em hỏi câu này chắc là hơi dốt nhưng ko hỏi thì em ko biết. các bác cho em hỏi về bản chất của dòng điện,trước kia em hiểu là dòng điện thể hiện sự mạnh yếu của nguồn,nếu tải tiêu thụ hết bao nhiêu thì nguồn cung cấp đủ ngần ấy,miễn là không quá công suất của nguồn là đc,nhưng tại sao khi mắc trong một số trường hợp ta phải dùng trở hạn dòng nếu ko thì lại cháy mất.mà tiện thể em hỏi luôn nội trở nguồn là ntn,nó ảnh hưởng gì đến nguồn và tải em hỏi câu hơi sơ đẳng vì trước h toàn học mò,ko ai dậy cả :mrgreen:
Dòng điện theo định nghĩa là dòng chuyển rời có hướng của các điện tích. :lol: Mời các bác khác tiếp ạh
Thế em phát biểu cái định nghĩa đó như thế này được không? Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện. Những cái cháy/nổ/xì xịt...của bác miêu tả nó dính vào mấy cái này. P=UxI R=U/I Trong đó P là công suất R là điện trở U là hiệu điện thế I là dòng điện. Mọi mạch điện tồn tại trên đời này không thoát khỏi 2 cái công thức cơ bản trên. :wink:
cảm ơn cụ lai rất nhiều,có vậy mà em ko nghĩ ra, có mod nào đọc qua thì xóa bài này giúp em nhé,ko mấy em học sinh nhìn thấy lại cười em.
Như bác nói phải có trở hạn dòng điều này chỉ đúng khi định mức áp của tải thấp hơn điện áp nguồn phát khi đó Ut+Uhd=Un , còn khi Ut=Un thì cái trở đó là cái cầu chì . Trường hợp trở trong của bộ nguồn thì bất kể bộ nguồn nào cũng có nội trở ( cuộn dây máy phát thì có R,L,C , pin , acquy có r thuần ) nếu nội trở lớn thì sụt áp trên nguồn ( làm nóng máy phát ) sẽ lớn ko cung cấp được công suất lớn E=Ir(ntn)+IRt (E=U(rntn)+U(t)) nếu nội trở của nguồn càng nhỏ thì điện áp trên tải sẽ lớn gần bằng suất điện động của nguồn lúc ko tải, và khi đó áp nguồn ít bị suy hao vô ích (sinh nhiệt ) trên máy phát .
Tiếp cái gì nữa ạ ? :roll: Cái "định nghĩa em cũng biết" đó nó trả lời toàn bộ câu hỏi của bác rồi còn gì nữa đâu. Nếu cần hiểu sâu hơn nữa bác phải đặt thêm câu hỏi cụ thể, chi tiết vào vấn đề bác thắc mắc, chứ quăng một câu hỏi kiểu tổng quát như bác rồi bắt người ta trả lời chi tiết thì đúng là botay.com :wink:
Bác cứ uốn dây điện trong nhà theo hình sine đảm bảo dòng điện sạch hơn, đèn sáng hơn, quạt chạy mát hơn và âm thanh nghe hay hơn dây chạy thẳng nhiều :mrgreen:
Bản chất của dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của tiền từ túi ta tới túi ông điện lực! Công thức tính là: T=SxG Trong đó T là tiền của ta sẽ mất. S là số điện. G là giá tại thời điểm thanh toán. Mọi mạch điện tồn tại trên đời này không thoát khỏi cái công thức cơ bản trên. Vui tí nhân dịp giá điện tăng thêm 15%! :mrgreen:
Bác nhầm lẫn thế nào chứ sao lại là 15% được nó đang từ 500/KW nay lên tới 1293 đồng/KW cho 100 KW đầu cơ mà. Đây chỉ là hành vi đánh lôn các con số thôi
cách tính tiền điện mới thế nào các bác nhỉ Để em chuyển sang chim chích nghe, còn loại to to một chút thì trưng bày thôi
Câu hỏi này cực kỳ khó giải đáp cho ra ngọn nguồn đây :lol: giống như khi còn bé cứ théc méc cái vụ sinh em bé : em bé to thế sao chui ra được từ bụng mẹ :mrgreen:
nhưng tại sao khi mắc trong một số trường hợp ta phải dùng trở hạn dòng nếu ko thì lại cháy mất em nghĩ là trở này hạn dòng qua tải.....VD: led 3v gắn vào pin 9v không có trở hạn dòng led cháy. sai thì các bác sửa giúp em nhé
Trong công nghệ điện tử thì tất cả các dạng tín hiệu đều phải biến đổi thành tín hiệu dòng điện. Nghĩa là dòng lớn, dòng bé, dòng mẹ, dòng con chạy tới, chạy lui (là em cứ tỉ dụ vậy cho dễ hình dung) trong dây dẫn, chất bán dẫn, hoặc đèn điện tử tạo nên mạch điện tử ... để ứng dụng vào nhiều lĩnh vực phục vụ cuộc sống. Mà muốn có dòng điện buộc phải có điện thế/áp (V) và điện trở (Ω) mối tương tác này được thể hiện bằng công thức I=U/R (cái này bác nào cũng biết rồi ạ). Cho nên trong một mạch điện buộc phải có các loại điện trở cùng linh kiện điện tử thì khi gắn điện vào mới tạo nên mạch điện là vì thế. Còn bản chất của dòng điện là "sự chuyển dời có hướng" thẳng băng của điện tích chứ không phải chạy ngoằn ngèo sin xiếc gì đâu ạ. Vd: điện một chiều (DC) hiển thị là một dòng thẳng băng đấy thôi. Sở dĩ có cái vụ hình sin là do dòng điện xoay chiều (AC) có dao động (lúc dương, lúc âm theo một tần số nào đó). Để biết dao động này hình thù ra sao người ta gắn bút mực lên đầu que đo (của máy đo). Que đo này dao động theo tín hiệu dòng điện và vẽ lên trên một băng giấy chạy liên tục tạo nên hình sin (đây là dạng máy đo dao động thủa ban đầu, bi giờ thì có máy đo hiện sóng rồi ạ). Cho nên dòng điện thẳng chạy trong dây thẳng là đúng rồi đấy ạ. Bởi vậy dây điện càng thẳng, càng ngằn thì dòng điện chạy càng tốt, càng đỡ suy hao, chứ em bé chui ra, chui vào thế nào còn phức tạp hơn nhiều, khó mà giải thích cho trơn tru mạch lạc lắm ạ :lol: Thân mến !
chứ em bé chui ra, chui vào thế nào còn phức tạp hơn nhiều, khó mà giải thích cho trơn tru mạch lạc lắm ạ em đang ăn cơm...suýt tý sặc
Thế này thì căng rồi, nhà em điện âm tường, thế là phá hết nhà, đi lại dây điện mớ nghe hay được bác nhỉ? Em đùa tí cho vui ạ
Nói "dòng điện hình sin" là một cách nói tắt = "dòng điện xoay chiều biến thiên theo quy luật hình sin".