngắn lại, tiếng bass được cải thiện gọn hơn nhưng không sâu và xuất hiện hiện tượng không đồng pha ở dãi trung do bị tần trung chia làm hai phát ở 2 loa mid và bass. Nói tóm lại , không thể nào giải quyết được phần trung trầm và bass yamaha 1000M, việc hãng tăng cuộn dây lên 5 mh là muốn tất cả các dãi trung của âm thanh đều phải tập trung đi tại mid, bass thực sự chỉ là có lệ và cực kì không chính xác, nếu giải quyết việc này thì giá thành loa phải tăng lên rất nhiều, tức hơn 108.000 yen/loa. Thực sự cặp yamaha 1000M đáng giá nhất là cặp Mid, vì thời đó 1975 cho đến tận năm 1993 việc sản xuất 1 cặp mid cho loa 1000M với giá 1500 usd/cặp loa quá rẻ và giá rất cạnh tranh, công nghệ cũng rất khó sản xuất, ta thấy các hãng như Pionner hay Onkyo vẫn có các dòng tương tự như Yamaha có thể nói là chính xác hơn nhiều nhưng giá gấp 3,4 lần nên việc phát hành đại trà để trở thành huyền thoại hơi khó. Ta thấy các dòng 1000x, 2000, 100000 có phần bass được nâng cấp rất nhiều để giải quyết trung trầm-bass trong khi công nghệ cho củ loa mid rất ít thây đổi . Nói cho cùng , nếu cho JBL hay Wilson audio cặp mid yamaha 1000M này và bắt họ sản xuất và bán với giá bèo 1500usd 1 cặp thì họ cũng phải cắt phân tần như vậy,và con đường đi vẫn phải như vậy không còn con đường nào khác. Yamaha trở thành huyền thoại vì không có cặp loa nào giá 1500usd có dãi mid chính xác hơn, nhưng nếu > 1500usd thì nhiều hãng khũng khiếp lắm, không có cửa so sánh về đẳng cấp đâu. Tất cả là ý kiến chủ quan , đóng góp cho diễn đàn thêm sinh động, mong mọi người hãy đọc nhé, chúc cả nhà vui.
Đọc bài viết của bác tranlenguyen có nhiều đoạn phân tích kỹ thuật nhưng thực sự em chưa bao giờ được đọc những luận điểm kiểu như của bác. Bác có thể minh hoạ bằng sơ đồ, công thức chứng minh cho những luận điểm của bác được không?
Em thấy bảo NS1000M cần âmly công suất lớn nhưng em đã thấy một bác ghép NS1000M với Unision Reseach S2, thiết kế 2 bóng EL34, class A chỉ có ~5w/kênh âm thanh ra khá ấn tượng: trung nghe rõ và nổi về phía trước, trép chi tiết nhưng không chói gắt, bass cũng thấy không tệ như dự đoán ban đầu thế mới lạ chứ. Em chỉ sợ ghép thế này là một tiền gà ba tiền thóc thôi.
E dùng đèn 4 bóng cs KT88 vả cho ns 1000m rơi hết răng, tiếng lại rất mượt. Chơi được đa thể loại nhạc.
NS1000M hả, em từng thất bại với 5 cái ampli bán dẫn đủ thể loại, rồi 1 lần say rượu, vô tình cắm nhầm vào cái EL34se, thế là ko rút ra được nữa bác bác ah.
Làm sao mà đấp tần suy ngay 80hz được hả bác? từ lý thuyết tới thực tế đều là ko thể Cuộn cảm 5mH là chuyện hết sức bình thường với loa 3 đường tiếng. Còn tiếng bass bị ép như bác nói là đặc trưng của loa thùng kín, âm thanh nhạc cụ dải trầm lúc này phát ra rất thật, nhưng không hề nịnh tai, muốn nó dễ nghe hơn cũng đc, cộng thêm 1 ít cộng hưởng thùng vào thì khác ngay, nhưng như vậy thì kiếm cặp loa bass-reflex mà nghe cho rồi. Làm gì có loa nào thiết kế đáp tần không bị overlap ở bất cứ dải nào, nếu cứ sợ lệch pha như vậy thì chỉ có loa toàn dải mới tuyệt đối được thôi bác. Đúng là cặp mid của NS1000M có giá trị gấp mấy lần cả bass và treble cộng lại, vì tiếng bass chỉ đảm nhiệm một vùng dải tần rất ngắn thì đầu tư nhiều làm gì,nhưng thực tế thì driver bass của NS-1000M cũng đâu có tồi với Fs=21hz. Bác tham khảo thêm đáp tần đo thực của NS-1000M nhé. Cặp loa này em thấy ko chê được điểm gì, ko nên mod gì thêm ở phân tần, chỉ có 1 điểm ko chấp nhận được là cái cọc loa cùi mía quá, nêu bác nào chưa thay thì nên thay ngay khi có thể, nên thay luôn đoạn dây đi từ phân tần ra cọc, âm thanh cải thiện khá nhiều. Ko hợp với bán dẫn class A tẹo nào bạn ơi, mình thử ghép với L570xs còn ko nghe nổi, chứ đừng nói L540.
Đúng ý em. Cái cọc loa nhìn chán quá, e phải mua bộ đuôi chuột vì 1 chữ đỡ mất zin vì vẫn đi mượn loa. Của e là xong trong 10’ rồi
Yamaha thiết kế loa ns1000 là để nghe pop rock, nó hợp với tiếng ghita điện, các ampli solid state. Em đang nghe pop rock với ns1000 ghép với pow yamaha pc4002m, pre Trio c7l. Cái pow này nặng 40kg, công suất 1000w. Đánh tiếng bass nghe hay và lực. Con pre Trio c7l xếp hàng thứ 2 trong các con pre của Trio. Hôm trước có bác bán con CD player Yamaha 10000 nhưng mua kg kịp. Bởi vậy tụi Tây nó đánh giá cao dòng loa này là vậy. Nó được Yamaha thiết kế vào thời kỳ đỉnh cao của pop, rock, disco...những năm 80-90...Ampli solid state thịnh hành trong thời đại pop rock vì có công suất mạnh, nhạc tiết tấu nhanh, chơi cùng lúc nhiều nhạc cụ, dãi âm trình diễn rộng.... Còn ở VN các dòng bolero thịnh hành hơn thì nghe cặp này không phù hợp. Nhạc pop rock đã bước vào thời kỳ suy thoái, hãng ghita điện Gibson phá sản là minh chứng cho điều này.
Bạn nói gì cũng đúng trừ câu Pop Rock đang là thoái trào. Bạn nhận xét vậy vì bạn không đam mê Rock Metal. Rock Never Die .Sau đại dịch COVID rất nhiều ban nhạc cho ra album mới. Tất nhiên các albums mới ra đời này không hay bằng những albums thời đỉnh cao của họ nhưng thực tế là Rock Metal vẫn sôi động