thật ra tiêu đề của topic này không chuẩn lắm. lúc mới đọc tiêu đề em nghĩ nâng cấp là nâng cấp mua sắm, thay đổi, mod thiết bị... mà không tốn tiền... đọc chủ ý của chủ topic mới hiểu .... được tí tí... là chủ ý nói về phòng nghe... cách đây nhiều năm em có đọc 1 tài liệu của 1 tay chuyen gia thẩm âm của 1 tạp chí audio nổi danh nói về 10 hay 11 cách làm âm thanh nghe tốt hơn (cải thiện âm thanh) mà không tốn tiền, hoặc tốn rất ít. hiện giờ em chỉ nhớ 8-9 cái gì đó. mấy cái này tụi tây hay gọi là tweak. về nhà em tìm lại, dịch ra rồi post lên hầu các bác nhá
Em đọc TA chỉ hiểu lõm bõm. Diễn nôm thì nó như sau, có gì sai các bác sửa giúp 1.Toàn bộ các thành phần trong bộ ô-di-ô, bao gồm: loa, amply, pre, cd, turntable cái gì cũng phải "dao sắc không bằng chắc kê" 2.Phòng nghe (giả sử có phòng nghe, còn đa phần là phòng hành chính tổng hợp cả) thì cần kết hợp các vật liệu mềm và cứng. Tips này chắc chắn tốn tiền ko thể nào ko tốn được 3.Khoảng cách đặt loa so với các bề mặt xung quanh (sàn, tường, trần) thì ko được là bội số của nhau --> tránh cộng hưởng tần số. 4.Ghế ngồi nghe nhạc thì ko được có vật chắn ở phía sau --> hơi mỏi cổ, nhưng ăn chơi thì phải chịu đựng thôi 5.Lau chùi thường xuyên toàn bộ các đầu giắc cắm: interconnect, speaker, power cord v.v... 6.Cung cấp nguồn điện sạch. Lại tốn tiền nữa 7.Đặt amplifier, pre xa các nguồn phát như: CD, cối xay v.v... 8.... 9.Ai chơi cối xay thì nên có cục chặn. Lại tốn tiền nữa 10...
bác ducanhle dịch hộ em rồi... tks bác trước bây giời em đi về đây. tối nay rãnh, em dịch chi tiết lun nhé...
Dạ, em hỗ trợ bác mục 8, 10 8- Các núm chức năng dù không sử sụng cũng nên thỉnh thoảng vặn, ấn để sạch bụi, vì bụi làm ảnh hưởng đến âm thanh 10- Đĩa nên để trong hộp, vì nếu không bụi sẽ bám vào mặt đĩa, sau đó rơi vào trong thiết bị, làm bẩn mắt đọc, cơ...
Em xin phép chia xẻ thêm tí kinh nghiệm vớ vỉn nữa: Chống rung cho CDP: - CDP bị rung do bản thân khi chạy (nội tại) và do rung từ sàn nhà tác động ngược lên (bên ngoài). - Chống rung nội tại bằng cách đặt thêm vật nặng lên CDP (lưu ý có lót miếng mút, xốp... để triệt tiêu rung). Đặt các vật nặng có khối lượng tăng dần từ từ (mỗi lần khoảng 0,5kg). - Chống rung bên ngoài bằng các phiến đá, gỗ MDF có chân đinh kê dưới CDP (lưu ý đá dưới, gỗ trên). Càng nhiều phiến càng giảm rung tốt. - Nếu chân CDP bằng nhựa, cao su thì nên tháo chân ra, chỉ bắt ốc không vào. Các chân tháo ra thì lắp vào phiến lót. - Các phiến lót nên chỉ có 3 chân để dễ thăng bằng.
Re: Chia xẻ kinh nghiệm nâng cấp âm thanh không tốn kém ! Tỉ lệ vàng là dành cho thị giác chứ bác AudioNam ?! Sao lại áp dụng cho thính giác được vậy ? ai phát minh ra cách áp dụng này thế ?????? Mà 1,618.... là tỉ lệ vàng thôi chứ, 2,618 và 3,618 là tỉ lệ nào ? Và bác cho hỏi thế nào là mũi của loa bass ?
Re: Chia xẻ kinh nghiệm nâng cấp âm thanh không tốn kém ! Đúng, đúng Tỉ lệ vàng chả liên quan gì đến âm thanh hết. K thể tham khảo được ạ, cám ơn bác AudioN@m đã đưa lên, nhưng áp dụng theo thì đau lưng lắm
Re: Chia xẻ kinh nghiệm nâng cấp âm thanh không tốn kém ! Dạ, bác cứ vào Google gõ "golden ratio speaker placement" thì sẽ có rất nhiều thông tin tham khảo. Em cũng tham khảo rồi áp dụng vào thực tế của em và tìm ra công thức phù hợp với em. Công thức của em cũng chỉ là để mọi người tham khảo để tìm ra công thức cho riêng mình mà thôi.
Trời miền Bắc đang nồm, sẽ có hại cho thiết bị audio nếu không có điều hòa, máy hút ẩm. Vì thế chúng ta nên: - Nếu không ở nhà, để các thiết bị ở chế độ chờ (stand by) đừng tắt hẳn nguồn. - Nếu ở nhà, bật các thiết bị lên (dù có định nghe hay không). Nếu định nghe, thì chờ khảng 30 phút sau hãy play, còn nếu không nghe thì vặn volume về min và cứ để thế, khi nào đi ngủ thì tắt đi, để chế độ stand by. - Cách này có thể làm cho amp đèn tổn thọ ít nhiều.
nếu có tỷ lệ vàng thật thì một bộ giàn chỉ dành cho một người ngồi ở vị trí vàng mới thưởng thức được hết cái hay , vậy mà nhiều khi anh em cứ mời nhau đến thẩm âm bộ giàn của mình thì làm cách nào ? hay là lần lượt đổi chỗ cho nhau nhể
Chào các bác ,theo em chủ topic này muốn giúp ai chưa biết ,tuy nhiên mình có thể gian lận 1 , 2 điểm cho phù hợp ,thay vì từ loa đến tường sau 1,1m em đặt 0,5m ,khoảng cách 2 loa theo công thức là 1,7m ,em kéo ra 1,9m .em thấy âm thanh phát ra cũng được lắm .
Đúng rồi, cách của em chỉ là điểm khởi đầu. Sau đó các bác nên dịch chuyển tiếp để phù hợp với không gian của mình, tai nghe của mình... Nếu áp dụng một cách máy móc thì đôi khi lại phản tác dụng. Cái thú vui chơi audio là như vậy đó. Cứ lọ mọ, sau đó thấy có cải thiện là thích vô cùng.
việc kê loa và chọn điểm ngồi nghe là cực kỳ quan trọng. không có công thức nào duy nhất. việc này tùy thuộc vào 3 yếu tố chính như sau : - phòng nghe thế nào. phòng rộng khác, phòng hẹp khác, phòng dài khác, phòng mở khác... - loại loa thế nào. loa nhỏ, búc seo khác, loa cột khác, loa thùng bự khác... loa mành khác, loa tĩnh điện khác, loa nhiều dãi khác... có thông hơi khác, loa kín khác... - gu nhe nhạc chủ nhân. đây là yếu tố rất quan trọng. gu nghe nhè nhàng, ít bass khác; gu nghe chỉ vocal khác, gu thích mạnh mẽ khác, gu thích deep bass khác... gu thích nghe rộng khác... gu thích nghe xa khác, gu thích nghe gần khác... gu thích nghe nằm khác, vừa nghe vừa đọc sách khác... nói chung, người ta thấy rằng góc nghe tốt nhất là 60-90 độ.
Hì hì, chơi audio bị nhiều bệnh lắm: - Gù vì khuân vác, kê dịch... - Lao phổi vì hàn - Đau đầu vì tẩu, vợ kêu... - ......... Mời các bác tiếp
vì vậy nâng cấp ... âm thanh tốt nhất... là nâng cấp... cái sức khỏe... kế đó là cái lỗ tai.... hai cái này không tốt... không nên nâng cấp cái khác... ps: nhắc đến khuân vác bác làm em nhớ đến khổ tâm của em... em ít dám nâng cấp vì... đồ đạc nặng quá, khiêng lên lầu rồi giờ không thể khiêng xuống được... khổ cái thân.
Theo em thì đến bây giờ khái niệm phòng nghe chuẩn rất khó áp dụng với hầu hết ae, vì đôi lúc điều kiện phòng ốc đâu được như ý. Tôi xin được góp ý một số kích thước phòng thường găp nhất ở điều kiện nước ta. - Phòng nghe hình chữ nhật (phương nghe theo cạnh dài và 3<chiềungang<5m), phòng lý tưởng này có tỉ lệ chiều dài từ 1,4 đến 1,6 lần chiều ngang. Mặt loa đặt cách tường sau từ 1/4 - 1/5 lần chiều dài. Khoảng cách cạnh 2 loa ~1/2 chiều ngang. Người nghe ngồi cách tường từ 1/4 - 1/5 lần chiều dài, và loa đặt nghiêng khoảng 15 dộ. - Phòng nghe hình chữ vuông (cạnh không dài hơn 6m) . Mặt loa đặt cách tường sau từ 1/5 - 1/6 lần chiều dài. Khoảng cách cạnh 2 loa ~1/2 chiều ngang. Người nghe ngồi cách tường từ 1/5 - 1/7 lần chiều dài, và loa đặt nghiêng khoảng 15-20 dộ. - Phòng nghe hình chữ nhật (phương nghe theo cạnh ngắn). Nếu gặp phòng này các bác vui lòng ghé hỏi bác Xuân Minh audio . Âm nhạc là một thứ gì đó mơ hồ và vô bờ. Nên ta đành phải dùng thuyết tương đối. Vài sự góp ý có gì sơ sót mong các bác bỏ qua . Thân
Mắt nhức kinh khủng và lên độ vùn vụt vì phải hàn cái mối nối quá nhỏ nhòm qua kính lúp, miệng ngậm cây đèn pin