Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Thím nói đúng thật ra là bây giờ DAC là đã dư ăn. DSP cũng đã dư ăn. Cái kẹt là bi chừ thị trường Ô đi ô vốn đã không quá lớn mà lại còn chia làm nhiều môn phái và rất nhiều tín đồ theo đức tin lẫn tâm linh hay cảm tính là chính. Tạm chia làm 2 nhóm chính là nhóm phòng thâu và nhóm nghe lại người ta thâu. Nhóm phòng thâu có nhiều đồ chơi tối tân và dân chơi thường có trình độ cao để tận dụng công nghệ nhưng ngược lại số lượng chơi lại quá ít nên công nghệ khó sx số lượng nhiều để giảm giá thành. Ngược lại nhóm nghe lại thì số lượng chơi rất nhiều nhưng dân chơi có nhiều giới nhiều tín đồ rất khác nhau và thường không theo 1 tiếng nói chung ... nên hãng sx thường ra sản phẩm chú trọng theo thị hiếu hoặc/và tính phổ dụng nhiều hơn nên mặc dù có nhiều thứ giá thành rẻ nhưng lại có khi thiếu chất lượng hoặc thiếu tính năng chuyên môn; hoặc ngược lại đôi khi có những thứ rất mắc thiền thì chất lượng và tính năng không xứng đáng so với tầm tiền... Cũng vì những sự chéo cẳng ngỗng như vậy nên công nghệ Audio cao cấp cứ nằm khoanh vùng trong những phòng thâu lớn và chỉ có những giới chuyên nghiệp này mới có trình độ chuyên môn lẫn tài chính (có rất nhiều thứ có giá thành không mắc bằng đồ Hí Ènd đâu nhé) mới đụng vô. Thời này xử lý tín hiệu đương nhiên là DSP nên lập trình ứng dụng cho Audio vào DSP không phải truyện dễ mà phải có chuyên môn và kinh nghiệm cộng thêm sự tư duy và đam mê. Nếu chúng ta đi lùi hơn 10 năm về trước thời âm thanh chủ yếu là 16-bit (CD) thì các card DSP chuyên xử lý trong phòng thâu đã quá không xa lạ gì với họ DSP 56xxxx 24-bit của Motorola và vấn đề chỉ là việc viết phần mềm và đương nhiên cái này thuộc vào bí mật của mỗi hãng. Thời này các DSP 24-bit Motorola đã quá lỗi thời và các DSP mới xử lý nhanh hơn, lên tới 56-bit và giá thành cũng rẻ hơn. Ngặc nỗi thời này do việc chĩa phần mềm quá phổ thông cộng thêm ăn cắp sao y bổ chính phần cứng mà rẻ tiền cũng quá dễ dàng nên các hãng có chiều hướng cố gắng giảm thiểu việc chôm chĩa nhiều chừng nào hay chừng đó nên tính phổ thông của nó lại cũng mất đi và đương nhiên cho dù có biết đến nó cũng phải có trình độ nào đó để xử dụng cho hiệu quả. Em sẵn sàng bỏ ra 500USD để có 1 cái DSP này cộng với 1 số phần mềm xử lý ứng dụng đi chung thay vì cùng số tiền đi mua 1 sợi dây cáp nguồn ...
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại He he, Ý này của Dê Kụ đụng chạm rất nhiều đến vấn đề "tâm linh và tín ngưỡng" vốn không thể lý giải và không nên bàn đến! Hứa hẹn nó lại gây nên một phen sóng gió rồi đây. Tuy em cũng đồng ý phần nào với Kụ, nhất là ở phần cuối cùng nhưng cũng biết là bị kụ "móc giò lái" đâu đó ở đoạn đầu và đoạn giữa! :wink: :lol:
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Em thấy hầu hết các bộ DAC tốt nhất hiện giờ của DCS, Wadia, Esoteric, Acoutic Art . . . đều dùng FPGA của XILINX hoặc Altera để xử lý số tín hiệu rồi xuất qua các con DAC như PCM1704, AD1853, AKM4397 chứ không dùng DSP của Motorola, Thím có biết tại sao không ? Em đang rất khoái con AKM4397, dùng con này làm thành bộ Tôn cồn chôn là bá cháy luôn thím nhỉ !!!
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Ậy một lần nữa cũng là cái nghiệp Ô đi ô đặc biệt là của nhóm Hí Ènd Nge Lại đồ người ta thâu (nhóm Playback). Những nhà thiết kế cho nhóm nhày họ có thể dùng oversamping, non-oversampling, giảm thiểu Jitter ... bằng những xử lý DSP đặc biệt hoặc những FPGA đặc biệt để ráng lấy từng dB cuối cùng của công nghệ Ô đi ô CD lỗi thời hơn gần đến 30 năm với độ phân giải quá thấp so với kỹ thuật Ô đi ô đì dí tồ thời này ... ví dụ như chỉ để củng cố S/N từ -90dB để lấy được xuống đến -92, -94dB thậm chí ráng đạt đến lý thuyết -96dB với 1 số tiền mắc hơn cả cái DAC của phòng thâu đã tạo ra cái nguồn âm gố đó ... trong khi bên cạnh đó cũng ở nhóm này có rất nhiều tín đồ lại khen lấy khen để cái âm thanh đĩa than hay R2R chỉ có từ -50, -80dB là cùng ??? Bên cạnh đó giới playback cũng rất kén chọn con DAC vì cơ bản trong Ô đi ô người ta thiết kế ra 2 loại DAC: 1 loại theo kỹ thuật Delta-Sigma thì kỹ thuật này dễ làm hơn và cho chất lượng kỹ thuật cũng tốt hơn đôi khi tích hợp với vi mạch thêm nhiều chức năng khác cũng tiện lợi hơn; loại còn lại theo nguyên tắc cổ điển R2R khó làm và thường cho chất lượng kỹ thuật cũng kém hơn nhưng lại được tai giới Ô đi ô phai ưa thích và thế là những cái DAC rời HÍ ÈNd mắc khủng cứ ra đời để tận dụng mấy cái DAC R2R này. TDA1541, PCM63, PCM1704, AD1865 ... đều thuộc nhóm này. Truyện thích DAC loại nào tuy quan trọng nhưng các phòng thâu digital nếu các bàn trộn và thiết bị đã dùng ADC hay DAC có công nghệ Delta-Sigma thì sản phẩm làm ra là cái đĩa nhạc cũng đã có chứa bản chất của ADC và DAC Delta-Sigma rồi thì truyện dùng DAC R2R (có nhiều cái rất mắc khủng dùng điện trở rời thay vì tích hợp) có còn nhiều ý nghĩa hay không hay chẳng qua cho âm thanh "khác" thì lại thấy gì đó đặc biệt rồi ca tụng nó ? Và đương nhiên cũng tương tự là cái DAC, cho dù công nghệ Delta-Sigma hay R2R, bên trong trước khi ra ngõ Analog cũng đã qua mạch khuyếch đại bán dẫn chủ yếu là tích hợp OPAMP bên trong thì truyện gắn thêm 1 ổ mạch pre TUBE bên ngoài con chip DAC đó thì có thể Tubby hoàn toàn lại âm thanh đã bị qua bán dẫn OPAMP rồi được không ??? Đây là chưa kể với tín hiệu nhỏ cần mạch khuyếch đại có độ ồn thấp và thật ít méo như vậy không phải là sở trường của Tube. AKM ADC, DAC và nhiều vi mạch khác thường phục vụ sản phẩm cho giới chuyên nghiệp và chú trọng chất lượng so với tầm tiền. Rất nhiều sản phẩm Ô đi ô rất rẻ chất lượng cao đang xử dụng những linh kiện của hãng này. Em đang xài 1 sound interface của TC Electronic Konnekt Live mổ bụng nó ra thì thấy các ADC và DAC đều là của AKM giá chỉ trên 300USD 1 chút nhưng có luôn 1 con DSP họ 56xxx loại 48-bit của Motorola xử lý tín hiệu cho âm thanh đến 24-bit/96kHz. Các con OPAMP phần Analog bên trong toàn là loại ngon của Burr Brown hay Anolog Device (không ngạc nhiên khi nhiều người nghe qua khen âm thanh hay) Chỉ cần 1 cái Laptop vừa phải có kết nối Firewire thì có thể biến nó thành thiết bị thâu Digital cơ động với Echo, Reverb, Delay ... đã được lập trình sẵn trong ROM của DSP ... hoặc guitar/microphone preamp, ngay cả Phono preamp (có sãn mạch lọc RIAA chính xác cũng đã được lập trình sẵn trong ROM của DSP) và đương nhiên là biến thàng cái Karaoke preamp vẫn được luôn ... Chỉ có điều là không thể bỏ phần mềm riềng ngoài khác cho con DSP mà thôi vì TC Electronic khônng dại làm như vậy vì đã có phần cứng khác đang bán làm nhiều vụ này ví dụ như TC Electronic PowerCore dùng cùng loại chip DSP Motorola. Đã có 1 thím trên diễn đàn đã từng phán "Ô đi ô ... không có lý lẽ". Theo cá nhân em thì sẽ thay đổi câu 1 chút là "Ô đi ô mắc tiền ... không có lý lẽ"
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Vấn đề là các con đó là các con ... CPU rồi. Nó thành một cái ... máy vi tính rồi còn đâu, chuyện gì mà làm không được. @Hình như dân BK mới để ý cái này.
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Dzậy hả Thím, vậy thì có thể tiếp tục chương trình Tôn Cồn Chôn theo 2 hướng: Dùng toàn tube hoặc dùng FPGA + DAC chip. Thím Dze thấy hướng nào tốt hơn ?
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Em xin lỗi các Bác trước !!! em pót 1 số hình ,cái em tự sáng tác em tự sáng tác theo 6H23pi-12au7,còn thiếu BA 220/120vac và 2 choke và hồi hộp chờ đóng điện rùi .....bùm
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Đường nào cũng đến La Mã nhưng một đường đến bằng bằng ngựa như Crassus còn đường còn lại đi đến bằng ... đinh đóng trên thập tự gỗ như Spartacus !!! :lol: :lol:
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Đường nào đi bằng đinh đóng trên thập tự vậy thím ơi, chắc chọn đường đó quá
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Chưa thấy cụ TTK Regular hướng dẫn mod cái pre này nhỉ.
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Em chỉ hướng dẫn ráp thui kụ ui! Chỉ mod mỗi cục chock và thay mấy cái tụ nguồn ngon chút để thay đổi chất âm thôi. can thiệp sâu vào mạch thì em chịu! :mrgreen: vì cái mạch này phức tạp wá'! :mrgreen:
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Khoe các bác vài tấm hình khi con HRD của em được khoác bộ cánh mới!Nhân tiện có bác nào biết chỗ bán cái nắp chụp cái BA xuyến không làm ơn chỉ hộ em chút ạ!
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Bác đo đường kính BA xuyến, rồi ra hàng bán đồ nhôm, mua 2 cái nồi quấy bột trẻ em về sơn lại là xong . Cở nhỏ nhất độ 25k/c
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Cám ơn bác! Cái ni đúng luôn với tiêu chí của HRD đây!Ở nhà em còn sẳn một lon sơn xịt màu đen nữa! :lol:
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại cho thêm cái hiệu nồi nhôm lên trên nóc , bảo đảm không đụng hàng :wink: .
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Trưa nay ngồi nghe LP Sinatra & Strings phê wé - chắc là do cái dàn vĩ nghe kĩ thấy hơi ... run run , giật giật em đoán bừa là cái R2R a na nốc mát sờ tơ nó tạo ra cái tình cảnh vậy chứ em CD thì cứ thẳng đuỗn , căng đét kiểu rô rô bốt chơi nên chả thấy phê :mrgreen:
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Nếu mà có ai hỏi đỉnh cao của bo Rề HRD trong tương lai như thế nào thì Em nghĩ nó sẽ gần gần như thế này:
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Chính xác! :mrgreen: Bàn cái dzụ ni một hồi Em sợ Mod dời cái topic qua bên mục "DIY - thiết bị số" quá :lol:
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Nếu thím nói thía thì tại sao thím không lấy LP thâu vào CD-R ? Nếu cảm thấy phương pháp này không hay không ổn không nhạc tính không "âm hình" thì ... tại sao ? Chắc là mong thím có lời giải thích :?: :wink:
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Các Thím đợi đấy! Trong tương lai thì Digitồ sẽ làm được hết :roll:
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Cái bo XILINX trên hình trông ghê gớm thế thật ra tính năng không bằng cái bo trong cái sound interface TC Electronic Konnekt 24D hoặc Konnekt Live giá chưa tới 400 tì đâu các thím ợ. Đây là chưa kể cái mẫu mã chassis bằng nhôm được in ấn của Konnekt rất đẹp. Theo kinh nghiệm riêng của em thì "DIY-thiết bị số" không được kinh tế cho lắm trừ khi sx hay kiếm được cả cái dàn hardware giá chỉ dưới 100 tì còn lại là dàn software và underware đội thêm 100 tì nữa ... thì mới bõ công :lol:
Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại Dạ đấy là cái bo thí nghiệm của Thím bồ câu thui, nó có tùm lum thứ hùm bà lằng trong đó nên chẳng đem dùng vào thực tế làm gì cho tốn. Hiện tại thấy con Xilinx FPGA XC3S200 chỉ 20USD/con và 7USD/ XCF01S để config cho FPGA. http://www.dientuvietnam.net/forums/sho ... hp?t=21145 Thêm con FPGA vào giữa con IC nhận và con DAC 32bit/384khz thì tha hồ mà Tôn cồn chôn luôn.