Chống dịch ở nhà nhiều quá em tìm thấy cái này hầu các Cụ tí. Virus Corona có nhiều chủng loại và sẽ còn có loại mới, cùng với tự tiến hóa không ngừng. Lĩnh vực AUDIO cũng vậy. Thấy hay hay.
Trước đến nay lĩnh vực Clone thường đụng chạm vấn đề bản quyền phát minh này kia. Hoặc là người làm cũng thấy tự xấu hổ Clone sản phẩm thì có thể clone một phần hoặc toàn phần. Các cụ biết em cũng clone nhiều rồi. Vấn đề là mình chưa phát minh ra được cái mạch điện sao cho nó hay. Vậy các háng nổi tiếng thì sao. Họ tuyên bố độc quyền phát minh này nọ các sơ đồ. Dartzeel cũng không ngoại lệ, họ kêu gào nhiều về phát minh được đăng ký mạch điện của con DZ108 mà em đã từng làm. Có lần Meo với chủ háng, ông ta cũng nhắc đến bản quyền được bảo hộ của 108 với bao lời hoa mỹ bí hiểm. Vốn đã đầy bí hiểm thánh thần của lĩnh vực phục vụ cái tai dài dài này.
Đây là sơ đồ của một ampli có từ những năm 70. Studer A68. ..... Các cụ có thể tải về ở đây https://elektrotanya.com/studer_a68_service-info.pdf/download.html#dl
Hình bo công suất của Studer. Cụ nào làm DZ rồi sẽ thấy nó giống nhau làm sao. ........................................
Các cụ xem và so sánh cấu trúc phần VAS phần hồi tiếp âm và trị số các linh kiện e khoanh vàng. ........... ...........
Giống hệt DZ phải ko các cụ. Chắc háng Studer quay ngược mèo máy Doremon mấy chục năm ăn c... ắp sơ đồ bản quyền bảo hộ của DZ.
Kể cả con tụ hồi tiếp DZ khuyến khích khách hàng nâng cấp từ bản DZ108 thường thành DZ108B với giá hàng ngàn US. Họ dùng con Super Cap thánh thần mà gọi là mạng gồi tiếp thánh thần. ........
Tây văn minh cũng thế các cụ nhỉ. Qua vụ Cô Víc mới biết nhiều cái họ cũng thường thôi. Đâm ra mình cứ lịch sự nhảm. Như thế này có phải là đạo văn ko các cụ?