Em có 1 con tụ 4 trong 1, bao gồm 4 chân 20uF/450VDC, và 1 chân còn lại, theo em chân còn lại này là chân -. Nếu là 4 con tụ rời thì em còn biết cách song song 2 con và nối tiếp 2 con để được 1 con 40uF/450VDC và 1 con 10uF/900VDC. Các bác chỉ giùm em cách đấu nối thế nào để em được 2 con tụ trong 1: 1 con 40uF/450VDC và 1 con 10uF/900VDC.
Em thuờng thấy cái loại tụ giống như bác mô tả, có 5 chân, nhưng 1 chân để cắm vô mạch in (Non connect), còn 1 chân -, 3 chân còn lại là cực +, bác coi kỹ lại có thể là tụ 3 chứ không phải 4 đâu ạ.
Em nghĩ là 4 trong 1 là vì 4 chân ấy đều ghi 20uF/450VDC bác ạ, còn trơ ra cái chân còn lại chắc là chân - 4 chân ghi 20uF ấy thì 3 chân có các ký hiệu: Bán nguyệt, Tam giác và Vuông, còn 1 chân 20uF còn lại thì không có ký hiệu gì. Giúp em với, cảm ơn các bác.
Cả 4 con tụ này đều có chung chân (-) thì không thể đấu theo kiểu nối tiếp được đâu bác ơi, người ta chế tạo tụ này để đấu song song hoặc để đấu thêm điện trở (R) hoặc cuộn cảm (L) thành các mắt lọc hình pi CRC hoặc CLC.
Em có quả tụ Aerovox 1000uf - 300v có năm chân , một chận có dấu -, các chân còn lại đánh dấu 1,2,3,4, nhờ các bác hướng dẫn sử dụng nha
Nếu các bác đã muốn DIY thì phải biết dùng đồng hồ đo chứ! Để thang đo kOhm sau đó đo các chân sẽ biết được chân nào là tụ chân nào là "chân giả" nối board. Các bác cứ hỏi mò thế, người trả lời như thày bói mù phán lung tung sẽ dễ bị tai nạn nghề nghiệp lắm đó
Híc, đồng hồ nhảy tùm lum không bít đâu là lần, con kim quay hỏng rồi em mới hỏi bác nào dùng rồi thì chỉ luôn, đỡ phải lọ mọ, lười qá