Để phối hợp đặc tính giữa ampli bán dẫn và ampli đèn, em có ghép thử như hình dưới. Em nghe nói 1 ampli đánh 2 cặp loa có thể gây giảm tuổi thọ cho ampli, vì vậy em chỉ cho mỗi ampli đánh 1 cặp loa, nhưng như vậy ở đây con DA sẽ chia gánh cho 2 ampli, em không biết cách ghép như thế có ảnh hưởng đến tuổi thọ con DA không? Bác nào biết có thể chia sẽ cho em kinh nghiệm. Em nghe thì chất âm cũng ok.
Theo như hình của bác thì đó là 2 bộ riêng biệt, chỉ chung phần nguồn. Nếu đúng vậy thì e nghĩ bác nên sắm 1 bộ chia của lão gít-sơ. Và e cũng chưa hiểu ý của bác "phối hợp đặc tính của bán dẫn và tube"? Nếu bác xài tube hoặc ss như 1 pre hoặc 1 pow thì bản thân ss phải support việc này, câu chuyện bây giờ lại có thêm phần Xcrossover với phần chia mid/bass riêng cho từng cặp. (!!!???)
Em làm đơn giản thôi. Ý em là: ss thường cho tiếng bass có lực, chắc nên em dành đánh cho cặp loa to hơn; còn tube cho tiếng ngọt, long lanh nên em dành đánh cho cặp loa nhỏ hơn --> ý em phối hợp là chổ đó. Vì vậy khi sử dụng, thì cả 2 cặp loa đều hát .
E cũng chưa hiểu rõ, mời bác đính chính lại nếu e sai hoặc sót vấn đề gì: - Phải chăng bác muốn 2 amply (tube & ss) chơi với 2 cặp loa, tất cả cùng chung 1 nguồn phát và cùng chơi 1 lúc không thông qua bất kỳ 1 Xcross nào?
Em dùng ampli ss đánh cặp loa 1, ampli đèn đánh cặp loa 2. Tất cả cùng chung 1 nguồn phát và cùng chơi 1 lúc không thông qua Xcross. Em nghĩ chắc nó sẽ bị rối, nhưng tai em chưa nghe nổi, vì vậy em mới xin ý kiến. Nếu để không bị rối trên lý thuyết, theo bác mình có dùng Xcross gì không?
He he, nếu bác chủ nhiều loa thế thì nên bán bớt 1 cặp . Hic, em chọc vui tý thôi chứ chắc chắn ko ổn ạ. Có quá nhiều lý do. Người ta chỉ đánh bi-am cho 1 đôi loa. Chọn bán dẫn hoặc đèn đánh dải dưới và ngược lại đèn hoặc bán dẫn đánh dải trên.
cắm như sơ đồ thì chơi vô tư đi diễm - khỏi lo chi về kỉ thuật ...nếu có sai trở kháng vào , ra thì âm thanh hay dở mà thôi
Trước em cũng chơi vậy mà chỉ dùng chíp am ,lm3886 chơi một cặp loa ,lm3875 chơi cặp khác mà dùng rề HRD để chia cho 2 am .Như vậy mà gần năm trời chả sao cả ,mở vừa đủ nghe thì cũng chẳng sợ rối mà còn thấy hay là khác .
Em vẽ sơ đồ trên cho đơn giản, chứ thật ra ampli đèn của em gồm pre đèn + pow đèn (do sợ vẽ nhiều nó rối). Chắc em cũng làm thử giống bác, chia pre đèn cho pow đèn và ampli ss nghe thử coi sao. Nhưng hiện tại, nghe như vậy em thấy nó cũng hay . Cám ơn xếp cho ý kiến. Xếp cho ý kiến thì em an tâm về kĩ thuật rồi.
Theo em thấy pow đèn và pow ss khi hát sẽ có tiếng trước tiếng sau. vì tiếng pow ss sẽ nhanh hơn pow đèn .không biết bác nghe có vậy không ?
Em nghe thấy bình thường, không nhận ra tiếng trước tiếng sau gì cả. Cái này do cảm nhận chủ quan thôi, nên em không chắc.
Nhanh hơn nhiều không bác, em định chơi giống bác chủ, nhưng do hay nghe nhạc sàn, mà bản nào cũng dài cả tiếng đồng hồ, lúc đó rủi cái ss nó nhanh quá oánh hết nhạc rồi mà cái đèn vẫn còn đang oánh thì .... làm sao lắc
Nhà anh này hài hước quá : Tuổi thọ của amp và việc 1 amp đánh 2 loa là 2 điều khác nhau hoàn toàn. với amp ngày nay tuổi thọ của nó phụ thuộc vào khổ chủ thick nó được bao nhiêu ngày Có nhiều ông chủ trẻ đuổi amp ra khỏ nhà khi nó chỉ cử được vài bản nhạc lèo phào... hic hic rồi lại cưới ngay em khác về rồi cưỡi được vài bản lại đuổi.... vì .. chán he he Cách nối như của bạn nêu thế giới dùng cho 2 việc : mỗi amp đánh 1 dải, hoặc các amp trễ pha với nhau để tạo hiệu ứng nhà hát >>> tiếng tây kêu là THX....
Em thấy bác ghép như thế thì mất hiệu ứng stereo mất rồi. Bác phải sắp xếp các loa L về 1 bên và R về 1 bên thì ok.
Cám ơn bác cho ý kiến. Em không rành kỹ thuật nên chỉ sợ ampli nó tèo trước khi em chán nó, vì vậy nhờ các bác cho ý kiến. Vã lại, em chỉ vọc cho vui, còn bình thường chơi cái nào ra cái đó. Em mới thử cho ampli ss OFF, chỉ bật ampli đèn, như vậy lúc này chỉ có 1 cặp loa hát. Nhưng khi chỉnh selector từ Aux (loa đang hát to) sang Tuner (thì loa không hát). Sao Ampli SS off (tắt điện), mà nó có tác dụng qua ampli đèn?
Cách đây mấy tháng mình cũng táy máy thử cách này nghe nhạc và karaoke. Mới nghe thì thấy âm thanh đầy, ngọt và mạnh mẽ có cả. Sau khi nghe 1 lúc thì thấy giống cái lẩu. Có lẽ tầng số của mỗi ampli khác nhau nên cho ra âm thanh rối tung lên. Bác cứ nghe thử 1-2 tiếng nếu vẫn thấy thích và không bị mệt thì cứ để thế nghe.
Chả khác gì cụ ơi. Hai loa L một bên và hai loa R một bên là khi đánh mono thôi, chứ 2 cái L mà lại oánh cùng trên cái Amp 2 kênh thế kia thì cũng vậy, mà lại còn có khả năng dở hơn là ghép kiểu ban đầu, vì lúc đó mỗi cái Amp oánh 2 cái loa khác nhau ở 2 kênh.
Em thì nghĩ khác, cùng 1 lúc phát L và R tức là stereo rồi, không phải mono. Hiệu ứng stereo do nhà SX đĩa nhạc tính toán để cho ra 2 kênh L và R riêng biệt, Trong ampli cũng phải chia làm 2 kênh rạch ròi để cho 2 loa riêng 2 bên. Bây giờ mình xếp nhiều loa xáo trộn không gian đó thì nghe rối là phải rùi.
Tính riêng một kếnh thôi, L chẳng hạn, nếu oánh như cụ vẽ bên trên, lúc này cái Amp phát stereo ra 2 cái loa, một loa to và một loa nhỏ, vậy nó hay hơn là cũng phát như vậy nhưng ra cùng một cặp loa sao? Vẽ như cụ đúng, nếu Amp oánh mono, tức là lúc đó một cái Amp chỉ phụ trách 1 kênh thôi, đàng này .... rối lắm :lol:
Nếu sắp xếp lại, tắt bớt 1 ampli là bình thường, oánh 2 ampli thì to hơn thôi. Cụ Gà xem kỹ lại hình nhé, em vẽ thêm 4 đường cho cụ dễ hình dung, hehe. Gì thì gì chứ loa thì cứ phải xếp L 1 bên và R 1 bên mới được á. 2 chú này mà nằm lộn nhau là rối ngay. Ví như nghe bài số 10 (KJ drum improvisation) trong Super sound I để so sánh tiếng trống chạy.
Hì, bác vẽ làm em nhìn cũng rối , nhưng thực sự em cảm ơn ý kiến của bác. Em cũng đã làm theo cách bác đấu, cũng không thấy khác biệt. Tuy nhiên thường em chơi cặp nào ra cặp đó, chứ ít chơi 2 cặp loa hát 1 bài. Có điều này nè bác, em mới thử cho ampli ss OFF, chỉ bật ampli đèn, như vậy lúc này chỉ có 1 cặp loa hát. Nhưng khi chỉnh selector từ Aux (loa đang hát to) sang Tuner (thì loa không hát). Sao Ampli SS off (tắt điện), mà nó có tác dụng qua ampli đèn?