Em mới sưu tầm được từ người quen cái Amply đèn này. Nghe nói là hàng của hãng điện tử Nhật Bản nào đó xưa lắm rồi, làm cho studio hay phòng thu gì đó. Tình trạng em nó như hình ạ. Chasis chắc tiêu tùng rồi nên em nó được DIY bằng vỏ gỗ, nhìn rất Vintage. Em thấy cái Amp này được thiết kế theo kiểu Mono-block. Mỗi bên gồm 5 bóng, 3 tụ, 1 biến áp. 5 bóng gồm 2 bóng to bằng ngón cái, cao to hơn 3 bóng còn lại có kí hiệu 35W4 và 30A5. 3 bóng còn lại có kí hiệu là 12AV6, 12BA6 và 12BE6. Mấy cái tụ to to làm bằng nhôm, trên có ghi ELECTROLYTIC CAPASITOR-NEG. Mặt đáy thì chằng chịt những điện trở (nếu em không nhầm). Em quan sát thấy Có 3 loại. 1. National. 2. M.R. Condenser. 3. Papercon-R. Chủ cũ cho em nó kéo 1 cặp loa Wharfadale 2 way với Bass 30cm, nghe mid rất hay. Em mang về nhà ko có loa kéo nên liều cho em nó tẩn luôn cặp Diatone DS 1000HR. He. em không ngờ tiếng Bass của cái amp nhỏ bé này lại tốt như vậy (em nghĩ nó chỉ khoảng 10W/ch mà oánh được tiếng Bass của thằng 1000HR như thế là ghê lắm rùi). Dĩ nhiên em vặn Volume đến 12h thì tiếng mới to bằng cái bán dẫn 8h ạ :mrgreen: Nhưng cái ấn tượng nhất của em nó không phải chất âm mà là khả năng bắt sóng Radio với mỗi kênh độc lập. Có nghĩa là nếu thích thì kênh L nghe 99,9Mh, kênh R nghe 94Mz. Vậy các cao thủ cho em hỏi với ạ: 1. Cái amp này thật ra của hãng nào sản xuất, chất âm đúng nghĩa sẽ như thế nào? 2. Amp này thiết kế mạch PP hay SE ạ? Và công suất khoảng bao nhiêu W/ch? 3. Amp này hợp với những Loa có đặc điểm nào? Mong tin các bác ạ :cry:
Ho hô...cám ơn các bác nhìu nha. lần đầu có cái apm đèn nên hơi xxx. để em xem có cái gì để hỏi nữa không em sẽ hỏi tiếp ạ. :mrgreen: Xie xie, then kiu, mec-xi bocu.
Các bác ơi bóng 30A5 thay bằng bóng gì được ạ ? Với có ai bán ko em mua 1 cặp sơ cua vì em cũng có cái am giống bác chủ
Chào bác Ampli bác hỏi , nguyên gốc nó được tháo ra từ cái Panasonic Console Radio Record Player ( máy hát dĩa nhựa tích hợp radio AM SW loại kết cấu liền thùng gỗ ) sx thập niên 70 Cũng dễ nhận biết vì kết cấu rất riêng của nó , tụ giấy nối tầng (paper capacitor) màu vàng phủ lớp sáp ong rất riêng hãng Matshushita (national panasonics) các bóng đèn dùng trong này gồm 12BE6 , 12BA6 RF ,OSC &IF bóng 12AV6 af & detector 35W4 bóng nắn bán kì và 30 A5 bóng công suất l . Bác bắt sóng được 99Mhz FM có lẽ do bác gần đài phát bắt được họa tần hên xui chứ nguyên bản cái này chỉ chơi được MW SW . cái tụ xoay (CV) là loại ~ 470pf delta , trung tần loại 455khz thì không thể dành cho FM dc. Ampli này dùng điện trực tiếp (tourcorant) sợi nung tim đèn nối tiếp ++ các bóng trong máy , không có PSU nên khi dùng phải có biến áp cách ly nếu không muốn bị giật do nguồn nó nối ra mass . Các bóng tương tự hay dùng khi thay "độ " bóng công suất 30A5 > 35C5 , 30EH5 , 30P27 có 2 dạng lắp thường thấy trong loại Console này : 1/ OTL dùng loa 400 omh hay dùng 1 biến áp 400>8 omh chạy loa 8 omh 2/lắp SE , cái của bác SE đa phần loại này tụ giấy qua dòng thời gian bị khô , rĩ mất trị số muốn nâng cấp thay tụ nối tầng sẽ nghe hay hơn . công suất dùng loại bóng nối tiếp sợi nung này chỉ vài W thôi không dc 10W đâu bác Bác muốn biết có thể gõ "gú gồ" tên bóng (30A5) thì biết công suất Pmax . muốn biết nguyên gốc bác gõ "Panasonic Vintage Console Radio Record Player" sẽ thấy bóng dáng cội nguồn của nó .