Theo mình chỉ gắn 1 con là OK. Gắn 2 con, nó không thể nào khớp pha 100% nên độ lệch đó chúng ta hay tưởng nhầm là tiếng dày lên. Gắn hai con, mạch chạy không ổn định và có lúc bị câm tiếng luôn. Mình đã gặp trường hợp này.
Đồng quan điểm với bác. Lắp 2 con chỉ khi nào dùng cho trái phải từng con một hay một con signal (+) và một con cho signal (-) thôi. Pha em nghĩ sẽ không lệch mà là lệch về biên độ khi đấu song song.
Mình chưa từng dùng qua board dạng như trên nên chưa có kinh nghiệm bác ạ. Board mình thì hai con 1541 song song nhau, mình tháo ra 1 chỉ nghe 1 thấy tiếng nó trong và sắc sảo chi tiết hơn. Chỉ có điều có vẻ nó không còn “to mồm” bằng lúc gắn 2 con.
tiếng cũng khá ok bác, e ko nghe bolero nên ko biết có hợp ko. Bác thích thì đổi opamp cho tiếng hợp với mình cũng đc.
Em đặt mua mạch thiết kế sẵn chạy ic ổn áp dương LM317, nay về thay LM337 vào thì nó có ra âm không các bác (đương nhiên phải lắp đúng chân) Mạch đơn LM317 đây ạ. Một phương án nữa là em dùng mạch đối xứng LM317, 337. In AC 25v 0 25v để out +15v 0 -15v sau đó dùng tiếp 1 mạch đối xứng nữa câu in +15v 0 -15v vào ngõ AC để out tiếp +5v 0 -5v. Vậy có thể lấy được áp +/-15v và +/-5v (Lý do là cục nguồn chỉ có 1 cuộn thứ cấp đôi AC 25v 0 25v mà em lại cần lấy 2 loại áp trên). Mong các bác cho ý kiến. Tks. Mạch đôi LM317, 337 đây ạ
Thêm 7805 và 7905 là được +- 5 votl. Từ 15votl xuống 5volt nên ic rất nóng. Tản nhiệt lớn. Nên dùng tl431 để thoát nhiệt trên điện trở nếu dòng không cao.
Cảm ơn bác, vậy là phương án 2 vẫn thực hiện được. Chờ mạch về em đấu nếu nóng quá thì nhổ lm thay 78, 79 vào. Cái TDA1541 của em tèo rồi, chẳng hát hò gì nữa. Chắc trước cấp áp cho buffer đèn cao quá nên ngủm, không biết nó có tiêu theo hiệu ứng domino không. Giờ em phá ra làm lại, bỏ bớt mạch đi cho gọn và đỡ nhiễu.
Tda thì đâu liên quan đến đèn. Cứ cấp đủ điện là chạy. Đôi khi kiểm tra lại mạch nguồn điện. Đơn giản quá cũng bị sốc điện.
Thì em nghĩ tèo đèn đầu ra nên tda không hát nữa, mà chuyển qua opam nó cũng không hát. Em đặt mua 4 bộ, 2 đơn, 2 đôi về quy hoạch lại. Chiều nay cũng lọ mọ làm lại mấy con ic CD4051B dồn, tách kênh, bữa hàn rối quá.
Hi.hi... may quá nó ngủm phần DAC thôi bác. Pre, phono thì vẫn ngon, nhưng giờ em phá tanh bành, quy hoạch lại mong là nó hơn trước. Cận ngày rồi nên Tết này không được nghe, em đang gom kl được chút cố gắng quý 1 năm nay bàn giao cho gia chủ Đau đớn lòng nhìn em lần cuối
Của một đồng mà công thì một đống bác ạ. Em cũng thích lọ mọ nhưng đợt này phải theo dự án kiếm cơm, tạm gác dự án loa đài, nhớ. Chúc bác mau hồi phục em nó.
Có việc là mừng rồi, khi ở nhà mỗi tháng tớ định mức tiêu 2 triệu mua linh kiện để tự tạo "công ăn việc làm". 3 tháng vừa rồi đi "cầy", ở công trường với 50 anh em thợ vui đáo để!
Vui thì vui thật nhưng chỗ em lắp máy cho nhà máy nhiệt điện nên như tù giam lỏng vậy bác ui. Suốt ngày chọc mũi, ko đi đâu, ko tiếp xúc.
Dây i2s em câu qua mạch secletor đặt ngay dưới bo opamp. Cũng ngắm nghía mãi rồi bác. Đặt trên bo DAC nó che mất cái đẹp