Chị giấu số nó nhá. Con Power thì Ultraline (tên em nên em viết hoa,in đậm :lol: )nhưng con Small thì chả thấy ultra tí nào.
Bộ Mợ không thấy sau phần cong cong phía dưới là nó dương thằng theo định luật Ôm đấy sao. Đã vậy khoảng cách của từng đường và độ dốc nếu xem kỹ thì nó có hơi hám của 6H23P đấy mợ ạ (Muy cao hơn và nội trở cũng hơi thấp hơn) Nếu mà em Cát cốt 2 con Xì mon này lên thì các mợ nhà em chơi ráp gề Phô nô là chít với em. Quan trọng đầu tiên là em hỏng cần đốt tim mà cũng chẳng cần điện thế trăm Volt và cũng chẳng cần bao cao su trùm tube chống mai cờ rô phô ních nữa ... Nhiều lợi điểm lắm kể hoài không hết đâu
Có chú kia đi tìm cái chất âm đèn dù dùng mosfet xuất âm nên chơi điện thế cao rồi làm như thế này nè. :lol: Loạn lên cả:Ưu thì bỏ,nhược thì lấy cũng vì cái sự nghe mà ra nông nổi :lol:
Có phải mấy con 2SJ18 + 2SK60 của hãng SONY khi xưa dùng trong mấy con amp mặt trắng không vậy các bác ??? thời đó gặp amp này hỏng sò là muốn khóc luôn :cry:
Bác nói con này phải không? Mấy chú DIY Nhật Bổn hay dùng mấy con này để DIY lắm,rất nhiều đồ DIY xách tay Nhật chạy mấy chú này theo kiểu NFB. Trước đây em cũng bó tay với datasheet của nó và chịu vụ thay thế luôn nhưng bây giờ mấy con MJ1300x hay MJ1500x hoặc IRF240( vỏ sắt) gì đó là có thể thay thế vô tư
Thế con này có nhiều loại để thay ra thay vào như tube 6H23 và những bóng tương đương hông ? Ai chơi 6H23 hay 6H23-EB mãi thì cũng thấy nó chán vì tiếng quá sắc và khô queo, thay 6922, 6DJ8, 7308, ECC88 . . . vào là thấy tiếng ấm và ngọt hơn hẳn, Nhưng chơi một thời gian thay trở lại 6H23 thì thấy tiếng 6H23 nó tươi sáng hẳn, còn mấy bóng 6DJ8/6922/7308 . . thì "Sao mà tiếng nó lù đù thế". Thế đấy! Nếu một linh kiện có thông số quá tốt nhưng thiết kế mạch cứng nhắt thì sẽ không ra được hí èn mà chỉ là Hí fì thui - Bác Súp Bơ Mốt rất rành vụ này phải hôn !!! :mrgreen:
Ấy thế nên với linh kiện gề em mới lắc được (lắc hoài mới ra được 1 con thì lấy đâu ra nhiều model để mà thay thế như tube hãng này hãng kia) thì muốn thay đổi chất âm dễ ẹc nhất là đi mua cái breadboard có lớp cách điện nhựa trắng rút ra cắm vô linh kiện thời còn đi học điện tử mỗi lần giờ thực hành. Vì không phải vướng bận tim đèn mà cũng chẳng cần áp cao nên mấy cái breadboard này quá lý tưởng rút ra cắm vô thay đổi mạch từ tải trở Drain, rồi đến SRPP, rồi đến Mu xì tây, rồi Source Phồ lâu ờ, rồi lại Đíp Phờ ren sồ, thay tụ thay trở ... thì âm thanh sẽ thay đổi ngay luôn thôi. Hơn nữa với thế thấp như vậy chỉ việc ra ngoài mua vài cục pin LiIon của laptop làm B+ thì mấy cái cáp nguồn xịn mua về chỉ để cho đẹp. Khi ra thành phẩm thì bỏ cái breadboard lòi lên 1 lỗ trên mặt chassis được che bởi 1 miếng nhựa gọi là See Thru trông pờ rờ và đẹp chán ... Mợ xem vậy coi có khả thi không :roll:
Dạ, cái vụ này giống như Ê qua lai thôi, gần như chỉ tăng giảm độ lợi các dải tần và các hài âm một tí xíu => Chất âm về cơ bản không thay đổi nhiều. Thay bóng => Ví dụ bóng 6H23 và 7308 nó khác nhau một trời một vực mà gần như thay đổi linh kiện ngoại vi thế nào cũng không thể làm nó giống nhau được => thay đổi chất âm một cách triệt để nhưng mà khi đo và vẽ Bode ra thì hai cái lại rất là giống nhau. Kẹt cái chổ đó Cụ Súp bơ mốt ơi. Bán dẫn có rất nhiều lợi điểm rất thời thượng nhưng mà người chơi audio lại cứ thích rườm rà (như là trà đạo) mới khoái , ví dụ cái volume hay selector loại nút nhấn thì không thích bằng cái loại dẹn dẹn, loại nhỏ gọn nhẹ thì không thích bằng cái nào to nặng và hầm hố, tiếng vang của Mai cờ rô phô nít lại thích hơn tiếng Echo . . . . . Các Ampli dùng bóng bán dẫn muốn thay bóng tương đương thì . . . chịu chết, nhất là mấy cái bóng kịt độc mà Cụ Mốt mới tìm ra . . . :lol:
Có trách là tại cụ không có cái Vector Network Analyzer và cái Xì pếch tờ râm A na lai zơ. Cái Xì pếch tờ râm thì còn rẻ chứ cái Véc tơ thì không rẻ tị nào. Cái Xì pếch tờ râm cho biết miền miền tần số nhưng không cho biết về pha (chỉ cần lệch pha 5-6 độ là 1 số người có thể nghe ra đấy) trong khi cái Véc tơ vẽ được Bô đì cả biên độ lẫn pha. Nên phải mua 2 cái thì nghề chơi mới dzẹn tòn Trong vụ 6H23 vs 7308 thì thực tế nó khác nhau nhiều nhất là lượng và chất về méo hài và ngay cả mai cờ rồ phô ních tạo ra hiện tượng Acoustic Feedback. Theo kinh nghiệm của em và nhiều thiết kế gia tube thì 6H23P-EV Nga ngố là 1 trong họ này ít méo và ít mai cờ rô phô ních nhất cộng với lì đòn chịu công suất tiêu tán cao nhất. Được liệt vào hàng tổng về chất lượng kỹ thuật trong họ 6DJ8/6922/7308. Còn truyện âm thanh thì cảm thụ cá nhân khi nghe 1 hài nào đó thì bảo A bảo B hoặc A > B nhưng nguyên nhân tại sao thì khó mà biết. Thực tế có thể thay đổi mạch và giá trị linh kiện là có thể thay đổi chất âm rất nhiều. Và điều tương tự cũng xảy ra là có thể thiết kế mạch cho dù thay đổi bóng hãng này hãng kia vẫn cho âm thanh giống nhau. ---> Chắc mợ phải mở 1 to pích về thiết bị đo cho nghiệp DIY cho các anh em rồi. Chí ít cũng mở 1 phòng lab chiêng nghiêng cứu các mạch Ô đi ô Ma dze VN thì mới hy vọng đổi mới tư duy chơi Ô đi ô được. Em thấy 4 rum này có nhiều nhân tài lắm nhưng nếu có 1 cách nào đó họp các anh em ngồi lại với nhau làm việc chung thì sẽ quá tốt. Nhiều lúc phải hy sinh làm việc bất vụ lợi và đề ra đề án và và thời gian thực hiện báo cáo kết quả ... thì nay mai chúng ta sẽ có sản phẩm và thiết kế độc đáo ngay thôi. Em lan man đôi chút có gì xin các bác các mợ thứ lỗi.
Vấn đề không thay đổi âm thanh khi đổi bóng lại không phải là thế mạnh trong Ô đi ô Hí èn, Bà con ta sau khi chơi Sô lít một thời gian thì hay chuyển qua đèn ngoài lý do âm thanh đèn ấm áp quyến rũ thì còn một lý do quan trọng nữa là nó thỏa mãn cái nghiệp RÚT RA CẮM VÀO hằng đêm :wink: :mrgreen: Cái Sô nít cực độc của Cụ mà cũng rút ra cắm vào hằng đêm như mấy cái Tube thì mới khoái được !!! Làm sao em dám mở topic khi không có Cụ chống lưng ?? Hay là Cụ mở tiếp như topic này cho bà con theo đê. Em đang tích trữ sao khạt để theo cụ đây.
Ấy thế nên em vẫn thích phát tán phong trào Hai bờ rít là vậy. Với những bóng như 6H23, 6DJ8, 6H30, 6SN7 ... đều là những thứ rất đẹp cho việc thiết kế Hai bờ rít mà vẫn có khả năng hằng đim rút ra cắm vào cho thỏa. Em dùng con lắc cảm xạ thì lắc kết quả thấy xem chừng Ciss của con xi cờ rít Pao nó lên đến hằng 8000-9000pF chứ không chơi (chắc cỡ Ciss mấy con 500W MOSFET công nghiệp). Nếu thiết kế tần Pao dùng cấu hình Source Phờ lâu ờ thì cần Đờ rai vờ tổng trở ra dưới 150 Ohm mới hy vọng đạt được đến 100kHz thì cái 6H30 hoặc ép 6H23P-EV Ca tốt Phờ lâu ờ là tạm giải quyết được nhưng em hổng thít chất âm Source Phờ Lâu ờ và Ca tốt Phờ lâu ờ lắm trừ khi không còn cách nào khác. Còn nếu dùng tải Drain kiểu Neo sân Phát hoặc chơi tải OPT ở Drain thì chắc cần Đờ rai vờ tổng trở ra cỡ ... 10 Ohm --> chỉ còn nước dùng bán dẫn làm Đờ rai vờ tiếc thay không lắc được thêm con xi cờ rít làm Đờ rai vờ nào trừ khi mua được mấy con 2SK60 của Sô ly khi xưa. Mợ bình thường hằng ngày toàn ăn mật gấu xương cọp không à tự nhiên đổi qua hôm nay lại đổ qua nhậu thịt thỏ vậy ? :evil: :mrgreen:
Em hi vọng cụ Siêu Mẫu sẽ tìm ra con sò nào có tên có tuổi, có cả sơ đồ mạch cho bà con lắp chơi ... vì thực sự em khoái power làm bằng bán dẫn hơn là đèn!
Trùi nếu như vậy đâu còn là ... Ô đi ô Ma dze in VN nữa đâu cụ ! :cry: Mà nếu đã có tên tuổi và có mạch hẳn hoi thì đến cỡ 10 em cầm 10 con lắc lắc mệt xỉu cũng không tìm đâu ra được 1 con để ngắm chứ đừng nói mà để đo mà post hình lên cho anh em. Thú thiệt với cụ là tìm mấy con này còn khó hơn đi tìm nhiều cái tube sừng tê của WE hay TFK hay Mu là nữa đấy. Đơn giản là nếu không có tube WE hay TFK thì người ta có thể kiếm tube hãng khác hoặc cùng lắm là kiếm ra được loại tương đương ví dụ không có Em pơ rếch 7308 thì cắm 6H23P-EV Nga ngố vẫn hoạt động tốt (có khi còn tốt hơn). Còn mấy cái linh kiện lắc này trên đời chỉ có 1 hoặc 2 hãng làm và chỉ ra đời vỏn vẹn vài năm là tiệt nọc và đôi khi chỉ sx cho 1 thị trường đặc biệt nào đó (công nghiệp, quốc phòng) thì chính hãng sx đã mua gần hết để còn mà bảo hành sản phẩm bán ra. Còn lại trên thị trường may lắm là có người thụt kho ở đâu ra hoặc là đồ tháo máy cũ hoặc là đồ thứ phẩm ... Em đã phải liều mình tốn mí tram đô để mua được chục con mà không tên không số đã vậy vỏ bọc còn bị làm mới/sơn mới lại nữa và mọi thông số chỉ nói bằng miệng qua tên cò mồi và phải mua 10 con 1 lúc. Và trở từ xứ Tung Của khi ở đó mọi thứ trên đời đều là đồ "thật" Nhưng vì sân si mà liều mình móc tiền ra để thỏa thú vui tính và sau đó cứ lăn tăn hoài có phải đồ thiệt không cho đến khi mí tuần sau nhận được rồi đo ra mới biết nó là thứ mình thích. Không có ông Dzê bật mí ra qua mí bài viết thì em cũng chào thua mà biết là trên đời có linh kiện như vậy
Ông Dze ông ấy kiếm được mấy con bán dẫn kịch độc cứ giấu biệt đi, thi thoảng lại đem khoe lấp lửng như là mấy em mẫu mặc áo cổ rộng ý . Ông ấy bây giờ chắc trốn nên cao sơn luyện kịch độc rồi...
Em thì lại nghĩ hơi khác các bác à vì ông bà ta có câu "... không mợ thì chợ vẫn đông ..." Không có mợ Dze thì chợ đây còn nhiều mợ khác làm gì các bác phải nghĩ chi cho sâu xa .... :mrgreen:
Cụ Dze ra đi thì lại xuất hiện một cao thủ khác trẻ hơn và còn xuất chúng hơn nữa :mrgreen: , Tre già măng mọc, âu cũng là một tín hiệu đáng mừng cho VNAV. Mà các Bác bàn cái gì tùm lum hoài vậy, Con SS của Bác Mốt hình ảnh ra sao cho anh Em chiêm ngưỡng với. @Supermode: Mai Bác rảnh thì em ghé qua chở đi nghe bộ dàn này lạ lắm, rồi về xem thử con SS của Bác có làm được như vậy không nha :wink:
Đem cái máy ảnh dzìa để chụp thì mở ra mới vở lẽ là để quên cục pin bên nhà người ta nên chắc vài hôm nữa sẽ có ảnh
Cụ Dze hình như đang luyện 72 phép của ông tổ nhà em :lol: , đã luyện đến hồi nhổ lông thổi phù... :wink: :lol:
Cụ Khỉ xem ra lại thích ... nói phét. Nếu đã là 72 phép chắc là Thất Thập Nhị Tuyệt Chiêu của Thiếu lâm tự thì nếu là của ông tổ nhà cụ chắc chắn là xuất thân từ chùa Thiếu lâm tu tăng đắc đạo thì làm gì mà dám phá giới sinh con đẻ cháu mà ra tới đời cụ ? Đã vậy tương truyền rằng từ cổ chí kim đến giờ là chưa ai đắc được 72 phép mà chỉ có 1 người giỏi nhất (là 1 ông vua rất mê võ thuật) cũng chỉ đắc được 4 phép thì 1 người không thể tìm ra đủ 72 phép mà cần tối thiểu 72/4 = 18 người ---> cần 18 ông tổ mà hình như theo cách nói và suy nghĩ của dân ta thì khi nói tới ông tổ thì mỗi 1 họ chỉ có 1 ông tổ thôi thì phải ? Em không nghĩ lão Dzê chắc không luyện mấy thứ tuyệt chiêu hay quái chiêu này đâu vì võ gì có cao siêu cỡ nào cũng vẫn thua 1 môn phái "Tay Côn Đu zờ" luyện ít mà hiệu quả nhanh mà thời này nó dùng nhan nhản khiếp lắm. Em nghĩ có lẽ là lão Dze đang ...đi làm kiếm cơm trong lúc thời buổi kinh tế suy thoái. Nội công thâm hậu nhất thời này là làm sao có tiền qua cơn bĩ thái thay vì hớp khí luyện khí công để cái bụng của vợ con lẫn chính mình nó kêu rột rẹt thì đương nhiên chưa đạt 1 phép đã lăn quay hoặc vợ nó xùng máu bỏ đi thì hết tập luôn mấy mấy chiêu của Cổ mộ phái ... :lol: