Chào các bác trong Diễn đàn! Do diện tích phòng e nhỏ nên giàn máy của e không kê xa tường phía sau loa được, hiện loa cách tường sau 20 cm. Loa của e là thùng Onken 360 lít. E định đặt tấm mút trứng ở phía sau giàn máy có được không ạ (đặt mút trứng hết phía sau giàn máy cao 1,2m x rộng 4m). Các bác tư vấn giúp e với đặt mút trứng như vậy có được không ạ? và các bác giải thích rõ giúp e tác dụng của mút trứng đặt sau giàn máy cho e hiểu rõ thêm với để e bước vào thực hiện.
Loại trong hình VN ko có bán, miếng này do hãng Seagates tặng em, khi em mua ổ cứng, vì họ dùng nó để chống sốc cho ổ cứng! :mrgreen: Nhưng dùng nó hút âm là tuyệt vời! Loại ở Việt Nam sản xuất thường có gai thấp, tròn do nó dùng để cho thượng đế...nằm là chính, tỷ lệ giữa foam và bọt khí thường theo chuẩn T và L. T là loại rẻ tiền, ít foam nhiều bọt khí dùng hút âm rất tốt, loại T nhiều froam ít bọt khí, dùng để tán và hút một phần. Hình như bác muốn mở rộng trường âm phía sau loa! Nếu đúng thế thì người ta ko dùng mút trứng ạ!
Chào bác 208! E thấy phía sau giàn máy của e hiện chưa làm hút âm hoặc tán âm gì cả. Bởi e nghĩ loa sát tường sẽ có sự cộng hưởng tiếng bass. E thấy một số bác hay làm tấm tán âm hoặc mút trứng ở sau loa nên e cũng muốn làm cho yên tâm bác ạ. Các bác tiếp tục góp ý giúp e với . Loa của e cách tường sau loa 20 cm thì nên đặt tán âm hay hút âm ạ.
Chào bác ,theo em bác nên đặt 2 loại tán âm và tiêu âm xen kẽ hoặc không xen kẽ cũng được tùy vào gu nghe và sở thích của bác .
Em nghĩ là trước khi bác định đặt mút hay tiêu âm, tán âm ... gì đó thì bác phải xác định được mục đích là mình muốn đạt được điều gì khi xử lý phòng nghe. Xử lý phòng nghe không phải lúc nào cũng là tiêu âm, tán âm mà nhiều khi người ta còn phải làm tăng cường âm thanh cho vị trí ngồi nghe (nói chính xác là tập trung năng lượng cho vị trí ngồi nghe bằng cách tập trung năng lượng phản xạ có ích). Tuy nhiên, đối với các phòng nghe nhỏ thì việc xử lý các âm phản xạ bất lợi và năng lượng dư của tiếng bass là chính. Nếu phòng nghe của bác cảm thấy tiếng bass bị ù, "có đuôi" thì phải xử lý tiếng bass. Nếu phòng của bác thấy bị âm vang nhiều quá thì xử lý tiêu âm. Bác phải kiểm tra các "cá tính" của phòng mình trước xem cái gì cần hạn chế và cái gì cần phát huy trước khi thực hiện việc tiêu âm, tán âm bác ạ. Trở lại việc tại sao người ta thường khuyên không nên đặt loa sát tường quá? Loa càng đặt sát tường thì tỷ số giữa cường độ của âm phản xạ (phản xạ qua một hay nhiều mặt trung gian trước khi đến tai người nghe) và âm trực tiếp (phát ra từ loa đến tai người nghe) càng lớn. Mà âm phản xạ lớn thì cũng có nghĩa là các phản xạ bất lợi càng lớn. Nếu loa để xa tường thì cường độ âm thanh phản xạ nhỏ và người ta không phải quan tâm nhiều đến việc xử lý âm học phòng nghe. Muốn xử lý âm học phòng nghe đòi hỏi phải mất nhiều công sức và thời gian. Tuy nhiên, cũng có những cách xử lý đơn giản có thể đạt hiệu quả ngay và giải quyết được tương đối những yếu điểm của phòng nghe. Bác có thể chụp vài tấm ảnh phòng nghe của bác lên, em xin tư đóng góp cho bác vài ý kiến nho nhỏ trong phạm vi hiểu biết của em ạ.
Em hỏi tí, có phải bác Loa Phường ở trong ảnh avatar đang nghe headphone không? Bác sài loại gì mà khủng thế? Em không nhịn được cười