Em định làm 1 cái amp đèn PSE để nâng công suất nhưng có nhiều ý kiến khác nhau về công suất: + Có Bác nói là chỉ tăng 1.3 lần so với lắp 1 bóng thí dụ: 2a3 lắp SE thì công suất 3.5W, nếu lắp 2 bóng theo PSE thì 3.5*1.3 = 4.55W + Có Bác lại nó là sẽ tăng đôi công suất. Nếu là 2a3 PSE sẽ là 3.5*2= 7W . Vậy trong 2 ý kiến trên cái nào đúng? Có tài liệu nào nói về vụ này? Em nhờ các Bác giúp em về vấn đề trên. Thanks
Theo em thì công suất tăng do trở kháng OPT giảm (do đấu đèn song song) nên không thể nào tăng gấp đôi được.
Dòng tăng gấp đôi nên công suất tăng gấp đôi. Nhưng trong thực thế vì nhiều lý do nên không được như vậy.
Theo em thì về nguyên tắc: - Trở kháng biến áp giảm 2 lần - Điện áp xoay chiều trên biến áp không đổi do đó công suất tăng gấp đôi.
Khi mắc 2 bóng // (PSE) về nguyên tắc 2 đèn phải cùng kiểu, thì nội trở chung của 2 đèn sẽ giảm 1 nửa, trở kháng OPT cũng phải dùng nhỏ hơn 2 lần so với khi dùng 1 bóng, cộng thêm điện áp xoay chiều trên biến áp không đổi khi đó công suất sẽ tăng gấp đôi.Tuy nhiên, do dòng điện 1 chiều chạy qua cuộn sơ cấp của OPT lớn gấp đôi, nên lõi sắt dễ bị bão hòa, làm cho tín hiệu bị méo. Muốn giảm méo phải tăng kích thước lõi từ lên đáng kể. Ngoài ra , điện dung ký sinh vào của đèn cũng tăng lên, làm giảm độ khuyếch đại ở tần số cao, dẫn đến méo tần số và khi 2 bóng chất lượng không đều thì 1 cái dẫn dòng lớn, 1 cái dẫn dòng nhỏ không đều nhau. Vì những lý do trên, thực tế công suất tăng lên khó được gấp đôi nếu thiết kế không chuẩn.
Lúc này cục OPT khác hoàn toàn, do công suất biến áp tăng gấp đôi, nên so sánh cần phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
Bác tham khảo bảng Excel dưới nhá, ở đây là diện tích lõi, điện áp đẩy không thay đổi nên số vòng sơ cũng không thay đổi, do vậy công suất tăng gấp đôi. Còn thực tế làm chắc có thay đổi.
Thật tình là em chưa hiểu tại sao công suất tăng gấp đôi trong khi mọi thứ liên quan đến AC đều không đổi. Bác giải thích giúp em.
Trả lời hộ cụ bất thình lình phát :U1 = căn2(P out * Rl). P out = P out * 2 Rl = Rl / 2 Tích số 2 toán tử này với nhau triệt tiêu nên U1 không đổi ạ
Có cái cũng thắc mắc nữa là sao cùng 1 lõi cùng 1 số vòng dây vậy mà trở kháng lại khác nhau (7000 vs. 3500)
Có cái cũng thắc mắc nữa là sao cùng 1 lõi cùng 1 số vòng dây vậy mà trở kháng lại khác nhau (7000 vs. 3500)[/quote] Cái này bác cứ bám ông bạn Ohm's Law mà ngâm cứu http://www.101science.com/Radio.htm#OHMS LAW Bác thực nghiệm bằng cách lấy 2 con trở 10k chập // rồi đo ở 2 đầu trở sẽ được 5K.
Khi đấu song sonh thì nội trở đèn giam còn một nửa, do đó trở kháng sơ cấp còn có một nửa. Nếu quấn trên cùng 1 lõi thép thì lúc này số vòng sơ cấp sẽ giảm, nhưng chỉ giảm 1.4 lần thôi ah. Tuy nhiên đấu song song thì dòng cũng tăng gấp đôi, công suất do đó cũng tăng gấp đôi, do đó phải dùng dây sơ cấp to hơn, dùng lõi thép to hơn, số vòng dây theo đó cũng tính toán khác đi.
Em thấy cái bảng của bác đâu có liên quan gì đến chập đôi trên biến áp đâu. Chỉ có đèn là chập đôi thôi.
Chào các Bác! Em mạn phép tham gia 1 tí. Để ghép PSE mà CS tăng gấp đôi thì phải thỏa các diều kiện sau: - 02 đèn phải cân nhau - OPT phải có CS ra gấp đôi và trở kháng giảm 1 nữa - Các thông số áp, dòng của các đèn giống nhau và bằng với mạch SE. Ví dụ 1 cây đèn GU50 chạy ba cực ở 480V 60mA có OPT 5K/8 ohm/ 7W SE. Khi ghep PSE thì OPT là 2,5K/ 8ohm/ 14W. Trên thực tế khi quấn OPT cho mạch PSE. thì: - Tiết diện lõi sắt tăng gấp 1,41 lần.(Ở ví dụ trên SE thì A Fe = 12cm2, PSE có A fe = 17cm2) - Tiết điện dây sơ cấp tăng 1,41 lần(Se dpri = 0,2mm, PSE dpri = 0.28mm), số vòng giảm 1,41 lần. (SE 2820 vòng, PSE 2000 vòng) - Tiết diện dây thứ cấp tăng 1,41 lần (Số vòng không đổi 126 vòng/8 0hm,thực tế tính toán ở 7 Ohm) Nếu bộ Fe của bác có đủ chỗ quấn thì nên giữ số vòng sô cấp khg đổi (2820), số vòng thứ cấp tăng 1,41 lần (177 vòng) sẽ tốt hơn nhưng cẩn thận khg sẽ bị đầy