Anh em ta quả này là thi đua với cụ Phát đấy, cụ ấy cũng đang âm mưu nghịch ngợm với mấy con VFet này :lol:
Mợ đang nói chơi hay nói giỡn dzậy? Em mà là cụ Phát sẽ không phát triển dòng VFET này vì nó đã diệt chủng thì sau này kiếm không ra thì không khác nào sản phẩm về sau sẽ không hay bằng sản phẩm trước thì khó mà bán hàng cho tương lai lâu dài. Hơn nữa cụ Phát từ xưa quen dùng linh kiện hỗ dẫn cao mà bây giờ đổi qua hỗ dẫn thấp như V-FET là lạng quạng phải viết lại ... mấy bài viết xưa để ca cái ngược lại. Đã vậy giá thành mấy con V-FET mắc gấp 10 lần mấy con MOSFET mà cụ Phát đang dùng mà chỉ cho có 1/2 công suất và nhiều thông số kỹ thuật khác chỉ bằng 1/4-1/6 ....
Thì em thấy cụ ấy khoe trên Diyaudio.com là có một đống hàng đang trên đường về , chả hiểu JFET hay VFET
Thế là đúng là lão Phát đầu tư vào VFET rồi. Cũng tốt thôi vì anh em ta chỉ đợi thời để cụ ấy đì vê lốp ra xong rồi hưởng cũng được :lol: Ampli của cụ phán lên chục ngàn USD thì vẫn có người mua nên cụ ấy có chơi cỡ chục cặp cho cục ampli của cụ ấy thì cũng vẫn là chiệng bình thường. Còn anh em ta có muốn chơi vài cặp cũng chát quá ...
Ý bác auto bias là như thế nào em chưa hiểu rõ ý lắm. Tuy nhiên nếu chạy PP theo kiểu Darlington của sò BJT suất thẳng thì đương nhiên vẫn là cần áp đôi +/-. Tuy nhiên vì sò VFET này là bias âm (Source cao áp ơn Grid) so với MOSFET hay BJT là bias dương nên bác chỉ việc đổi chéo cổng Grid của VFET này so với cấu hình Grid của MOSFET hoặc Base của BJT là xong.
Trên đời em chưa bao giờ thấy cặp bổ phụ P và N nào từ BJT, MOSFET .... cân nhau hoàn toàn cho dù chỉ là trong vòng 5-10%. Xem vậy chứ cặp 2SK82/2SJ28 em mới lắc được thực ra là cân hơn bất cứ cặp bổ phụ MOSFET nào mà từ trước đến giờ em biết sau khi đo đặc tuyến của nó. Trên thực tế lẫn lý thuyết sẽ mãi mãi không bao giờ cân nhau. Bán dẫn mà N và P gần cân nhau nhất nếu có thể làm hy vọng chỉ còn có bán dẫn Germanium. Tiếc rằng Germanium quá dễ chết vì nhiệt và tính không ổn định của nó. Mà bác lo gì truyện dùng hồi tiếp vì thực tế cặp bổ phụ này chạy chế độ Push Pull méo hài không dùng thêm hồi tiếp chỉ khoảng 0.1-1% mà thôi như thế là thấp
Bác chấm kiểu gì mà siêu thế, ho một phát có người quan trọng tới giúp liền, dạy cho em biết đi, em năn nỉ bác đó :mrgreen:
Thì "người ta" giúp nhau cũng tốt bác nhỉ , miễn là ko ảnh hưởng chung và vẫn phát triển cũng tốt mà .. hì ..
Em vừa lắc được căp k60 và j18. loại này chưa phải là kịch độc nhưng cũng khá độc, rất tiếc chỉ 1 cặp. Loại này có hàng dỏm không các bác ơi ?
Rất ít đồ dỏm nhưng không nghĩa là không có. Bác có thể đo nguội bằng đồng hồ thang đo Diode: - Grid-Source: mối nối Diode 0.4-0.5V - Grid-Drain: mối nối Diode 0.4-0.5V - Drain-Source hoặc Source-Diode: cùng một nền tinh thể điện trở rất thấp có khi gần như nối tắt (0.1 Ohm)
Vậy thì cặp của em không dỏm rùi , thích quá. Cảm ơn bác Super nhiều Em định tìm thêm cặp nữa rồi lắp theo sơ đồ này nhặt được trên diễn đàn đá gà với các dự án quanh đây. Bác thấy có khả thi không ah
Dùng 2SK60/2SJ18 ráp cấu hình này có 2 vấn đề: - Con MPSA ngõ vô và con driver BJT làm đi toong chất âm của 2SK60/2SJ18 ---> Uổng đời dzai - 2SK1058/2SJ162 là giống MOSFET bias dương khi bỏ cặp 2SK60/2SJ18 lạng quạng là chít queo. Phải đổi mạch lại. Hơn nữa 2SK60/2SJ18 sẽ cho công suất thấp hơn cặp 2SK1058/2SJ162 và không nên gắn loa 4 ohm vào.
CHÚ Ý CHO CÁC BÁC LỠ DẠI ĐAM MÊ 2SK79 !!!! DO thông số của Sony 2SK79 có sai lệch trong phần vị trí chân nên em đã chỉnh sửa lại bằng màu đỏ cho đúng!
Tình hình là chiều hôm qua Chị Súp ghé thăm phòng nghe mới của Em và trao cho Em món quà là 1 mớ 2SK79 đủ để làm mạch IV thi DAC. Cám ơn chị Súp thật nhiều.
Hổm nghe lời xúi dại của mợ đi bằng xe "dép" tới chỗ mợ mệt thí bòa cố đi thế mà mợ bẩu là gần lém! :evil: Vậy chứ cái poi sân Ai Vi DAC của mợ bằng 2SK79 đã kiu chưa thì thông báo cho anh em biết với cho xôm tụ cái chứ hỉ? Ờ mà mợ nhớ là cái 2SK79 không cần ... đốt tim đâu đấy nhé. Mà cũng chẳng cần dây cáp nguồn hay phích cắm nguồn cho xịn mà làm chi vì chỉ cần vài cục pin hay bình ắc qui là đủ. Gì chứ dùng nguồn B+ kiểu này là bảo đảm sạch và năng lượng đủ để đi thi.
Vậy iem phải làm gì cho cặp sò này 1- Thay Fet vào tầng đầu , tìm 1 chú Mosfet kênh P lái cặp công suất ? 2- Kiếm mạch khác ? 3- Cho vào bảo tàng sưu tầm đồ cổ ? :mrgreen:
Nghe nói Bác dinhthuy đã tìm ra datasheet của con cực độc này, Chị Súp tiếp tục dự ớn này nhé. http://www.src-el-main.com/SIT_web.pdf Riêng Em đang lên kế hoạch làm 1 em Hybrid Tube + 2SK182ES để đem đá gà với OTL của Cụ Via chơi http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/device/TOKIN_SIT.pdf
Như thế xác suất con Lắc Phếch của em là nằm trong 1 trong những con TOKIN 400-600W đây. Như thế tên ma cô nó quảng cáo thật (tên này chắc ăn chay trường). Có điều theo như ứng dụng mà tên ma cô phán là nằm trong lò nhiệt cao tần thì có thể không phải là 2SK182E mà là ... anh em của nó và hy vọng là có chiều hướng có lợi hơn cho Audio Hybrid ... :roll: Nhưng dù là con gì đi nữa thì em phải lo trữ tiếp cho đủ dùng 50 năm kẻo phải chịu cái cảnh như TFK 12AX7 công suất 1W từ thuở vài USD sau vài chục năm lên đến 150USD không giống ai .... Gì chứ thời này tìm mí con Lắc Phếch này còn khó hơn tìm TFK 12AX7 nữa đấy :|
Hôm nào bác Ana thí nghiệm song lắp chạy thử rồi post lên cho mọi người cùng ngắm cái anh "tube" dùng tản nhiệt xem sao nhé ạ . à bác DIY-love có "đèn" rồi cũng lắp luôn đi để hôm nào em ghé nghe chút nhé , với công suất 400-600W mà lắp amply thì... , à bác DIY-love có đủ nhôm chưa ạ hay là các bác cứ "lắc" tìm đèn còn em đi lắc kiếm quạt thổi cho nó mát.. nhỉ ...phen này quạt sắp lên giá rồi đây..