Em vừa kiếm được cục biến áp của UPS thấy phần Fe rất tốt? Không biết đã có bác nào dùng biến áp này để làm biến áp nguồn cho ampl đèn chưa. Ai đã làm thì cho em một ít kinh nghiệm
Re: Quấn biến áp nguồn dùng fe của UPS Chủ đề này cũng không có gì mới lắm để tạo riêng một Topic. - Fe UPS rất tốt là Fe có kích thước bao nhiêu? dày bao nhiêu ? ( hay là loại UPS bao nhiêu VA ? của TQ hay TW hay Mehico ? ... ) - Dùng lại biến áp này vào việc gì ? - Có sơ cấp 220V . - Đo đếm xem số vòng/vôn của ÚP đó là bao nhiêu, dựa vào cửa sổ còn lại mà tính ra phần thứ cấp có thể có .
Em làm biến áp cho ampli đèn Cần thứ cấp 250 - 280 - ..., 6.3, 5 .. Kích thước của fe là 45 dày 90 . sản xuất tại singapo nhìn rất khủng bố
Em đã kiểm tra có nhiều đường sơ cấp hình như để làm ổn áp nên các sơ cấp chỉ chênh nhau 1 ít điện áp. thứ cấp ra 2 quận: 1 đường 36V và 1 đường: 21 - 0 - 21
Phần dây đồng kích thước rất lớn không biết có dùng được sơ cấp không? Còn đủ chỗ để quấn thứ cấp không?
Tốt nhất là bác mua Fe khác cuấn từ đầu, Theo em fe này quá to, nếu bác làm cho amp đèn thì chỉ cần fe 38 hoặc 35 là đủ rồi. dùng con này nặng nề lắm, tốn dây lắm. Em đang dùng BA cho cao áp có fe 45 dầy 4cm cũng đang định thay đây!
-- Con này dùng cho Ampli bán dẫn thì hợp hơn. Bạn có thể quấn lại để phù hơp với tubes amp Hoặc đổi lấy Biến thế nguồn cho Amply đèn ( đổi với tôi chẳng hạn :lol: )
Bác Canhcn chụp 1 cái hình của cục biến áp rồi ghi chú kích thước lên để anh em rõ hơn. Bác nói chung chung thế anh em cứ đoán mò thì không tư vấn chính xác đâu. Như em hiểu thì cục biến áp của bác dùng FE 30 (90/3) và dày 45 mm.
Việc dùng lại phần sơ cấp của biến áp này là hoàn toàn có thể nhưng khó nhất là việc tháo FE sao cho còn nguyên vẹn để khi lắp vào không bị thiếu. Tốt nhất là bác nên xác định mình sẽ lắp ampli nào và tính ra đầy đủ thông số của cục nguồn xem có phù hợp công suất với cục nguồn UPS mà bác đang có hay không ? thường chỉ cần cục nguồn FE38 trở xuống là OK rồi, FE45 thì hơi to.
Theo như số liệu bác ktra thì biến áp này hoàn toàn có thể dùng được với mục đích của bác. Đầu tiên, bác cẩn thận gỡ FE ra, sau đó bác gỡ phần thư cấp của nó ra & nhớ trước khi tháo bác phải đánh dấu các đầu có điện áp là bao nhiêu để khi tháo ra bác đếm số vòng dây rồi chia cho số vol để lấy thông số vòng/vol của nó đỡ phải tính toán nhọc công sau này. Sau khi gỡ hết phần thứ cấp, bác để nguyên phần sơ cấp của nó. Bác chỉ việc quấn lại cuộn thứ cấp theo yêu cầu của bác với số vòng/vol của nó là OK. Cỡ dây thì cuộn 250-280v bác dùng cỡ dây bằng cuộn sơ cấp của nó. Còn các số vol thấp thì bác dùng lại số dây của nó mà bác đã tháo ra. Nếu bác quấn cẩn thận, chặt tay thì khe từ thoải mái đủ. Tuy FE hơi to, nhưng càng to, càng nặng, càng khỏe, hàng ngày bê lên, bê xuống đỡ phải mua tạ tập thể hình ... he ... he ...! Chúc bác thành công. ! Thân mến !
Em cũng vừa vớ được một chú UBS,lấy Fe ra cuấn lại để tiếp một dự án khác.Nói chung là cũng thấy đơn giản(Em cuốn lại toàn bộ).Nhưng Bác nào có ý định dùng lại sơ cấp thì phải tính toán hơi khó,vì phải xác định công xuất yêu cầu có đủ không.Đủ thì ko phải bàn nếu thiếu thì chỉ còn cách là rỡ ra cuốn lại.Thừa thì vô tư nhưng lại sợ ko đủ cửa sổ=>Túm lại là hai cái Túm phải rỡ ra cuốn lại(Vì em thấy trong đó nó cuốn tùm lum lắm).Mà nói chung so cấp đều thừa CS cả.Người ta dùng xuôi sơ là 12 or 24 thứ là 220,mình thì lấy thứ của người ta làm sơ của mình,thì chắc cửa sổ ko đủ.=>Túm lại lần nữa thì chỉ lấy Fe thôi.Rồi mời Bác vô xưởng chế tác tham quan,xong mua dây đồng về cuốn lại. Chúc Bác thành công.
Cái UPS chắc pri và secon xếp lớp theo kiểu kẹp chả --> Ko bảo đảm cách ly => dỡ hết dây ra quấn lại ... cho an toàn
Không kẹp chả đâu. Cuộn sec chập đôi dây quấn, sau đó tách ra cho 2 pha cho cân bằng . Chỉ có điều các BT UPS thường có số vòng quấn sơ cấp hơi dư dù Fe tốt, nên khi quấn các cuộn ra dễ bị sụt áp. Quấn lại hết là hay nhất
Túm lại là phải quấn lại cả sơ và thứ. Nhưng con này dày lắm những 90 mm nếu quấn lại toàn bộ thì .... Bác nào đã làm Fe 45 cho em ít kinh nghiệm với. Có nên làm dầy tới 90 mm không hay phải mua lõi nhựa khác chỉ quấn dầy chừng 50 mm thôi.
Một khi các bác tính lại từ đầu theo công thức để quấn lại cuộn thứ cấp thì mới lo sụt áp. Còn nay đã đưa điện nguồn vào cuộn sơ cấp rồi đo điện áp ra ở cuộn thứ cấp của nó, sau đó tháo ra đếm số vòng giây của nó chia cho số vol lấy số vòng/vol cũng của nó luôn, có nghĩa là dù cuộn sơ cấp có quấn dư ra bao nhiêu thì cuộn sơ cấp mình cũng quấn dư ra bấy nhiêu, thì còn lo sụt áp vào đâu được nữa ạ ! Theo kinh nghiệm của em, tháo ra quấn lại từ đầu vừa mất công truy tím công thức tính toán, vừa mất công quấn lại cuộn sơ & lại mất zin. Lại nữa, các bác tháo bớt FE đi thì vừa phải làm lại lõi giây, vừa phải làm lại gông & đặc biệt là vừa mất công suy nghĩ xem số FE thừa ấy cất đi đâu, gọi ai để cho, rồi tiền vận chuyển để cho ...v.v... Túm lợi là thiệt đơn, thiệt kép. Các bác cứ để to như thế vừa nhìn đã mắt, vừa có tạ để tập thể hình rèn luyện sức khỏe cho cường tráng để còn theo đuổi nghiệp đam mê. Thật là nhất cử lưỡng tiện ... hề ... hề ....! Thân mến !
Sau khi đo volts và tính số vòng / volts bác có thấy công thức tính UPS quấn hơi thừa số vòng không? Khi quấn tăng số vòng/volts thì cục BA sẽ nguội hơn nhưng hiệu suất giảm, khi đầy tải sẽ sụt áp . Vì lí do đó nên sau này em quấn lại sơ cấp, có cục phải thay lại cở dây lớn hơn Còn cục nguồn của bác Canhcn nên giữ lại toàn bộ fe, không những để tập tạ mà còn quấn được nhiều đầu ra , đủ loại đốt tim ... Cục nguồn rất đa hệ
Tính đến tổn hao thì khi cuốn cuộn sơ bớt 5% còn cuộn thứ tăng 5% số vòng/volts so với tính toán ? xài UPS thì cuộn 220V sẽ bị dư dây còn cuộn thứ thì hụt phải ko bác Ti ?
Tính toán đã đời, khi đến cuộn 5V thì chọn 5.3V, 6V3 thì chọn 6.6V bằng cách giảm vòng cuộn sơ cấp . Vậy đâu nhất thiết phải là 5% Nhưng nếu không chọn đúng số vòng / volts với loại Fe nào đó thì cũng bó tay . Có thể khắc phục bằng cách tăng đường kính dây, tức là tính dư CS . Chắc ăn