Cho mấy cái jac AC tập trung lại tý chứ tạo thế chân Vạc thế kia khó xoán dây quá đi. Jac DC ra chổ thoáng tý núp sau Fets vướng tản nhiệt khó cắm lém.
Cụ diy ampli ơi, cụ in giùm luôn phần tên linh kiện, in phần trên hoặc phần dưói bo nhé :lol: gà như em nhìn sơ đồ nhọc lém..! :lol:
Các bác cho em góp ý tí nhé. Tầng vas dùng tản nhiệt loại đó k ổn lắm áp 70v mje khá là nóng dùng loại này cảm giác phải bỏng tay. Nên có tụ bypass chân sò vì em đã dùng bản layout loại này rồi nghe tệ lắm tiếng bass bủn nhũn
Mạch này bác chỉ cần lắp lk tương đương em jarguar 203N,em thiết nghĩ em 203N ko có cửa đâu!203N em thấy hơn các amly khác ở mạch Mic + Echo thôi,chhứ phần công suất có gì đặc biệt đâu.Tiếng mỏng tèo! :wink:
Hướng thiết kế của em khi ngó nghiêng các cục đẩy chuyên nghiệp trên internet của em như sau. Sẽ không dùng nguồn ổn áp nữa, hao lúa mà không chủ động với cs lớn. Em đã tách phần VAS ra rời, có thể bẻ được để dễ bố trí tản nhiệt. Hiện bo đang là 80x240mm. Nguồn sẽ có 2 cấp nhưng không ổn áp, thay vì ổn áp em áp dụng cấu trúc nguồn của telos 400-2500 rất gọn và phù hợp, phù hợp ở đây là cùng 1 cấp nguồn AC chỉ phân ra hai khu vực nguồn riêng cho VAS và cs mà thôi. Nguồn cho CS sẽ chạy cầu lớn và tụ lớn, nguồn VAS sẽ chạy cầu nhỏ và tụ nhỏ thôi. Cái hay ở đây là cùng nguồn AC cho mach nhưng phân khu sẽ giúp ổn định tầng VAS mà không bị sụt áp vì nó chạy riêng diode nắn sẽ bớt hiện tượng sụt áp khi cs oánh tải lớn. Khi chạy FET sẽ bớt ăn sò nướng. Các ý kiến góp ý em đã update đầy đủ như tản nhiệt lớn và thông dụng cho VAS khi chạy áp thiết kế, tụ chân sò 220uF đã ghép thêm vô 6 cặp để bù cho khỏe, sò cùng lái và bù nhiệt sẽ ép cùng nhau rất dễ thao tác. Sò đã lên thêm thành 6 cặp đủ sức tải loa lớn và hệ thống lớn. Bác nào không có nhu cầu cao thì lắp 3 cặp vô tư và sau này có muốn nâng cấp cũng dễ. Sò 5200/1943 của Fairchild loại 17A/250V có hơn 100K 1 cặp thôi cũng không cần thiết phải match vì mạch có trở tải rồi. Em đang thiết kế thêm mạch buffer có chỉnh gain vì anh em sử dụng mixer có nói về vấn đề gain khi ghép, sẽ có anh em tận dụng chassis sẵn ở chợ nên có 2 quạt hút nên em sẽ thiết kế 1 mạch quạt tự động theo nhiệt để dùng khi cần. Anh em xem như thế có ổn không ạ?
Em vưỡn nghiện Fet vì fets đánh uy lực hơn và lợi bass khi chơi nhạc cực mạnh. Phần trung cao ít chói hơn dễ nghe nhạc mềm mại
Cháu thiết kế cho cả hai loại mà bác. Chân của 5200/1943 cùng chân với IRF240/9240 chỉ có điều FET có trở G nên khi thiết kế cũng nhét trở G cho FET rồi, khi dùng BJT lái bằng dòng thì nối tắt trở G là cái jump hay dây là xong. Chỉ việc tính toán lại trở bias cho FET vì FET lái bằng áp thôi. 2 trong 1 mà đảm bảo yêu cầu khi oánh bằng FET. Với FET có lẽ 3 cặp áp tầm 75VDC cũng tức ngực lắm :lol:
Sau khi update chuẩn k cần chỉnh. Trở cs loại này nhìn k đẹp , khó mua loại xịn và có cảm kháng do cấu tạo dây quấn. Nếu option trở đứng dẹp không cảm kháng thì ngon. Pad 8 -10 mm
Theo tui.vê phía cầu chi và cắm giặc nguồn ,nên thêm (1-2) cm nữa để tiện việc cằm giặc và xoay ốc từ bo xuống tỏa nhiệt..
Chả biết thế nào chứ loại này e test chưa đạt 1W mà nóng đến nứt ra luôn. Trở sứ hàng TW/TQ ghi 5W nhưng cũng không hơn gì loại 2W, công suất tiêu tán chừng 3W là cũng nứt vỏ luôn. E thì khoái để trở degen 2 con mắc song song. Thanks.
Các bác lo gì, em có chuyến hàng định kéo cho anh em trên FB luôn, nếu 10 bộ thì em kéo trở 0,33/5W YAGEO chính hãng có dưới 5K 1 con thôi mà. http://www.digikey.com/product-detail/e ... 5-ND/18620 Thông số quá ổn. http://www.yageo.com/documents/recent/Y ... P_2013.pdf Còn trở 3W panasonic thì đắt gấp đôi nếu chịu chơi, mà ghép // lại tăng thêm cảm kháng ah
em có một tá 2n5401 và 5551 có thay cho mấy con bc 560 và 550 dược không bác?mà dùng nguồn 42v có ổn không bác?