Em có một sư phụ (một cao niên DIY Hà Nội) có dạy em rằng là thì là con trở lưới này có tác dụng cân bằng cho các đèn khi làm việc song song. Nhưng cái lợi chính của nó là để triệt tự kích. Tác dụng giảm gain không ý nghĩa ở vị trí này
Oh cảm ơn bác , đây là một kinh nghiệm quý giá...hihi. Em nghĩ để con điện trở lên đây sẽ làm nhiễu đường tín hiệu lên các mạch em làm đều theo hướng không có trở này..
Bóng này em đã làm PP nghe rất hay, đốt tim AC không ù tẹo nào bác à. có điều em làm được có 3.5W vì nguồn không đủ, mà em lười quấn lại. nhưng có người làm PP được 7W đánh rất tốt.
Dear các bác Dear bác vananhtran : Phần đỏ , đúng vậy đó Phần tím : Có tác dụng giảm Gain đó , bác test thử như sau : Từ đèn Anod đèn 1 ,vế trái qua 01 trở 1K-3.3K sang đèn 2 , Từ đèn Anod đèn 2 ,vế phải qua 01 trở 12K-15K sang đèn 2 , bác sẽ thấy âm thanh mất cân bằng ngay bác ạ . Vì tác dụng của nó không phải lúc nào cũng lộ ra nên ta ít nhận ra . Bài học này mình bị từ thực tế , lệch , không hiểu tại sao , đảo đèn , chỉnh Bias đèn công suất , cân lại OPT , cuối cùng nhầm con trở 1 K và 10K oqr 1 trong 2 vế
Vâng, nó cũng giảm gain nhưng thường ở vị trí này giá trị điện trở thường nhỏ nên rất ít sự khác biệt. Trường hợp của bác lệch điện trở tới 10k nên sẽ có sự khác biệt. Ở vị trí này nếu điện trở quá lớn, nó cũng có thể bị hẹp tần số nếu điện trở không tốt. Vì thế khi lắp ráp cần chọn giá trị phù hợp đủ để triệt tự tích là đủ.
Roll-off high frequencies do Miller effect. Nói chung là chữ Tùy. Trong công thức tính gain, không liên quan con trở grid stop này.
Không , bác ơi , Mr Miller vô tội :lol: , tha cho ông ấy đi : Con trở này làm nhụt đỉnh áp tín hiệu , tránh đỉnh áp vàp lứoi G1 quá mạnh , nhanh , gây ra biên độ tăng lớn ở Anod đèn 2 , sinh ra hồi tiếp + quá lớn , gây tự kĩch toàn mạch ( Bác thử để đèn 2 là 1 Pentode , áp Anode khoảng 150VDC , thấy liền ) . Do để cao quá , nó gây sụt áp xoay chiều với tín hiệu đi vào G1 làm biên độ vào G1 1 vế giảm hơn vế kia Đỏ : Chính thế đó
Dòng 1 chiều DC G1 trong phần lớn các đèn Tube Audio là không có . Đã đo thử , cỡ (1.6*10 mũ ÂM 12) bác ạ
Em đọc thấy trong tài liệu người ta phân tích con trở nối tiếp lưới g1 là để chống hiện tượng tự kích.
Em mới xin được cái mạch này của bác google. Em cho vào đây làm cùng các bác cho vui nhé, đỡ phải mở topic mới. 6H30 không có, em dự kiến thay bằng 6H6P.
Tình hình là từ trước đến giờ em chỉ nối G3 vào ca tốt, G2 lên a nốt, nhưng ở cái mạch bên trên cả G2 và G3 đèn 4P1L đều chạy lên a nốt qua trở 220Ohm :shock: . Mọi thứ em đã xong cả, chỉ còn đóng cao áp vào nữa thôi nhưng chưa dám đóng, chạy lên đây hỏi các bác xem cách nối như sơ đồ trên có vấn gì không ạ? (Anh BachDuong có chạy ngang qua chỉ giáo em vài phát)
Việc nối cả lưới 2, 3 lên Anod (qua trở nhỏ): là cho bóng chạy theo chế độ 3 cực đó bác. Nếu đã lắp đúng thì bác đóng điện cho chạy, xem chất âm của nó thế nào?
tham khảo Driver 6H23 nhà nghèo dùng 6H1 ( sơ đồ tây vẽ sai cực tính tụ áp bias - Ck 6H1) có lắp thì ngược lại thêm sơ đồ các bác ghé tham khảo
4P1L của bác <<mitxinh » đóng điện thế nào rồi ? không thấy bác mô tả chất âm cho ae thưởng thức tý , còn học tập kinh nghiệm.