Tình hình e tháo bóng đền ra rồi ah, DC offset lúc chưa nóng 100 75mV, sau khi chạy 1h (e sờ tay vào đếm tới 10 vô tư, chỉ hơi giật mình lúc chạm vào) dc offset tầm 89 87 mV. Cơ mà bị bệnh là ko cấp tín hiệu thì ù nhẹ cấp tín hiệu thì im re, e đo ac 0.035, e nối mass bằng cách bỏ vòng nhựa cách điện của jack RCA. Với cả khi tắt amp thì 1 bên có tiếng tạch khá to, Các cụ có cách nào giúp e vụ này k? Cám ơn các cụ
Em chưa ráp con này nhưng mà thấy dc offset của bác khủng quá, cụ xem lại hướng dẫn để đo kiểm linh kiện xem sao. DC vậy thì dĩ nhiên khi tắt pow nó gây bụp loa là đúng rồi, cụ nên chơi qua BVL. Còn vụ nối mass nữa, cụ đi mass bằng cách bỏ vòng cách ly của jack lần đầu tiên em nghe. Tốt nhất cụ nên show hình đấu nối lên, về nguyên tắc đấu mass bán dẫn của các nguồn phải về trung tâm rồi mới về vỏ 1 chỗ để tránh vòng lặp.
E vừa tháo ra lắp miếng nhựa lại rồi, vẫn thế ....giờ e phải đấu mass ntn ah? Loa e bị xẹt cái, nhưg cho thêm pre vào thì tiếng ù còn rất nhỏ, tiếng tạch khi tắt cũg bé đi...chỉ có màng loa là thò ra thụt vào hơi nhiều (e đo dc ra 17V) Hjx tưởng nghe dc mà giờ vừa nghe vừa run @a tngoctu: Dc offset vậy là nhỏ lắm rồi a ah, trc e lắp toàn 250 có lúc 0.6v cơ
Cụ đấu đúng mass trên bo theo hướng dẫn. Tạo một điểm mass trên chassis nối tiếp mass mỗi kênh tại điểm trước khi lên bo vào điểm đó qua con trở 10r rồi câu dây từ cọc đó ra điểm nối đất thử xem ahj. ============ Ps: Mới qua rằm thôi cụ. Nhấc sò hịn ra, kiếm sò chuột bạch làm nghe đâu vào đấy đã .
Cám ơn cụ jamaha nhiều lắm. Nhưg e ko có dây tiếp đất thì có sao k ah? Vậy e chỉ cần nối mass chỗ RCA vào vỏ qua trở 10R là đúng pk ah? Món này đúng là phải hỏi chứ chả biết học ở đâu. Chắc e lại phải ghép bvl vào thôi, hjc lại mất một buổi nữa
Có nhiều món có khả năng tự sướng, nên món gì cụ làm cũng phải tạo mass sao giữa vỏ mass tín hiệu mass nguồn và mass đất hạn chế nó tự sướng ... đến chết. Amp của cụ khi gắn RCA hết ù khả năng thiếu mass tín hiệu vì khi cụ gắn vào mass tín hiệu nối với mass tín hiệu pre nó im. Thấy cụ chơi nguồn mono nên em đề suất gắn mass nguồn xuống mass tổng qua một con trở 10r mỗi kênh như ae diyaudio làm mục đích cách li mass mỗi kênh một cách tương đối thì khi đó cặp nguồn mono mới phát huy giá trị. Nếu cụ gắn thẳng vào thì nó sẽ dở hơi hơn gấp đôi so với cụ dùng một cục b.a. Ưu điểm cách ly bằng trở là vậy nhưng nhược nếu nếu một ngày amp làm cái bụp cụ nhớ ngắt nguồn, kiểm tra kỹ xem có dò điện không trước khi động vào vì khi đó nó như cái bẫy, khả năng bị giật đau hơn hoặc bay thẳng lên nóc tủ rất cao => diyaudio họ dùng con Cl60 hay SL32 thay thế con 10r để có vài ms giật tay ra và bớt đau hơn. ================= P/s: Kinh nghiệm thực tế và hóng hớt người ta bàn với nhau vậy cụ đừng tin. Tốt nhất chờ lão chủ hay các cụ lão làng kiểm tra mạch và hướng dẫn cụ thể tốt hơn ahj :lol:
Cám ơn a đã chia sẻ, túm lại là khi nào amp của e bị cháy nổ ji ji đó, e ko dc mò vào ngay mà đắp chiếu để đó mấy ngày sau mò vào là ok. Hiện tại, 2 cục ba của e có mass nhưg e chưa đấu vào đâu, vẫn để ko. Giờ e đấu mass của ba xuống vỏ, rồi đấu mass RCA qua trở 10R. Hjx, cái này đúng là ko giới hạn, cứ tưởng đóng vỏ là xong ai ngờ còn tỷ thứ nữa....bao giờ e mới yên tâm ngả lưng nghe nhạc dc đây
Không phải thế. Tóm lại dành chút thời gian tìm hiểu cách đi mass của từng món cũng như cả hệ thống đã rồi làm tiếp ahj.
Ca này khó thật, e đọc r nhưg như ma trận, tốt nhất e in cái hình đầu lâu xương chéo dán vô bộ dàn, ko lo ng khác bị oan...kkk Hì, mỏ hàn e cháy 1 cái + hỏng 1 tip hàn r....vậy là e yên tâm ngả lưng r còn tụ lọc e chờ bác nagini xuất bản nguồn ổn áp e làm 1 đôi, ngon bổ rẻ hơn mua tụ
Ham rẻ nên em mua lô tụ to gần bằng cổ tay, mỗi kênh 6 quả 22KuF, được cái trị được bệnh ù nhẹ khi lỡ bật pow trước pre. DC chạy từ -300mV (lúc nguội) đến 300mV (lúc ổn định). Còn cách ly mass 2 kênh em ko dùng điện trở mà dùng 2 cầu diod (cái này ông Diyamp chỉ điểm)
Cụ có thể nói rõ hơn cách cách ly mass 2 kênh dc k ah, e tính bỏ qua phần mass đó ? Giờ mà mua 12 quả 22kU chắc e chết tiền, thôi có j dùng đó vậy ù nó mới....hay
Loay hoay mãi chả đâu vào đâu. Em mới test bo nguồn, bo nào cũng vậy, chênh nhau V+ và V- chừng 3-40mV , có tải hay không tải cũng thế. Chắc e cứ đóng điện rồi tính sau. Thanks.
Nối đúng phải như thế này bác ah, bác làm đúng còn ù em có thưởng :mrgreen: Chiều rảnh em chụp cận cảnh và đánh dấu để bác làm... Nhưng cách ly gì thì cách ly, nguyên tắc đầu tiên bác phải đi mass các bo về trung tâm cho đúng cái đã.
Lão diy nghĩ ra trò diode cầu cũng sáng tạo. Thực chất chỉ cần cặp ultrafast diode chịu dòng đỉnh trên chục A là đủ và hơn dùng cầu mọi mặt về lý thuyết. Cẩn thận thì kẹp // con tụ 103 hay 104 > 250v con diode như các thần đèn nhà mình ưa dùng thì trên đời chắc chỉ có làm GND bằng Opam mới may ra hơn được.
Cám ơn các cụ, tại nhà e ko có dây tiếp địa nên tất cả phương án đều toi từ trong trứng....thôi vì e là ng Việt Nam nên ko sợ chết, bỏ hết mass miếc đi chơi trần chân luôn....vì cái linn lk100 e có chân giữa nhưg e bẻ đi cắm 2 chân nên chả sợ j nữa hehe
Tháo con trở 1K3 thay băng trimmer, cụ vặn sẵn khoảng 1K3 rồi bỏ vô ngoáy ra cân ngay, hoặc cụ match đám 100 và 1K3 thật chuẩn thì áp ra mới cân đoét đc
Em có match rồi đó cụ (match con 100ohm thôi, 1.3k không có nhiều, nhưng chia tỷ lệ thấy ổn), nhưng nó có vấn đề chỗ Vref nội của LM như hồi trước có chém. Nên ngõ ra em nghĩ phải may lắm mới cân. Giờ mà gắn trim 1 kênh , 1 kênh không gắn thì ... :mrgreen: nhòm chán thấy bà. Thanks.
Zin nóa 230v-12v 8.4A, nặng 1.2kg cụ ạ, của Teca Italy. D 90mm, cao 40mm. E lục mà chả ra cặp nào giống nhau nên làm 1 cục 4 cuộn cho 2 kênh, quấn 22v, nhà em điện yếu (chừng 210v) nên ra còn 20v, vừa đẹp. Quấn xong còn...1.1kg :mrgreen: . Thanks.