em toàn dùng putin (không phải thủ tướng Nga đâu nhé)cái này là dung môi để pha sơn, qua mấy cửa hàng bán đô phụ kiện cho Sơn, hay CH sơn đều có, ngâm một ngày là đi hết. kể cả Fe gỉ cũng sạch luôn.
Gọi là Butin bác ạ, sách giáo khoa phổ thông có công thức của chất này. Ngâm lâu quá thì bị chảy hoặc ròn khung nhựa của biến áp. Các hãng hay dùng các loại keo (thợ hay gọi là gôm lắc) đổ vào BA để chống rung và bảo vệ, tạm chia thành 2 loại là : Cứng, ròn và Mềm, dẻo. Gặp loại cứng ròn thì ngon nhất, dùng lực cơ học phá bỏ 1, 2 lá Fe đầu rồi dùng dao cùn mà tách, chỗ nào dày quá thì dùng vồ gỗ mà gõ nhẹ cho nó vỡ keo ra. Gặp loại keo mềm dẻo thì nên dùng cilen ngâm chừng 1, 2 giờ cho chảy keo ra rồi mới tháo, không nên ngâm lâu quá sẽ bị hỏng hết khung nhựa và ảnh hưởng đến emay dây thứ cấp (thường là giữ nguyên). Thỉnh thoảng tôi có gặp loại keo gì đó rất trơ, hơi dẻo, ngâm với đủ thứ hóa chất mà không suy suyển gì thì bắt buộc phải dùng đến búa, đục, cưa...thôi
Em đã tháo mấy lá đầu ra, dự tính sẽ tháo hết, nhưng thấy nản quá. cục Fe em mua là cục Fe sịn, chữ nghĩa đầy đủ (toàn chữ Nhật), nhưng sao lá Fe mỏng quá, dùng thước kẹp đo được chưa tới 0,3mm. Mấy bác cho em hỏi, Fe mỏng như vậy có ảnh hưởng gì tới chất lượng cục nguồn sẽ quấn không ah.