Mình định làm thử OPT lõi C-core xem sao nên nhờ các bác chỉ bảo cách đấu dây cho cuộn Sơ cấp như thế nào là đúng? Mình chỉ nghĩ ra 02 cách này các bác có ý kiến: - Giả dụ OPT: 2k5--- 6 om Sơ cấp: 3500 vòng ( 5 cuộn cho mỗi bên lõi C-core) Thứ cấp: 172 vòng( 4 cuộn đấu // cho mỗi C-coro) +Cách 1: Hình
Các bác xem qua hai cách này cái nào đúng và cũng cho mình thêm ý kiến khác so với hai cách trên. Cám ơn các bác!
Còn cách thứ nhất thì thế nào bác hả bác? Cách 1: Đấu nối tiếp toàn bộ cho bên lõi ( cái mình chấm đen là đầu cuộn), rồi từ đâu dây cuối cùng của hai cuộn 5 đấu lại nhau. Lúc này cả hai đầu ra đều nằm phía trong cùng của từng cuộn. Không biết như vậy có đúng không các bác?
Ảnh hưởng thế nào thì mình chưa dám tính tới bác ạ, ở đây mình chỉ phân tâm tới cách đấu dây cho hai cuộn hai bên của FE C-core. Nghe các bác bảo đấu chéo nhau giữa cuộn này nhưng lại không hiểu là đấu chéo ra sao cả. Xin các bác chỉ giáo. Thank!
Thông tin về cách đấu dây cho OPT để tránh hiện tượng cộng hưởng trong dải tần số âm thanh: http://www.triodeguy.com/transformer.htm
Đại khái như vậy cho dể hiểu ; đường từ 2 bên của C-core ngược nhau nên khi đấu nối tiếp cuộn dây của nhánh bên này và bên kia thì phải đảo chiều 1 cuộn dây ( 2 cuộn dây đấu ngược chiều nhau ) . cách 1 bác vô điện thoải mái .
Bác cho em hỏi : vấn đề này ảnh hưởng đến tất cả các loại OPT hay sao ! OPT cho pre có ảnh hưởng hay không ? Em cũng đang lăn tăn ở chỗ này.
Đại khái như vậy cho dể hiểu ; đường từ 2 bên của C-core ngược nhau nên khi đấu nối tiếp cuộn dây của nhánh bên này và bên kia thì phải đảo chiều 1 cuộn dây ( 2 cuộn dây đấu ngược chiều nhau ) . cách 1 bác vô điện thoải mái .[/quote] Tức là theo cách 01 cắt bỏ dây nối từ hai cuộn thứ 5, đem đấu chéo qua cuộn 1 ở phía bên kia lõi phải không bác?( hay là đảo chiều nguyên cả lõi dây hả bác). Đã làm gần xong 04 cuộn cho OPT rồi chuẩn bị cho khâu đấu dây đây ạ. Thank!
Cách 1 đấu đúng rồi bác , 5 đấu với 5 là hai cuộn ngược chiều rồi . Bác lưu ý : " Chiều " ở đây là chiều quấn của vòng dây .
Cặp OPT đã xong và cho chạy thử với SE GU 50. ( đấu dây theo cách 01) kết quả như sau : chưa dám cắm dây loa vào mà đã nghe "tiếng hát" các bác ạ, hoảng quá tắt amp, sau một hồi trấn tỉnh lại và cho đóng điện lần hai, kết quả khi vặn volum hết cỡ và kê sát tai vào cục OPT nó phát ra tiếng người trong đó....( nói đến đây không biết các bác có tin không chứ, nhưng thực sự là như thế). Tiếp tục cắm dây loa vào thì cả hai " cùng bè " song ca các bác ạ. Em nó đây ạ! Các bác cứu với!!!!
Không cắm loa mà OPT có tiếng hát thì cũng ... bình thường , nhưng hát lâu sẽ tiêu OPT . Có loa mà OPT vẩn hát là không bình thường rồi , đai OPT xiết chặt chưa ? Âm thanh ra loa có bị biến dạng không ?
Em đã từng bị OPT hát rồi.Nguyên nhân là do đấu lộn chiều 2 cuộn thứ cấp nối tiếp nhau,bác thử kiểm tra xem.
em không rõ bác chủ quấn dây 2 bên lõi chiều như thế nào. Từ dòng điện của cuộn dây 1 bên lõi ,Bác chủ dùng nguyên tắc bàn tay pnải, hoặc nguyên tắc mở nút chai để vẽ chiều từ thông chạy trong lõi thép. Đấu nối các cuộn dây phải đảm bảo từ thông trong lõi không bị ngược chiều.
Bác Tungsen thân . *.OPT hát là do lõi xiết chưa cứng (chưa vecni), các cuộn dây quấn không sít sao. Bác không nên cho nó hát mà không nối loa nếu bác ngại hư loa xịn (trong trường hợp dùng OPT an toàn hơn OTL nhiều đừng lo ) có thể nối 1 bóng đèn 12v vài Wlà tải rồi hát thử đèn nhấp nháy , sẽ tránh bị phóng lữa OPT nội bô ỌPT , và cũng đừng lo lắng khi nó hát khẽ * Khi quấn lõi C core bị rối mắt không chắc đấu nối đúng hay chưa ?, việc đơn giản là bác tính cho quy ra đinh áp , cho 6v AC vào ngõ ra đo điện áp ngõ còn lại nếu đấu đúng nó sẽ cho điện áp đúng , nếu đấu sai sẽ mất hay suy giãm nhiều biết liền . Bác cũng có thể dùng cách này đấu thử nhiều cách cho biết , nếu quấn PP thì đo biết 2 cuộn có cân tuyệt đối chưa ? khi ỗn rồi hãy lắp vào ampli chạy luôn :mrgreen: thông thường nếu lười tính toán thì opt 5k >8 omh SE cho khoãng 150v > 6v là OK opt PP 6k6 /8 omh 25wđo dc. khoãng chừng 220v 220v > 15v là dc . * Quấn xong nghi ngờ bị chập vòng trong sơ cấp hay thứ cấp vì nghe nghe dỡ ẹt , bác dùng 1 bóng neon loại giống bút thử điện , nối hai đầu cuộn sơ lấy đồng hồ kim thang đo RX1 quẹt 1 cái neon lóe sáng là bác quấn không bị dính hay đâu nhầm cuôn chập dây . Có thể dùng 1 cục pin 1v5 cũng test dc. Việc OPT hát là khong có gì lạ , bác ghé mấy cái đài truyền thanh loa ở ngoài đường máy trong phòng nó hát tiếng người đó bác :lol: có gì kẹt về công thức tính toán bác pm nha , Chúc bác vui
Mình đấu như thế này các bác ạ: + Lõi bên trái có 5 cuộn Sơ cấp, mỗi cuộn 350 vòng, nối tiếp các các cuộn lại có tất cả 1750 vòng. Vậy có hai dây ra là: Đầu cuộn 1 và cuối cuộn 5 (phía bên trái); + Lõi bên phải cũng vậy có 5 cuộn Sơ cấp, mỗi cuộn 350 vòng, nối tiếp các các cuộn lại có tất cả 1750 vòng. Vậy có hai dây ra là: Đầu cuộn 1 và cuối cuộn 5 (phía bên phải); + Hai đầu cuộn 1 ở hai bên nối nhau, hai đầu cuối cuộn 5 nối nhau cho plat đèn và B+.( tổng cộng có 3500 vòng cho sơ cấp) + Tất cả các cuộn thứ cấp nối //. Không biết vậy có đúng không các bác?
bác chủ vui lòng làm cho em 2 việc : 1. đo điện cảm cuộn sơ cấp 2. mắc 1 điện trở 10 - 15 ohm vào cuộn thứ - mắc loa vào nghe với âm thanh đủ lớn xem có rè or méo j không ?
Mình nói lộn ở chỗ này bác. Hai sợi dây ra ở cuộn 5 nối với nhau, còn lại hai dây ra ở cuộn 1 làm B+ và Plat đèn. Các bác xem lại ở hình 1 giúp, mình đấu y như vậy. Thank!
Không rõ Bác có vẽ lộn không chứ với các dấu chấm để chỉ pha như hình 1 là đấu sai rồi. Bác nên theo cách bác Lenamit hướng dẫn là tốt nhất đó.
Cái dấu chấm mình đánh như vậy là để phân biệt đầu dây và cuối dây bác ạ. Cái có chấm tức là đầu dây, còn không chấm tức là cuối dây. Bác xem lại giúp, mình nghĩ đơn giản là cứ cho B+ và Plat đèn nằm trong cùng lõi là tốt chứ, nhưng lại không tính đến pha nên thế.... Thank bác!