Số là em loay hoay mãi mà ko biết chụp linh kiện ở gần cho nó nét dư nào . Lang thang trên mạng thì em thấy có cách ngon bổ rẻ ko tốn 1 xu nào là nhỏ lên ống kính máy ảnh ( điện thoại ) 1 giọt nước. Giọt nhỏ thôi ạ. Giọt to nó phóng lên ác lắm ạ .. Kết quả thì đúng y chang. Rẻ thật .. nhưng nó có nhược điểm là chỉ chụp được thẳng từ trên xuống thôi ạ Mông lung suy nghĩ thì em thấy cái mắt đọc của đầu đĩa cũng có cái kính lúp nho nhỏ trong đó. Tháo ra thì có 2 cái :shock: 1 cái to bằng đầu đũa , 1 cái thì nhỏ hơn. Nếu dùng cái to thì chụp cận cảnh linh kiện ( để post bài cho đẹp :mrgreen: ) rất tốt .. nhìn rõ lắm ạ .. Nếu dùng cái thấu kính nhỏ thì ko dùng được .. Em dí sát vào màn hình máy tính thì thấy nổi lên các vạch màu rất rõ ( phóng đại lớn quá ) 1. Câu hỏi đặt ra là cái thấu kính bằng đầu đũa đó dính vào cái camera của điện thoại dư nào ? tháo ra và lắp vào phải dễ . Rất đơn giản : em bôi ít nước lên rồi dính cái thấu kính bé xíu đó vào . Dính chắc lắm ạ :mrgreen: Cái này cũng như đeo kính áp tròng vào thôi ạ .. Vài tấm hình khoe với mấy bác .. Cái mắt kính em chụp bằng cách nhỏ giọt nước vào camera . hình ảnh ko tốt lắm
Cảm ơn các bác đã quan tâm.. Chụp linh kiện dán cũng khá nét :mrgreen: em trình còi nên tay nó cứ run run
hi hi , thanks bác phò đã chia sẻ nhé :mrgreen: em cũng mon men chộp được vài tấm bằng cái điện thoại cùi mía , post lên chơi ạ