CẢM ƠN BÁC NACON ĐÃ TRẢ LỜI. ĐÚNG LÀ EM NÀY BÁC Ạ. BÁC NÀO CÓ DÙNG QUA CHO EM ÍT TƯ VẤN Ạ. DẠ TIẾC QUÁ EM KHÔNG Ở HÀ NỘI.
Cho mình tham gia CLB voi!!!!!! Em xin ra mắt CLB đây ạ!!!! Xin giới thiệu với các bác 2 cháu Anh và Em Yamaha ở nhà, Bé Lớn là NS 1000M và bé nhỏ NS 690 III, bé cùng quê nhưng khác cha mẹ luôn Victor Zero 100 ( bé sắp ra đi hi sinh vì 1 người bạn cần giúp đỡ.. lúc khó khăn). Các cháu khách mời trong CLB là : Diatone DS 9Z, KLH Model 31( nâng cấp thành trép còi). Trong vườn nhà em, bé nào cũng hay hết, em yêu tất cả!!!! Thêm: Ampli Denon PMA S1, CDP Sony 555ESA, Dây Neotech
Re: Cho mình tham gia CLB voi!!!!!! nhìn em ns 690 iii. thấy đã quá. bác tậu em nó bi nhiêu vậy. thân
Re: Cho mình tham gia CLB voi!!!!!! _ Mình mua bé Ya 690III , 3 triệu 6 sau khi mua Anh nó 1000M được 2 tuần. Mình thích nghe 690 III vì bass đánh sâu hơn 1000 M, vì là loa nén nên độ động kém và bass không tinh tế. Nhưng nghe nhạc các bản thu Live thì quá sức sống động...., nhạc cụ rất hồn và rất mộc mặc dù không nghệ thuật bằng loa Châu Âu nhưng có nét riêng..." Âm thanh tự nhiên... không bị xử lí nhiều".
Re: Cho mình tham gia CLB voi!!!!!! Các Bác hay bắt sâu quá, năm 1978, cặp loa này như vậy......... !!! Vậy theo bác , nó như thế nào, Con 690 III này phải gọi là bass sâu và tinh tế phải không???Nếu trả lời không được thì cũng đừng im lặng, em dốt lắm.... Vậy theo Bác, nếu lời nói em sai vậy em phải gọi Yamaha NS 690III là một cặp loa Bass sâu tinh tế và độ động cao??? Theo 2 Bác Thích và Caithang như thế nào???
Re: Cho mình tham gia CLB voi!!!!!! Không phải đâu bác ơi: - chính vì câu này thấy không ổn thôi "...vì là loa nén nên độ động kém và bass không tinh tế..." - nếu mà bác nói thế này "...vì là loa thuộc hãng thông thường nên độ động kém và bass không tinh tế..." thì chắc chả ai nói gì. Nếu em lỡ có "bắt sâu" thì mong bác thông cảm bỏ quá cho, so-dì! :wink: Thân.
Re: Cho mình tham gia CLB voi!!!!!! Yamaha ...." là loa thuộc hãng thông thường.... ". Em không còn gì bàn luận.
Bác ThienAnhQuan chịu khó nịnh bà xã để rinh cặp này về nè, bảo đảm ko ai dám nói loa của bác "thuộc hãng thônmg thường ...." đâu http://www.audio-heritage.jp/YAMAHA/speaker/gf-1.html p/s: ko phải ai nói chuyện cũng có duyên và ý tứ đâu bác ạ, để ý làm gì
Trùi, cặp loa nom khủng quá, lần đầu tiên mình mới được thấy! :shock: Cảm ơn Hz đã ý tứ nhắc nhở, hy vọng ku có duyên ôm cặp này về sớm để anh em chiêm ngưỡng cặp loa thuộc hãng thông thường nhé! :lol: PS: à chừng nào LP12 entry level zìa nhớ thông báo để ae mừng (chúc mừng nhé: đây là sp mua lại bản quyền từ Ariston ... do AR nhượng quyền lại đó), mình thấy đường đến hiend còn xa quá kụ Z à (nhất là khi còn chưa được nghe bằng tai và cảm nhận của chính mình). :wink: Thân.
kính cùng các Bác | -''Thông thường '' là đại chúng , là thông dụng , là nhiều người xài ; nhiều người biết tới ! Có gì đâu mà buồn .Hãnh diện là đằng khác .
Em cũng là Fan của Ya, nhưng em cũng chỉ hâm mộ 1 số model thôi, chứ không phải nhất nhất cứ Ya là em thít. Còn về hãng Ya thực ra là một hãng pop, sản xuất mọi thứ và có khả năng sx 1 vài đồ đỉnh cao, rồi -> pop. Không phải hãng nào cũng làm được như Ya, đó cũng là cảm nghĩ rất pop. :lol:
bác quân từ từ chơi đê, vội vã lại khổ nữa, anh em ta mới chơi tầm vài năm mấy bác kia chơi cả chục năm rồi bác ơi.em chỉ xin đi theo mấy bác đó thôi
thienanhquan o SG hay o dau? Minh cung dang nghe Ya NS690III day. Nghe noi NS 1000M hay hon chu? Minh chua co dip nghe thu 1000M.
Em có ý này: Đã là FAN thì phải nói tốt về đối tượng (thần tượng) của mình. Em thấy các bác ở trên đều nói tốt, có thành kiến tốt về thần tượng YA của mình đấy thôi, hì hì. YAMAHA là 1 hãng rất nổi tiếng, để tồn tại thì họ phải ra nhiều dòng sản phẩm với giá thành khác nhau, dó đó chất lượng cũng khác nhau. Theo em đây chính là "thông thường" là popular đó. Em cũng là FAN của YAMAHA, nhưng chỉ một số model như loa YAMAHA NS1000M, YAMAHA10M, YAMAHA100M và RECEIVER để xem phim là ... nhất.
Theo mình: Thực sự nếu nghe nhạc ( các bản gốc thu live) thì nên nghe 690 III và âmpli công suất mạnh, không nên dùng âmpli class A và đèn. Vì trường âm của 690 III có trường âm xa hơn NS1000M chút xíu( 1000M do Bellrilium giữ lại năng lượng của mid và trép và tán âm cao nên nghe nhạc không thấy sống động và có lực bằng 690III, bellri giảm sự đi lại nhiều lần của 1 tần số nhất định làm âm thanh nghe rất khô, khác với mid còi do sự đi lại nhiều lần của 1 tần số nhất định làm âm thanh có nhiều layer đuôi- nhưng hiệu ứng của bellri làm đó là điều chính xác) , độ động 690III kém hơn 1000M, nhưng các loa Châu Âu và Mỹ thì trường âm trung và xa nên họ dễ dàng xử lí tiếng bass hơn và tăng độ động của củ bass, tức không thể nào tái hiện được 1 nguồn âm tần số thấp vừa gần mà vừa muốn củ bass phải linh động mà vừa tinh tế được vào năm 78, giống như không thể nào vừa chạy xe nhanh mà không tốn nhiều xăng và không ô nhiễm, nếu muốn vậy phải tốn tiền. Còn tiếng Bass đánh thẳng mạnh ra ngoài là điều tất nhiên cũng như khi bạn đứng gần người đánh trống cảm nhận được lực tiếng trống. Nếu biết vì sao hãng Yamaha chọn trường âm như vậy, các bạn thử đặt tai sát vào loa bass loa Châu Âu, bạn mà nghe được rõ tiếng bass sâu và tinh tế mình chết liền......... Muốn nghe được tổng thể phải ra xa..... Vì trường âm của Yamaha gần nguồn âm nên tiếng bass như vậy là điều hiển nhiên.......
Em ở Gò Vấp, Quang Trung. Khi nào bác rảnh tới em chơi. NS 1000M là loa trường âm gần nên riêng em thì em thấy.... nghe lâu thấy mệt , giống như ai mà nói chuyện lớn tiếng quá thì hơi mệt tại nhưng được cái to và rõ.... nói vậy chứ em nghe 1000M khi nghe các bản thu âm Live thì rất tuyệt nhưng nhạc cụ ít ít thôi.... nếu nhiều quá bass rối lắm, nghe rất có hồn, hầu như nguồn âm giữ lại còn nét lắm, âm thanh và lực rất sống động. Con 690III để nghe nhạc thì hay hơn 1000M nhưng những bài có nhịp và tiếu tấu nhanh thì... e không kịp. Em nghe nhạc các bản xử lí trong phòng thu thì nghe KLH.
Xin được góp vài dòng tản mạn: Berili (Beryllium) là một kim loại thuộc nguyên tố quý hiếm có trọng lượng cực nhẹ nhưng lại vô cùng cứng và bền vững vì thế dùng Beliri có thể chế tạo được màng loa (thường là dạng dome dùng cho mid hoặc tweeter) đem lại âm thanh có tính rõ ràng chi tiết và chính xác cao, đặc biệt dải tần đáp ứng được mở rộng và có khả năng vượt khỏi ngưỡng nghe thấy của tai người. Chính vì tính chính xác và rõ ràng cao như vậy đã làm cho tổng thể âm thanh trở thành khô cứng và có nhiều người cho rằng "thiếu nhạc tính". Bản thân em cũng không thể nào chịu đựng nổi với cặp NS-1000M nếu dùng để thưởng thức nghe nhạc, bởi vì 1000M dùng để kiểm tra nhạc hay test thiết bị khác thì có lẽ phù hợp hơn. Với cấu trúc màng loa dạng dome, thực tế phần nhiều chất liệu vải có tẩm keo tổng hợp (thường gọi là đôm lụa) rất được các hãng và thị trường ưa chuộng đón nhận, vì cho ra được chất âm tự nhiên, mềm dịu dễ nghe và không bị chói gắt hay khô khốc, tuy rằng giới hạn dải tần đáp ứng so với Beliri có hẹp hơn khá nhiều. Thôi chít: em lại có phần nào nghe hơi nồi chõ trong này rồi, có gì sai các bác chỉ bảo thêm nhé. Thân mến.
.... Chà bác Thích nói cũng có lý, nghe mà để thưởng thức êm dịu là con 1000M làm mình mệt lắm. Theo em: Belrilium cứng thì em không biết, nhưng nó rất giòn, giòn ơi là giòn.... chính tay em đã... hậu quả phải thay cặp trép của cùng 1 con ns 1000m bù tiền, chỉ rơi con ốc nhẹ thôi mà nó đã nứt thê thảm...... Chính vì loa trường âm gần nên giọng hát hay tần âm trung rất to và cao thanh áp mạnh (mid ns 1000m thay tụ là có thể thành trép nữa đó).... nếu không có màn này giữ lại là chói đến điếc tai ngay thôi.... Do Bery giảm vận tốc của âm thanh khi mid phóng ra và giữ lại nó trên bề mặt màn loa chỉ cho tần số âm thanh qua và 1 phần thanh áp đi qua nên tai nghe gần mà không chói gắt...... cũng như nếu đút tai ngay miệng kèn đang thổi là thủng màn nhỉ liền vì áp xuất thanh áp cùa kèn quá mạnh ,... màn loa bery run ơi là run vì thanh áp bị giữ lại nên tung tăn ở đây nếu là màn giấy là rè ngay, nếu màn vải thì tai mình sẽ sắp điếc hihihi.... còn nếu là Titanium thì không chính xác vì chất này tán âm nhưng không giữ thanh áp tốt làm nó di chuyển lại nhiều lần làm nhiều layer đuôi , cũng giống như các bác đi trong ống cống vỗ tay sẽ thấy âm thanh vang vang vang .... nhưng với mid và trép còi là 1 phong cách. Chính vì sự chính xác đó mà tất cả các model monitor sau năm 2003 của JBL tất cả sử dụng Berylium....
Berilium là nguyên tố có tính phóng xạ nên không dùng được ở dạng nguyên chất mà phải nung nóng ở nhiệt độ trên 700 độ C để tạo thành một oxít có độ cứng và bền cơ học cao. Từ đó người ta mới chế ra những màng loa treble và mid.
He he, em nghĩ bác cũng là FAN... của Berylium nữa :lol: :lol: :lol: Chúc bác với mấy cặp YA của mình