Chào các Bác ! Các Amply thông dụng thường có chế độ chơi cho từng kêng loa riêng biệt như A, B hoặc A+B. Vậy nếu như ta chọn chế độ chơi cả A+B nhưng cặp loa ở kênh A = 4Ohm, loa kênh B = 8Ohm cùng lúc thì chuyện gì sẽ xảy ra các bác nhỉ !!? :lol: Mong một lời giải đáp tường tận ! Thank !
Cặp loa 8Ohm nó gào to hơn loa 4 Ohm thôi bác ạ[/quote] Nếu hai cặp loa là 4 ohms thì sao bác Cai ơi???[/quote] Dạ, thì đôi nào độ nhạy cao hơn sẽ kêu to hơn ạ[/quote] Vậy xin hỏi bác Cái : " vì sao " loa nào có trở kháng và độ nhạy cao lại " gào " to hơn ko ạ? Em đang kính cẩn cúi đầu chờ bác dạy bảo đây ! :lol:
bác nhìn xem trở kháng cho phép A+B bên sau ampli của bác ghi là mấy ohm, nếu bác ghép sai vặn to thì tèo tất, hên xui là cái nào đi trước thôi
Phía sau amply nếu cho phép đánh 2 đôi loa cùng lúc họ thường sẽ in như sau: Speaker A or B: 4 - 16 Ohms Speaker A + B : 8 - 16 Ohms Áp dụng vào trường hợp bác hỏi trên thì, loa A = 4 Ohms, B = 8 Ohm, loa A không đáp ứng được yêu cầu về trở kháng của Amply, trở kháng loa thấp hơn trở kháng của Amply => cháy amply, vì sẽ gây quá dòng cho "sò" công xuất.
========= Bác ấy chỉ hỏi loa, thì AE trả lời loa, còn khi nào hỏi amply thì trả lơi amply :lol: ( vui một chút xíu)
Thật ra cái chính là em muốn các bác giải thích trên quan điểm kỹ thuật ! Và cũng xin hỏi lại một lần nữa : Vì sao loa có trở kháng và độ nhạy cao lại " gào " to hơn ko ?
Em xin được trả lời bác vụ này: - Khi loa lắp vào hệ thống Audio nó được coi như một tải của hệ thống, trở kháng loa cao => ăn dòng thấp hơn trở kháng thấp. - Độ nhạy của loa thường được các hãng sản xuất loa đo như sau: 1m - 1v(2,7v, 2,9v...) - 1w (thiết bị đo để cách loa 1 mét, mức điện áp 1 vol (...), công xuất cấp cho loa 1 w), tiến hành đo được 86-87-88-89-90........dB. Từ 2 dữ liệu trên ta => cùng một công xuất cấp như nhau loa nào kêu to hơn, tức là có độ nhạy cao hơn. Kêu to hơn thì mức dB mới cao hơn được.