Mới nhìn vô cái sơ main của bác dinhhay, nó là main cali 128/jaguar 203 thì phải. Main này cấu trúc đơn giản lắm Để em vẽ lại sơ đồ rồi post lên, bác dựa vào đó mà làm theo nhé. Main này âm thanh mỏng dính, phân cực ở chế độ gần B, chắc chắn có méo xuyên lẫn lung tung.
vâng các bác giúp em phát này với em cha biết gì đâu và làm thế nào cho âm thanh nó dày hơn hộ em em không biết gì về vụ này.em chỉ biết đọc bản vẽ thế nào buộc chân thế ấy thôi.lúc thay sò lớm nó chạy được.giờ mua sò ngon hơn về lắp thì tịt ngóm.đo chân B và chân E của 2sc5200 và 2sc1943 thì lên tới hơn 2v.em chắc chắn trên bo không có linh kiện nào die hết.nếu không là sò ngon thì nó đi thêm dàn sò nữa rồi.dàn sò lỏm trước vào con nào là đi con ấy dàn này chưa chết con nào.mà trước khi bị thế này sò lởm nó vẫn hát ầm ầm.
Xin hỏi Bác dinhhay ở đâu, nếu ở HN tôi sẽ tặng Bác 2 PCB Main 300W , Bác làm theo, có hướng dẫn trên diễn đàn rồi cho đỡ vất vả và tránh thiệt hại. Mạch này tôi đã lắp thành công, tiếng rất hay Bác nhé ( theo chủ quan của tôi thôi nhé )
Em cũng làm nhiều mạch kiểu bình dân, và em thấy mạch này tiếng khá nhất, dùng linh kiện đểu cũng cho chất tiếng tốt hơn nhiều so với các mạch khác. Em cũng thành thật khuyên bác dinhhay nên bỏ cái mạch của bác đi. Trước em cũng hay làm nó (vì ít linh kiện) nhưng dở quá nên bỏ. Nó chỉ hợp với âm thanh MIDI Kok, vì nó vốn thiết kế ra vì mục đích đó mà. Nhưng nó lại là một trong những mạch hiếm hoi trên thị trường thiết kế tách biệt mass (mass nguồn riêng và mass tín hiệu - hồi tiếp riêng).
Nếu Bác nào lắp board này mà có hiện tượng tự sướng có thể nối thêm 1 tụ 1nF ngay chân B vi sai xuống đất tín hiệu sẽ chấm dứt hiện tượng tự sướng nha các Bác
A nên bỏ mạch này và kiếm mạch main 300W như ở đầu topic các bác quảng cáo , mới chỉ làm 1 kênh nên cũng vẫn may ( may vì mới làm một kênh nhưng vẫn xui vì nướng mất sò :mrgreen: ) , mạch này ... quá đơn giản nên khó có thể hay được , đặc biệt nếu là class B thì k0 nên chơi , nhẹ nhàng cũng class AB a ạ , anh làm như cái đầu tiên của topic ý , e thấy nó đủ vi sai , đủ vas , đủ lái , trở công suất ,....( đồ hãng giờ cũng toàn thía :mrgreen: ) còn cái này thì e ... chưa mần thấy ( chắc k0 có một số thứ :mrgreen: ) Nói tóm lại là k0 nên tiếp tục ạ ( nếu muốn thử lần cuối a lắp thêm thứ nhất là mạch chống tự sướng , thứ hai là mạch lọc zobel , lót sò cẩn thận , dò mạch xem cái cuộn cảm nó có nối song song với trở 10Ohm k0 nếu k0 có thì thêm vô , ....nhưng vẫn k0 lên thử, có khi giờ này đám sò lên nóc tủ ngồi với ông bà ông vải và ngắm gà khỏa thân rồi đó a ạ , a tháo ra kiểm xem ). Khi đóng điện a lắp 1 cặp sò thui , ham hố quá teo mất thì toi , cần thiết thì k0 lắp cặp nào kiểm tra trước cho chắc :mrgreen: Chúc a sớm thành công !
em ở HẢI DƯƠNG nhưng em hỏi các quán ở HẢI DƯƠNG không cóc bán cái mạch 300w như của bác chủ thead thế mới đau em chứ.em không biết đâu với đâu hết.chỗ nào là visai Vas lái ... là cái con transistor nào hết.các bác dựa vào hình của bác chủ thead chỉ cho em với.
Oh , có bác DIY2014 có board main 300W muốn tặng cho a đó , a thử xem có ai ở HN nhận dùm là ok ngay mà còn mấy con trans kia nói ra thì dài dòng lắm , như ở đầu thớt là có đủ cái tầng ( khuếch đại visai-> vas-> lái ->CS ...) , a cứ bật tung hết các con trans ra đo kiểm như bác Tú ở trên hướng dẫn là ok ạ
em pm bác ấy rồi nhưng chưa thấy bác ấy pm lại cho em.em quyết làm 1 cái ampli cùi cùi để lấy kinh nghiệm và để nghe tết.sang năm em theo các bác làm cái THQ của bác HÀO.
Bác mới diy nên theo những dự án nhỏ đơn giản đã rồi mới theo đc dự án lớn, vì mạch lớn có nhiều điều chú ý và luật khi ghép nên bác phải theo từ từ để tự rút ra kinh nghiệm. Diy cháy nổ là chuyện bình thường nhưng làm sao để hạn chế nó khi làm thôi, vài lời chia sẻ. Thân.
Ok a cứ chơi món này trước đã , cái này nếu nói ra là board chợ nên cứ nghĩ nó cũng ... chợ nốt , nhưng thực ra nếu có đồ tốt ráp thì ...thành hãng chứ chẳng chơi :mrgreen: Còn món THQ thì khi nào có điều kiện thì a cũng chơi cho biết, món này khói lửa mù mịt lắm , kham chắc hơi khoai :mrgreen:
thì phải tiến dần lên theo chứ các bác chẳng lẽ cùi mãi sao được.cháy nổ là bình thường thì em cũng ăn sò nướng chấm tương ớt rồi.mần cái boad này em rút ra 1 điều không phải tự kích,cũng không phải là linh kiện chết mà là so 2 cặp sò 1 cặp ngon đi với 1 cặp dởm nên bị thế.em thay sang kênh chưa dùng lần nào(cũng là cái mạch ấy)cũng bị vậy.dù đo sò công suất chẳng có con nào chết.bác nào còn mạch như của bác chủ thead thì để lại cho em 1 đôi em ráp lấy kinh nghiệm và nghe tết luôn.em ở Hải Dương . số điện thoại 0978871031.nếu có bác nào ở HÀ NỘI thì em nhờ người quen trên đó lấy giúp mang về cho em.em thank các bác trước.còn cái boad này em gữ tháo lấy linh kiện dùng dần thôi vì theo các bác đánh giá nó quá cùi so với các mạch cùng cấp của nó.
vâng em đang nhờ rồi bác ạ.nhưng chưa thấy phản hồi gì vì chị ấy không cầm theo máy thì phải gọi suất từ sáng tời giờ mà chưa thấy chị ấy nhấc máy.
@ bác dinhhay: Ráp main 300W thì bắt đầu ráp giống như giá trị linh kiện in trên board. Chỉ trừ vị trí của con trở 1K và 56 ohms là cần đảo ngược lại vị trí nhau (như em nói các post trước). Bác cần ráp cho chạy lấy kinh nghiệm đã rồi nâng cấp lên linh kiện xịn sau. Các transisitor nhỏ vi sai, current mirror thay bằng 2SC1815 và 2SA1015 cho phổ thông. Con Vas thay bằng 2SC2383 & 2SA1013. Thúc thì 2SD669/2SB649, 2SC2344/2SA1011, 2SC2073/2SA940, tùy điều kiện mua được con nào thì gắn. Công suất dùng 2SC5200/2SA1943 TQ. Lưu ý bác nên hàn tốt một chút, xem hình thì bác hàn hơi ẹ. Mối phải phải bóng, mịn, không xù xì, dính tốt, đều. Chì hàn mua loại Asahi rosin core loại 0,8mm hàn rất tốt (có loại hình cây bút rẻ tiền hơn mua cuộn lớn, chỉ 25k/cây). Mỏ hàn loại 30W, thay mũi bằng loại tốt, ko để mũi zin. Điện trở mua của Đài Loan rất rẻ mà tốt (6k/100 con). Đã sa vào nghiệp DIY audio thì phải sắm luôn hộp trở đủ các giá trị hữu dụng. Sau cùng thì có khó khăn gì post lên đây, em sẽ hỗ trợ bác giải quyết vấn đề.
A cứ hàn tất tần tật các thứ vô main trừ sò công suất , với lại cái đám trans ở board kia a đem cân silic được bao nhiều rồi bán silic vụn :mrgreen: chớ đừng tiếc quá cắm vô main này rồi lại ... 1 làn khói trắng :mrgreen: .Hàn xong rồi a cắm điện và đo cách điểm B-E , C-E của sò công suất trên board rồi update , nếu ok rồi hàn sò vô vẫn sớm :mrgreen: Chúc a sớm thành công ạ ( cái này nhiều người thành công rùi nên chắc chắn a sẽ thành công ạ , cố lên nha a ).
Board này phải cắm sò vào mới có áp BE, hàn chân BE sò thôi, không hàn chân C là sò không cháy. Đo kiểm mối BE khoảng 0,6V là hàn chân C vào, đảm bảo không cháy. Bạn Huyhoang96 sinh năm 1996 ah? Tuổi trẻ tài cao quá, làm anh nhớ hồi anh mới bắt đầu nghiệp audio năm lớp 10, cũng khoảng tuổi như bạn. Hồi đó tập ráp ampli dùng con sò sắt 2N3055/2N2955 loại 5k/2 con, chữ đỏ ý. Sò cháy nhiều đến nỗi tính bằng kg, gom lại đem đục cái nắp ra làm pin năng lượng mặt trời. Vì lò dò đi trong đêm tối mà, đâu có mạng hay ai hướng dẫn đâu. Mấy ông thợ điện tử thì giấu nghề, không chỉ. Sau khi cháy mất vài kg sò thì bắt đầu hiểu, ráp ngon lành cành đào. Nhưng ampli chơi trên miếng gỗ, vẫn nghe phà phà, mặc dù ù nền. Sau mới biết cái vỏ sắt để làm gì.
hô hô thanks a nhiều ạ, a cũng vậy , vậy là e có anh đồng cảnh ngộ rồi :mrgreen: Hồi học lớp 7 e cũng ráp cái amp D718 / B688 có 14k/1 cặp , sơ sơ tính e cho nướng và nổ mất mấy chục cặp sò , đến nỗi nghe sò nổ ù hết cả tai , ngửi mùi sò nướng nghẹt hết cả mũi ( nhưng vẫn k0 bằng anh , mấy chục con tầm cân hết thuốc , của a những ... kg :mrgreen: ), và cuối cùng về sau phát hiện là ... tự sướng , khổ nỗi k0 biết giặt là như bây giờ với lại hồi ấy HP k0 tìm ra board đục lỗ nên phải câu dây , cuối cùng cũng nên cơm nên cháo một cái amp , mặc dù sài toàn hàng chợ nhưng k0 hiểu sao lúc ấy e thấy nó hay thía (chắc a cũng có cảm giác này với cái amp đầu tay :mrgreen: ).Mà công nhận hồi a làm thì cái nghề điện tử này đang ... hot , ba em bẩu thế nên là các bác giấu nghề gớm lắm , sau này đến lúc e làm thì có ba e hậu thuẫn từ hồi ... lớp 3 ( hồi ấy lắp cái mạch đa hài , nói chắc hổng ai tin :mrgreen: ).
Cu Hoàng làm đê cụ Tuấn thổi còi kìa, leach mới vẽ xong VAS rồi đấy vài ngày nữa là lại HOT nè :mrgreen:
Chết chửa, anh đang ở rừng, thứ 6 về anh mang cho cục xuyến lõi 4kg nhé, dám lấy không :mrgreen: . Con nhà nòi mà có cái biến áp quấn mãi chưa xong, hay định nắm cháo lên học cụ đì am?
Sau main này làm đà, em sẽ post thêm Gôn Mun phiên bản hoàn toàn bằng BJT cho rẻ tiền, em nó quá hot bên mấy topic kia. Hiện tại đang chuẩn bị giặt là mạch test. Công suất sẽ dùng Sanken MT200 ring emitter, vi sai dùng các loại low noise như 2SC3200, 2SC2240, 2SC1845, BC550C... Tết đến nhạc nhẽo tí cho đời nó thêm vui ạ...
Hô hô e sẽ xúc tiến tăng tốc ạ , đang hoàn thiện nốt , lõi thì e có òi chỉ còn dây nữa thui ( năn nỉ mãi mẹ e chưa cho , cứ kêu từ từ đã , cứ kiếm tản nhiệt về òi rồi tính típ , k0 biết chị dâu e có khó tính như thía này k0 :lol: ) , lõi của a thì e ... hổng dám lấy nữa , lấy nguyên cs rồi giờ dưng thêm cái ups thì ... tội a quá.Em chuẩn bị đi kiếm tản nhiệt ạ, e chỉ dám chơi tản nhiệt khói bằng 2/3 của a , kiếm k0 biết có nổi k0 , dưng mà mới làm cái mẹt tiền cho cái pre 12AU7 nên lại chỉ còn hơn một nửa cái khói cho tản nhiệt( học sinh khổ thía đấy ) .Trước tiên thì e đi kiếm tản nhiệt về rồi lôi cái nguồn 1A ra thử trước đc k0 a , e thèm lắm rồi hu hu Mà a lên rừng làm gì thía ạ , bộ đơn vị a lại ...tập huấn tiếp ạ :mrgreen: