với những mạch có gain cao, nhạy cảm như phono box chẳng hạn thì đốt tim DC cho khỏe và triệt để nhất. treo áp làm gì ...hè
Nếu chắc ăn linh kiện tốt, đã nối 2 trở chân đèn xuống mass rồi mà vẫn còn tiếng hơi xì xẹt nho nhỏ ko đều , bác xem có con trở nối volume với lưới và anod tầng pre với lưới tầng driver chưa?
Em đã thử tháo hẳn mối hàn từ volume qua lưới rồi mà vẫn bị bác ạ. Em ngại vẫn chưa mở ra xem lại, nhưng mỗi lần bật máy lên cứ lẹt xẹt một lúc (to hẳn hoi :shock: ) ở một bên loa thấy vô cùng khó chịu.
hè hè bác ktra kỹ lại quá trình gia công đi coi có lộn lỡ gì hông ( mối hàn; chạm;v.v...) chứ tình trạng của bác chắc hổng phải do cái vụ đốt tim!
Như đã nêu ở trên thì treo áp chỉ có mỗi mục đích triệt ù xì, Ngoài ra chẳng có mục đích gì khác, nó có tác dụng tuyệt đối trong các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ như Phono - amp , pre - amp, với mạch Phono amp để không bị ù xì cần phải nung tim bằng điện áp DC và treo áp mới yên tâm không bị ù, ở các mạch trong power amp không cần đến biện pháp này chỉ cần nối mass qua tụ hay đấu thẳng xuống mass là khỏe :idea:
bác vẽ dùm cái schema chi tiết, kể cả phần treo áp. chụp luôn tấm hình nội thất. trường hợp xấu nhất thì : 1. mang qua nhà lão nờ mờ. cách này hơi tốn bia 1 chút :wink: 2. xả kênh bệnh ra rồi hàn lại từ đầu. linh kiện nào nghi ngờ thì thay.
Thực chất của vấn đề treo áp là để nâng điện áp hiệu dụng nung tim đèn, thường dùng cho các đèn khuyếch đại đầu với tín hiệu vào yếu. Không dùng cho các tầng kích thích và công suất. Người Nga hay dùng kiểu này trong các Radio và ampli dùng đèn chế tạo từ thiên niên kỉ trước. Treo áp được lấy từ +B đã lọc qua nhiều trở , tụ, sau đó dùng trở phân áp đưa vào điểm giữa của cuộn 6,3von.(điểm giưa cuộn đót tim này không nối mát trực tiếp. Để giảm ù cho các tầng trước ngoài đốt tim dùng DC, trở chống ù, người ta còn hạ điện áp nung tim xuống một ít, ví dụ nung tim 6,3von hạ xuống 5,5 Vdc)...
Mục đích của việc treo áp đốt tim đèn là để giảm ù bằng cáh nâng cao điện áp hiệu dụng nung tim đèn (đèn pre và đèn kích thích) những đèn này có hệ số gain lớn (KĐ) và dòng nhỏ. Thực tế người Nga lấy treo áp từ B++ = 250VDC qua bộ phân áp R1=470K/0.5W, R2= 68K/0.5W. U phân áp = 29 von đưa vào điểm giữa cuộn 6,3 VAC nung tim đèn pre, và đèn kích thích = Hết ù. Máy chạy nhiều chục năm vẫn an toàn (Lưu ý: cuộn 6,3 VDC có điểm giữa, không được đấu mát)
Kính bác tcqanh. Em nhờ bác giúp cho em hỏi. Em thấy mạch nguồn của Mcintosh C22 nó thiết kế như vậy(Schematic em gửi kèm) Em xem mãi nhưng không hiểu là mass của cao áp B+ không nối với đầu kia của cuộn thứ cấp thì làm sao có cao áp? Bác xem rồi chỉ cho em nghe.Cám ơn Bác tcqanh.
Mạch cao áp đó mass nối với đầu dương của nắn lọc đốt tim đèn để xuống mass còn gì nữa bạn như vậy là mạch cao áp đã được khép kín....