Tôn dày có 3 ly mà cũng khoe, nghe nói cái máy của Lão cắt được 20ly lận mà, Chơi 10ly luôn cho Hái èn lun đi.
Hì hì, em đã vô hiệu cái máng xối rồi nghe Bác, cập nhật thêm cho mấy Bác xem chơi, em đang đặt hai má gỗ và ăn mòn mặt inox rồi, khi nào xong em sẽ tiếp Trân trọng
Nhìn avatar của cụ là biết cụ rất... "em yêu khoa học" . Cái chassis hay hay, thích quá, cho em post 1 phát đánh dấu cái topic này cho dễ theo dõi cụ nhé Thân mến,
Hôm đầu em tưởng bác làm vỏ máy theo hình ngôi nhà, đến hôm nay thì khác rồi, nó giống tấm thu năng lượng mặt trời của mấy cái bình nước nóng. Tay nghề bác cao thiệt, nhìn phần thô thôi đã thấy đẹp rồi, chắc hoàn thiện là dữ luôn. Rút kinh nghiệm con Khủng long bạo chúa, con này bác chế thêm cái động cơ và 4 bánh xe, cho em nó tự hành luôn, hoặc bác chế thêm con đội nhỏ để em nó tự nâng lên hạ xuống.
Em ý kiến bác Diyodira bổ sung thêm ít kim loại chịu lực ở hai cây xiên phía trước (bác đang hàn thẳng vô cái tấm tole uốn cong), bác làm vậy mai mốt mấy cây đèn nó...nhún nhún theo nhạc đóa Thân,
Về mặt phong thủy thì bóng đèn chỉa cái đầu bạc vô mặt khi ngồi nghe thi không được hay lắm, giống như ngồi ngắm trực diện hệ thống rocket chuẩn bị khai hỏa. Muốn nghiên nghiên bác nên chỉa ra hai bên trông dễ chịu hơn bằng cách bác cưa đôi làm monoblock, mặt tiền là bên hông là bóng chỉa hai bên ngay Ampli dưới stereo bên 6 quả như của bác
Kính thưa các Bác, cái chassis này nó còn nhiều điều bất ngờ thú vị lắm và sẽ từ từ lộ ra @Candy: em còn phải hàn hai cái la để bắt ốp gỗ nữa nên Bác cứ yên tâm @Cụ Lover: nguyên cả phẩn điểu khiển sẽ nằn trước các bóng đèn đấy, Bác thấy em có chừa chỗ trống phía trước í, và một miếng inox kính sẽ được làm nền gồm có: POWER-HEATER-H.V.-VOLUME (còn gì nữa Bác bổ sung nhanh giúp em cái) @Cụ Tea: Anh yên tâm là các bóng đèn vẫn đứng thẳng, không nghiêng đi đâu cả Trân trọng
Cái Amp này muốn dùng được với nhiều thiết bị thì phải có núm Sê Lếch To để chọn kênh í mà, nếu thích đồng hồ VU thì Em ủng hộ 1 cặp Accuphase Kim vàng (Plasma) về gắn dô cho nó giựt giựt cho dzui.
Chắc đồ DIY khỏi selec cụ nhé, với lại cho nó đơn giản bớt dây dợ lằng nhằng Cái vụ Vu(quy) thì để chassis khác ạ, cái này hết chỗ rồi Mai em ghé Bác lấy phe về quấn OPT nhé, lần này chắc hổng dám chê nữa đâu Hồi chiều em ghé chỗ làm hai má gỗ, phải nói là hơn cả mong đơi, mai chắc mang khung qua ướm thử để làm vài bô Dạ nhì thấy giống mít sơ thiệt nhưng nó nằm vươn lên giống tàu cánh ngầm ấy, mà thiệt là nó có cánh ấy , vì hai cái chân em bỏ đi xi mạ nên chưa gắn lên được
Kính thưa các Bác, hôm nay em mới show em chassis hoàn chỉnh trước khi đi sơn Em xin nói sơ qua chút lí do cũng như nguồn cảm hứng để hình thành cái style này Trải qua nhiều chiếc ampli diy, đặc biệt là em Sumo vừa rồi, em nhận thấy mỗi khi mod thì thật khó khăn để lật ampli lên, rồi còn phải tìm đồ để lót không thì trầy hộp OPT, hay phải rút bóng ra đề phòng bất trắc, lại còn phải rút dây dợ rồi bê em nó ra chỗ khác, vì những khó khăn đó nên rất là ngại khi cần phải mod, tẩm bổ, hay nhiều lúc đi lạc soong mua được khúc dây bạc muốn thay vô thử nhưng nghĩ tới là thấy oải, chính vì vậy em mới nghĩ cách làm sao để vừa đẹp vừa tiện mod, trước tiên em nghĩ ra cách dựng đứng lên bằng cách thêm đuôi cá đằng sau, xong, nghĩ làm một khối vuông vuông mà mọc cái đuôi cá thì không hợp lắm, sau một đêm tìm ý tưởng thì em mới nghĩ ra tàu cánh ngầm, khi chạy thấy nó vươn lên rất là đẹp và oai dũng, xong, nghĩ tới cái mặt tiền nếu để góc cạnh mà vươn lên chĩa vào người nghe thì cũng không ổn nên em mới cất công cưa cái ống tròn ra làm hai thành máng xối, thế là mặt tiền ổn luôn, bên cạnh đó, hai má gỗ dày 25mm được em vát xiêng ở phía trước trông tổng thể rất hài hòa Với thiết kế này cục nguồn xuyến sẽ nằm bên trong, bên trên nó là hai OPT tất cả đều ở phía sau đuôi nên khi dựng lên thì trọng tâm khá thấp nên rất vững để hàn hàn đo đo ... Mời các Bác xem cho vui
Xe này hồi xưa em cũng từng chạy thử, bây giờ bị cấm rồi. Chiếc này gọi là "tay lái giữa". Bác còn thiếu cái bánh sau.