Chào anh em trên diễn đàn, tôi vốn không phải dân chuyên nghiệp nhưng đam mê điện tử. Nay thấy phong trào Ampli đèn chân không phát triển cũng thấy vui quá. Vì vậy cũng bắt đầu với việc tự ráp một chiếc chơi. Rất mong anh em trên diễn đàn (đặc biệt anh em chuyên nghiệp) giúp tôi thực hiện. Xin cám ơn rất nhìu nha. Trước hết tôi chọn sơ đồ như sau
Theo sơ đồ, biến áp xuất âm là TO-340, tôi không có số liệu, đành tự tính, số liệu như ghi trên sơ đồ, nhờ anh em tư vấn cho xem có được không?
Tầng CS đẩy kéo PP với đôi đèn EL34 ở chế độ AB1: Va=400v, Vg2=425v, Vg1=-38v, Ia max=240mA, Ig2max=50mA, Zout=3400omh, Pout=55Kw. Tính toán với biến áp xuất âm như sau: diện tích lõi thép S=15 cm2, Số vòng sơ cấp 1/2: từ +B đến Lưới 2: 1900 vòng d=0,30mm; từ lưới 2 đến Anốt: 116 vòng d=0,28mm. Thứ cấp: Rl=8omh 98 vòng d=1mm. Xin các chuyên gia xem giùm và cho ý kiến chỉ bảo cách tính của tôi. Cám ơn rất nhiều!
Tôi đang rất cần công thức tính điện cảm L của cuộn dây có lõi thép EI, anh em nào có cho tôi xin. Nhiều năm trước tôi đã có, nhưng do bỏ nghề lâu nên mất hết tài liệu rồi. Rất mong và cám ơn sự giúp đỡ của anh em !
Em là bán nghiệp dư nên không dám lạm bàn, vả lại vấn đề của bác đã được mổ xẻ lỹ lưỡng ở đây http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?t=194 , xin mời bác cùng nghiên cứu. Có gì bác liên hệ luôn tác giả là anh Bình Teablue cho " chuyên nghiệp" Chúc vui vẻ.
Khà khà chào bác, trước đây em cũng gặp nhiều khó khăn lắm, nhưng mà cứ bác TeaBlue mà bám cho chắc là giải quyết xong hết. ->Rất giỏi, rất nhiệt tình với anh em mê DIY. Bác thử xem nhé!
Thật buồn cho tỉnh lẻ. Anh em biết không, tìm 2 bộ lõi 15cm2 giống hệt nhau thật khó. Quanh quẩn cả tuần tìm được một đôi lõi khoảng 10cm2 (may mà giống nhau), nhưng chẳng ưng ý, có lẽ là lõi dùng cho tần số nhà đèn 50Hz. Đành tạm quấn theo CT của TeaBlue, nhưng có cải tiến (lấy ra điểm giữa từ A-G2: 180 vòng), chẳng biết có đúng không nữa. Mong anh em chỉ giáo, đặc biệt là Đại ca TeaBlue. Xin thỉnh giáo !
Nhân tiện nói tới tần số âm học và phối hợp trở kháng, xin mạo muội nêu vấn đề như sau: Tôi đã thấy có ý kiến hỏi về v/đ này. Là dân nghiệp dư, nhưng cũng có một số suy nghĩ như sau: Với tần số cố định 50Hz, việc tính toán và thử nghiệm các cuộn kháng là không khó. Nhưng với BA tần số thì quả là phức tạp. Ta đã biết trở kháng cuộn dây tỷ lệ thuận với L, f. Như vậy với cuộn dây sơ cấp BA đã cuốn (chẳng hạn như 5,6K) chỉ tương ứng với tần số nào đó (có thể là 1000Hz-Thường khi thiết kế người ta chọn như vậy). Vậy thì 20, 50, 100, 1000, 10.000, 20.000Hz..Trở kháng cuộn dây như thế nào? Nếu tính đúng, đủ với f=20Hz Z=5,6K; f= 1.000Hz, Z sẽ lớn gấp khoảng 50lần??! và nếu f=10.000Hz?...Tóm lại dù có lõi thép tốt đến đâu thì cuộn dây sẽ ít chênh lêch về số vòng hơn thôi, còn thực tế ta muốn mạnh về giải tần nào thì quyết định các thông số BA: S, n, d...Không hiểu tôi gieo vấn đề mà tôi suy nghĩ có đúng không, xin mời các chuyên gia trao đổi thêm để qua đó tôi được mở mang thêm tầm hiểu biết. Thanks!
Chào bác Conglyhd Em cũng không chuyên nghiệp đâu, và cũng như bác là đam mê DIY, đặt biệt là OPT, cuộn cảm ... Cũng như bác nói là tần số càng cao thì trở khán(impedance) sẽ càng tăng. Ví dụ trở khán tại tần số 1Khz thì cuộn cảm (sơ cấp OPT) có tri số cảm khán(inductance) là 15 henry. Lúc đó trở khán sẽ là 94247 ohms . Nhưng đó là khi OPT này phần thứ cấp ta để không tải . Sự phối hợp trở khán giữa đèn và OPT theo em biết là phụ thuộc vào tỉ số vòng dây và phải có tải . a=Ns/Np Trong đó a là tỉ số vòng dây giữa sơ cấp và thứ cấp Trở khán mà đèn tải cuộn sơ cấp : Zaa=Zl/a bình phương Trong đó Zaa là trở khán OPT, Zl là trở khán tải (ra loa) Ví dụ tỉ số quấn 25:1 với 2500 vòng cuộn sơ cấp, 100 vòng cuộn thứ cấp a= 0.04 Zaa= 5000 ohms . Nếu bác cần chi tiết, em sẽ gửi bác mục lục này để em được trao đổi, học hỏi cùng các và các bác vì em cũng chưa hiểu hết 100% cuốn sách Kính
Chúc mừng anh đến với diễn đàn. Không biết anh đã có tài liệu cơ bản này hay chưa ( Radiotron Design Handbook)nhưng tôi cũng muốn gởi tặng anh : http://geek.scorpiorising.ca/RDH4.html. Nếu anh download không được thì cho biết, tôi sẽ tìm cách gởi. Liên quan đến cách tính OPT, điều cần quan tâm là Tần số THẤP nhất mà người thiết kế muốn OPT đáp ứng. Từ F, suy ra L với số vòng sơ cấp tương ứng với lõi sắt. Sau đó suy ra số vòng thứ cấp. Còn đạt tần số cao thì lệ thuộc nhiều vào cách bố trí số vòng dây để giảm thiểu giá trị tụ điện của OPT. Từcơ bản B và H của lõi sắt, một OPT rất khó cho ra đáp tuyến đều đối với mọi dãi tần âm thanh. Mạch điện do đó cần thêm NFB để sửa. Nếu có cần hỗ trợ gì thì anh cứ cho biết. Chúc anh vui với DIY Kính
Rất cám ơn các đại ca. Link của anh TeaBlue tôi vô được nhưng phần cuối trang không hiện, nên không xem được công thức. Còn link của anh Hamcq tôi không mở được. Nếu có thể các anh giúp tôi nha. Địa chỉ của tôi: conglyhd@yahoo.com.vn. Thành thực cảm tạ. Thân!
Xin lỗi anh. Đúng là link ko vô được. Anh thử cách này xem, tôi vô được: Vô Google gõ RDH4 sẽ thấy trang chủ (của Geek Scorpion...). Theo link Google anh vô trang chủ sẽ thấy 5 đường link như sau, Tôi thử dl được. Tổng số files khoảng hơn 80MB, trong đó hầu như có toàn bộ các công thức mà dân DIY cần. http://www.ctrl-c.liu.se/mirror/rdh4/ http://geek.scorpiorising.ca/F7AC4/index.php http://headfonz.rutgers.edu/RDH4/ http://www.oldradioz.com/manuals/rdh4/ http://rdh4.draget.net/ Nếu vẫn ko được, tôi sẽ chép files vô CD gởi qua bưu điện cho chắc ăn. Anh thử lần nữa nghen Kính
Cảm ơn anh Hamcq, tôi đã down được cả thảy là trên 30 Files, khoảng gần 80M (chắc là đủ phải không anh). Tôi sẽ tham khảo kỹ (nhưng TA kém lắm). Trong khi nghiên cứu có gì khó khăn, mong anh chỉ giáo nha. Kính anh.
Chào các bác. Sau 1 tuần loay hoay (chỉ làm buổi tối vài tiếng), tôi đã chế xong 2 cục xuất âm với số liệu cụ thể: S=16cm2, Sơ cấp: P-UL-B-UL-P: 800-600-600-800 (vòng) d=0.23mm (UL=43%); thứ cấp (8omh): 100 vòng d=2x0.65. Hiện đang tiếp tục cục nguồn (phấn đấu xong trong Tết rồi tạm nghỉ). Xin hỏi các bác thế này: tôi muốn kiểm tra điện cảm và cảm kháng gián tiếp có được không. Cụ thể: đấu nối tiếp cuộn dây với trở thuần (biến trở) sao cho điện áp rơi trên 2 phần tử gần ngang nhau, rồi suy ra Xl và L. Các bác cho ý kiến. Thank!
Chào anh Cách anh vừa nêu là rất cơ bản. Tuy nhiên nếu có thêm một tần số khác với 50cps thì anh thử lập lại cách đo để đối chứng xem sao.
Rất cám ơn anh Hamcq và Teablue đã chỉ dẫn. Tôi rất muốn kiểm tra thêm tần số khác, đặc biệt là ở 20-30Hz. Tuy nhiên hiện chưa tạo được nguồn phát sóng sin (đang dự kiến lắp IC555). Các bác có phương án nào đơn giản giúp tôi với (tất nhiên không cần chính xác tuyệt đối). Hiện tôi cũng đã chế xong cục nguồn: S=3.8*6.6cm; Sơ: 420 vòng d=0.65 (khoảng 300W); thứ: Cao áp: 525-450-400-350-300-250-0-250-300-350-400-450-525, d=0.25; Tim 1: 5v: d=2*1.4*mm; Tim 2: 6.3v-0-6.3v: 1.2mm. Đang sấy tẩm. Các bác kiểm giúp hộ xem có OK không nha. Thanks các bác!
Vậy bác quấn 1.9 vòng/volt Cuộn thứ cấp 6.3V là cuộn quan trọng, như trên bác sẽ quấn 12 vòng . Nhưng còn phải trừ hao do sụt áp . Bây giờ bác lấy 12 vòng/ 6.4 volts = 1.875 vòng/ volt. Vậy 5V sẽ là 5.33 volts với 10 vòng . 220V lúc này sẽ là 412 vòng . Em đã dùng vari cab cấp đúng điện áp ghi trên cục nguồn, dùng full tải ghi trên nó để kiểm tra các cục nguồn quân sự, James, ... thì thất cũng trừ hao như trên, tức 5V sẽ đo ra 5.3V (trừ hao sụt áp ~ 5%).Các cuộn cao thế sẽ chiều theo số vòng/volt của các cuộn đốt tim
Anh thử Google với từ khóa [ PC tone generator] sẽ thấy nhiều soft dùng PC làm nguồn phát tín hiệu cho phép đặt tần số. Để tránh rủi ro cho PC, anh có thể mua sound card rời seconhand vài chục ngàn đồng và nếu cần thì ráp thêm một mạch opam làm buffer . Một cách nữa là tìm thạch anh loại 1 Mhz trong các máy truyền tin của Mỹ dùng IC 4017 hoặc 7490 chia xuống rồi tạo dáng sin thì tần số sẽ chính xác. Chúc anh ăn tết vui vẻ Hamcq
Xin kính chào và chúc mọi điều may mắn đến với mọi bà con trên Forums! Chúc bác Hamcp & Teablue bước sang năm Tí được rơi xuống chĩnh gạo ! Và cho anh em được nhờ nhìu nha. Sau kỳ cuối năm bận nhìu công chuyện, lại nghỉ đông hơi lâu, rùi sau chờ ông anh gia công cho vỏ Ampli lâu quá ( mà không có chuẩn lắm), nên nay tui mới trở lại dự án còn đang dang dở, chuẩn bị bắt tay vào lắp ráp! Vỏ có Kích thước: 420x350x70 (mm) bằng Inox dày 1mm. Trước mắt tui sẽ ráp phần Ampli và Test, tạm được rùi sẽ tiếp tục Pre (gồm cả B & T). Mong bà con quan tâm theo dõi và chỉ giáo nha. Xin cảm ơn nhìu nhìu!