Cái này cứ có đủ thiêt bị là đo được thôi chứ cách thức gì đâu bác. Còn kết quả chính xác đến đâu thì phụ thuộc vào thiết bị và phòng ốc ạ.
Em chưa thử bao giờ bằng máy cả, thường em thử bằng cách nghe thử 1 chế độ như nhau: cùng phòng, vị trí kê loa, độ lớn volum và loa tương đương, nếu loa nào kêu to hơn, loa đó nhậy hơn. Nếu bác biết được độ nhậy loa so sánh sẽ suy ra tương đối về loa diy. Nếu bác có máy đo độ ồn thì cũng thử như trên, xem kết quả trên máy so sánh suy ra tương đối độ nhạy của loa
Em chỉ biết loa độ nhạy cao thì kêu to hơn ở cùng mức cs đưa vào. Ví dụ loa 95db thì kêu to hơn loa 90db. Nhưng em kg biết con số đó tính từ đâu ra? Máy đo thì đúng rồi nhưng cơ sở kỹ thuật cho việc đo đó là như thế nào để mình có thể tự diy việc đo đó.
Độ nhạy có đơn vị là dB/W.m, Nếu nói 1 củ loa (hoặc thùng loa) có độ nhạy 90dB, thì có nghĩa là tại mức công suất 1W, (2,38V cho loa trở kháng 8Ohm theo công thức P = U^2 / R), đặt máy đo độ ồn ở khoảng cách 1 m thì máy sẽ hiển thị 90dB. Điều kiện đo là phòng không bị dội âm. Thông thường khi đo củ loa người ta hướng loa lên trên trần, trong 1 phòng tiêu âm tốt. VD như nếu bác ở quê, đem loa ra bãi cỏ đo là được. Độ nhạy danh định đo ở tần số nào thì tùy theo tiêu chuẩn mỗi nước, tiêu chuẩn Nhật (EIAJ em không nhớ rõ) là đo ở tần số 1000Hz (dùng máy phát tần số, bao gồm cả máy tính có chương trình phần mềm giả lập máy phát tần số). Ngoài ra, với các nhà SX củ loa, hoặc nhà SX thùng loa, một số người sẽ cung cấp cả 1 sơ đồ đáp tuyến tần số, là độ nhạy của loa ở từng mức tần số audio, đo ở 3 hướng: Chính diện với trục xuyên tâm loa (củ loa mid), lệch 30 độ và lệch 45 độ.