Ý bác lấy 2 cặp sò nữa? Đợt này vì có đến 5 bác cần IC và sò, trong lúc đó pcb cũng còn hơn 10 cái nên mình phải ship đợt nữa để giải quyết hết, tuy nhiên vẫn phải ship thừa sò vì khả năng nhiều bác chơi 2 cặp sò/kênh Thân.
-Em chào các Bác. -Các Bác ơi 1 con sò P của Em bị sỏi thận nên phải mổ các Bác ạ. một phong cách DIY đích thực
Bác có thể cắt mạch trên pcb tại vị trí chân E (lúc đầu cũng định bố trí điện trở tại vị trí này nhưng sau này sò có điện trở rồi nên nối tắt) rồi hàn điện trở xuống bo, còn cắt ngắn chân E bò đi, hàn chân S vào vị trí chân E là ngon thui
bác này siêu âm trước hay sao mà mổ cái trúng liềm :lol: , nhưng hơi quá vì còn có cách ko đung dao kéo như bác triet nói mà , khổ thân em nó :mrgreen:
- Hi Hi Bác Triết à Em cũng đã bẻ ngược chân S lên kô hàn vào bo mạch nữa mà. - Bác havinhthuy . Con sò này của Em nó bị di căn lâu rồi bụng nó chướng lên to quá lên hôm nay Em bắt buộc phải đụng đến dao kéo Bác à.
Ý mình nói là bác cắt đường mạch như hình dưới rồi hàn điện trở vào đó, chân E cũ của sò bác bẻ cong lên hoặc cắt luôn, chân S hàn vào vị trí chân E dưới bo là dễ nhìn hơn.
-Không Bác ạ ,Em phải gia cố như vậy mới chắc chỗ đó đc nên Em gắn cả con R=0,22 vào cạnh đó để nó tì chân R vào chô đó để nó khỏ bị rung động ,an toàn hơn hàn trên bo rồi nối xuống. À mà 2 chân E,S này nó coi như là chân mượn rồi kô nối với mạch trong sò nữa rồi .
Tối hôm qua em đã đi lại dây cho cái SS, và em nó đã hát được rồi các bác ạ, không còn bị ù, xì nữa. Chạy 1 lúc thì có 1 bên sò nóng hơn 1 chút nhưng nó chung là chỉ âm ấm thôi, không nóng bằng con LME, nhưng nóng nhất là 2 con trở xả tụ ấy, rất nóng. Em gắn đồng hồ đo 2 chân SE cả 2 kênh, sau khi bật được khoảng 15' nó bắt đầu nhẩy lên trên 12V, có lúc lên 14V, 15V. Nếu vặn Volume to thì điện áp cũng lên theo. Cái số này nó nhẩy nhót không cố định các bác ạ. Đây có phải hiện tượng bình thường không nhỉ?
Bác đặt cái này hết 750k mà kích thước nhỏ quá không vừa cái SS này, em định lấy miếng tản nhiệt làm luôn 2 mặt bên, chỉ cần làm mặt trước, sau và đáy thôi, mặt trên em đậy bằng kính hoặc mica, mấy thứ đấy chắc phải tự đi cắt tôn để làm, nhưng em nghĩ giá nó sẽ rẻ hơn một chút.
Đương nhiên khi amply hoạt động thì điện áp này sẽ tăng giảm theo mức volume, bác vặn max thì nó lên có thể cả 100mV đó (mV chứ ko phải V đâu nhe ). Bác chỉnh sao cho khi không có tín hiệu mà bật nguồn lên khoảng 20 phút nó tăng tối đa là 13mV thôi và không tăng nữa là ok. Thân.
Im ắng quá nhỉ, thôi em lại bàn tiếp về cái vỏ máy vậy, hiện nay em thích nhất 2 kiểu này, các bác có góp ý gì không: Em thích kiểu ở dưới hơn vì nó gồ ghề, thô ráp, làm xấu một tí nhìn vẫn chấp nhận được, tấm mặt trên em chỉ làm bằng kính hoặc mica thôi.
Bác Thịnh ơi, số lượng người đăng ký mua sò và IC đến đâu rồi bác. Theo em bác làm một cái thông báo chính thức về việc ship hàng, số lượng, giá cả và ngày chốt để anh em còn chuẩn bị đạn chứ (bác tách sò với IC vì có người muốn mua sò, có người lại cần IC). Tiện thể bác thông báo luôn thông tin tài khoản để mọi người còn chuyển đạn chứ.
Hic hic, cái khó là bác mà nhìn cái mẫu này rồi chắc ko biết bao giờ bác hoàn thành cái chassis được . Nhìn thì không khó làm, nhưng làm xong nó khác nhau nhiều lắm bác ui
Chào bác. Thật ra do đợt trước làm pcb còn thừa hơn 10 cái nên đợt này em phải ship IC và sò về để thanh lý đống pcb đó chứ không thôi em ôm cũng chít đóa , nhân tiện em ship thêm một ít sò dự phong cho một số bác cần tăng sò. Hiện tại có 5 bác đăng ký, mà cũng đăng ký lâu nay rồi, em cũng không muốn "ồn ào" làm gì, đây là đợt hàng ship cuối cùng để giải quyết hàng tồn kho Thân.