Hì hì.Cục này dùng ngon lại có mác RFT :mrgreen: p/s.Tự ngẫu chỉ có duy nhất một cuộn dây thôi bác ạ .
Hì, hì, đúng là máy chỉ có một cuộn dây dưng mờ được tách riêng làm hai phần sơ cấp và thứ cấp và được quấn chung với nhau trên cùng một lõi. Điểm chung trên cuộn dây đồng của hai phần sơ cấp và thứ cấp sẽ được nối thành dây mát chung cho cả hai phần còn hai đầu còn lại là dây nóng :wink:
Tất nhiên rồi! như cái hình em pót đó còn nóng nguội thì hênh xui bác ui!( nóng là dây pha đúng ko bác? nguội là dây trung tinh) nếu vậy thì bác căm cái điểm chung của sơ và thứ vào phải dây nào trong lưới thì nó se là dây đó. cái không thay đổi là áp điện áp giữa 2 đầu ra còn so với G thì không nhất thiết!
[quote="Wildbird" Hì, hì, đúng là máy chỉ có một cuộn dây dưng mờ được tách riêng làm hai phần sơ cấp và thứ cấp và được quấn chung với nhau trên cùng một lõi. Điểm chung trên cuộn dây đồng của hai phần sơ cấp và thứ cấp sẽ được nối thành dây mát chung cho cả hai phần còn hai đầu còn lại là dây nóng :wink:[/quote] Hì hì.Không phải em bát bẻ từng chữ đâu , nhưng em muốn nói rõ để những bác không biết đừng hiểu nhầm. Đã là một cuộn dây thì không có sơ cấp và thứ cấp đâu ạ.
Hì hì.Không phải em bát bẻ từng chữ đâu , nhưng em muốn nói rõ để những bác không biết đừng hiểu nhầm. Đã là một cuộn dây thì không có sơ cấp và thứ cấp đâu ạ.[/quote] Có chứ bác? em nhớ cuộn đưa điện vào là sơ cấp, lấy điện ra là thứ cấp vậy thì nó vẫn có sơ và thứ đó bác ạ! cái này e chắc 100% là đúng
Hì hì.Không phải em bát bẻ từng chữ đâu , nhưng em muốn nói rõ để những bác không biết đừng hiểu nhầm. Đã là một cuộn dây thì không có sơ cấp và thứ cấp đâu ạ.[/quote] Có hai cuộn sơ cấp và thứ cấp cùng nằm trên một cuộn dây và phân ra theo một tỉ lệ nào đó. Em nghĩ bác rất rành về kỹ thuật dưng cũng mạn phép đưa cái link cho bác tham khảo về mấy cái máy biến áp. Mời bác đọc trang này http://giaoan.violet.vn/present/showpri ... _id/241534 Một vấn đề dễ hiểu hơn nữa là nếu không có hai cuộn dây khác nhau thì không thể biến đổi điện áp Thân
Mời bác đọc một đoạn trên wiki. An autotransformer has only a single winding with two end terminals, plus a third at an intermediate tap point. The primary voltage is applied across two of the terminals, and the secondary voltage taken from one of these and the third terminal. The primary and secondary circuits therefore have a number of windings turns in common. Since the volts-per-turn is the same in both windings, each develops a voltage in proportion to its number of turns. An adjustable autotransformer is made by exposing part of the winding coils and making the secondary connection through a sliding brush, giving a variable turns ratio. Such a device is often referred to as a variac. Chỉ có khái niệm Pri Voltage và Sec Voltage chứ không có Pri Coil và Sec Coil.
Híc, wiki ghi rõ thế chỗ dòng bôi đỏ mà bác còn hỏi khó bọn em :wink: :lol:[/quote] Dòng bôi đỏ em đã nói từ trên rồi mà,bác vặn em thì có :mrgreen:
Dòng bôi đỏ em đã nói từ trên rồi mà,bác vặn em thì có :mrgreen:[/quote] Hi, hi, em nhờ google dịch cái wiki cho bác tham khảo nha autotransformer An chỉ có một cuộn dây duy nhất với hai thiết bị đầu cuối kết thúc, cộng với một phần ba tại một điểm tập trung. Điện áp chính được áp dụng trên hai trong số những thiết bị đầu cuối, và điện áp thứ cấp được lấy từ một trong những điều này và nhà ga thứ ba. Các mạch tiểu học và trung do đó có một số cuộn dây quay chung. Kể từ khi V-turn-mỗi là như nhau trong cả hai cuộn dây, mỗi phát triển một điện áp tương ứng với số lượng lượt. An autotransformer thể điều chỉnh được thực hiện bởi phơi bày một phần của cuộn quanh co và làm cho các kết nối thứ cấp thông qua một bàn chải trượt, cho một biến chuyển tỷ lệ. Một thiết bị như vậy thường được gọi là một variac Phần dịch như thế lày thì em hiểu .... chết liền nhưng cũng biết đại khái là nó có một cuộn dây chia làm hai phần sơ cấp và thứ cấp được nối với nhau ở một điểm chung. Tỉ lệ dây thì tạm tính là U1/U2=k với U1 là sơ cấp còn U2 là thứ cấp. Khi điều chỉnh cái núm thì sẽ làm cho tỉ lệ này thay đổi sẽ làm điện áp tăng hoặc giảm theo mức đã tính toán
Cục tự ngẫu nó như thế lầy ạ, có một cuộn dây thôi. Còn cái Xiệc thì có cái công tắc để chỉnh điện áp. Vì nó có một cuộn dây nên ko cách ly được nhiễu, còn đụng vào thứ cấp thì coi chừng giựt văng sọ .
Bác cho em hỏi lý do tại sao ko thể dùng cho Amply ạ ? Ko biết là em hiểu có đúng ý Bác hay ko ? Nếu đúng thì mong bác trả lời giúp ! Tạm bỏ qua chuyện nhiễu nguồn nhé !
Đơn giản là vì lý do an toàn thôi bác ah, nếu làm biến áp nguồn cho amp, trong quá trình sử dụng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu sau khi làm xong cái amp, ta đổ vào trong ruột cái amp một thứ gì đó (froam chẳng hạn, hoặc keo Epoxy) giống như xây Kim tĩnh thì có lẽ vẫn xài tốt và vẫn an toàn, nhưng có điều là chưa thấy ai làm vậy cả. :lol:
Em một lần đã nhìn thấy cái amp hội trường dùng biến áp tự ngẫu làm biến áp nguồn rồi ạ.Tiếc là em không nhớ nổi model.
Nếu kích thước, công suất và điện áp phù hợp em nghĩ chả thành vấn đề, xài vô tư. Cần gì phải đổ keo hả bác ? Thậm chí để bên ngoài giải nhiệt còn tốt hơn chứ " nị " ! Còn lý do an toàn là cụ thể như thế nào ? Em vốn chả hiểu gì về điện nên rất sợ những gì liên quan đến điện ! Nếu bác trả lời em chưa thấy hết an toàn thì...em hỏi tiếp ! P/S : Chủ nhật rồi Bác tung tăng chốn nào mà chả gặp ? À mà bác có chuyện gì lớn lao hay sao mà đã tính chuyện xây kim tĩnh vậy? :lol:
-Variac = biến thế tự ngẫu ? -Isolated Transformer = biến thế cách ly -Step-up Transformer = Tăng thế ? -Step-down Transformer = giảm thế ? -Regulated (stabilizer)RFI, EMF eliminator, suppressor, conditioner = ? ...to be continued ! Bớ Hàn Lâm Viện ơi....kíu em ! :roll:
Tự ngẫu là auto transformer ạ.Variac là biến thể của auto transformer. Chia theo cấu tạo thì có 6 loại ,còn chia theo chức năng thì kể không hết. Mời cụ xem thêm : http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer#Types
Em thấy có cái trang này có liên quan đến rất nhiều loại biến thế. Trang này có sơ đồ mạch của nhiều loại biến thế kể cả biến thế tự ngẫu, xin mời các bác tham khảo thêm http://www.variac.com/
Biến áp nguồn amp ly bác ạ! Đúng như bác Gabo... nói chủ yếu là vì lý do an toàn! vì có thể mass nối với vỏ của amp là 220v so với đất đó bác ạ! To bác cynep có thể dùng được nếu có cái biến áp cách ly hoặc phải đấu vào lưới sao cho điểm mass luôn là điểm nối với dây trung tính, hoặc amply có vỏ cách điện. Các amp dùng tự ngẫu vẫn có, các amp này thường có áp thu cấp lớn vì công suất lớn, làm như vậy sẽ tiết kiệm biến áp nguồn. cái biến áp này vẫn có một cuộn dây nhưng thực chất là hai cuộn dây nối tiếp, cuộn hạ áp có cỡ dây lơn hơn cuộn cao áp! em nói vậy đúng không các bác?
Bác để ý cái mass bác ạ! vì amply thường nối mass ra vỏ máy, tản nhiệt.volume... để chống nhiểu. mà nếu bác dùng phích cắm nguồn cho amply thì có thể mass là dây pha của lưới điện chạm vào amply coi như tiêu. Mấy cái khác em xin ko đề cập!
Trường hợp nguồn AC chạm vào Mass thì ko cần phải nói vì nếu biến áp nguồn zin ( dạng cách ly ) bên trong Amply bị chạm ở đường này ( cuộn sơ cấp ) cũng rất nguy hiểm. Ở đây tôi muốn hỏi là biến áp tự ngẫu đang tốt kia : ko lỗi kỹ thuật, ko..chạm. Vậy thì tại sao ko thể dùng làm biến áp nguồn cho Amply được ạ ? Mời Bác giải thích tiếp ! P/S : Còn chuyện nhiễu thì từ đâu tôi đã nói tạm bỏ qua rồi mà ! @ Bác Cynep : Ko biết hỏi vậy có phải hỏi khó ko bác nhễ ! :lol: Em giống tánh Bác !
Bác chưa hiểu rõ ý bác vantuan rồi.Bác đọc kĩ một chút,bác vantuan đã giải thích rồi,đó là trường hợp biến áp còn tốt mà.
do cấu tạo mà bác? bác xem hình này! xét máy hạ áp bác nhé! U2 là áp cấp cho mạch power chẳng hạn. cái này giả sử amp dùng nguồn đơn. cái U2 qua chỉnh lưu, lọc thành áp cấp cho mạch Power. nếu ta cắm chân 1 của BA theo đánh dấu vào phải dây pha của lưới điện ( áp so với đất là 220V) thì chân 3 cũng là 220V so với đất qua cầu diot thi thế nào hả bác? tới đây e khỏi nói nữa đúng ko bác
Ok ! Em chỉ hiểu tới đây còn phần sau em lại..hỏi tiếp. Bác trả lời giúp em nhé ! Theo như em biết thì điện áp AC sau khi qua cầu điôt đã trở thành DC hoàn toàn . Như vậy mass của amply đã là DC. Giả sử điểm số 3 trên sơ đồ biến áp bác vẽ đến đây là kết thúc nhiệm vụ, ko nối với mass của DC và hay bất cứ phần nào khác thì....có còn nguy hiểm ko? P/S : Em chỉ hỏi dạng nắn lọc ở mạch cầu điốt ko phải dạng dùng nguồn biến thế đối xứng vì biến thế nguồn này thường điểm giửa đấu xuống mass nên dĩ nhiên là nguy hiểm rồi.