Em đóng điện cả phần công suất, DC chỉnh rất dễ về 0 mV. Nguồn em tạm chạy 40V DC sò công suất là C5200/A1943. Dòng toàn bộ là 320mA, như vậy công suất cỡ 300mA. Thật tuyệt như ý. Em chưa dùng DC offset dùng con OPAM. Bây giờ sẽ chạy tải giả và cân chỉnh DC offset như hướng dẫn của hãng xem sự thay đổi và nhiệt độ thế nào. Sau đó đo rồi nghe. Dun và sướng qué :lol:
DC offset rất ổn định, 0.9mV chạy có tải khoảng 15 phút. Tản nhiệt hơi ấm thôi, tải giả của em là 5R. Xung vuông đo tuyệt đẹp.
Mai em sẽ nghe và so sánh kỹ. Hôm nay vừa nghe vừa sờ, nhưng tạm đánh giá là hay. Chất âm rất khác những ampli bán dẫn mà em đã nghe.
Hehe, nghe cụ tả cũng thấy thích quá, chúc mừng các cụ thành công bước đầu, em nghĩ sau khi mod miếc cân chỉnh nó còn hay hơn nữa đấy.
nghe cụ phán sướng! chắc em phải tốn vài trăm US sắm áo quần cho em này. cụ tú có vỏ hộp nào đẹp, gấu,ới em tiếng,
Hôm nay em gắn 1 cặp tụ 10.000uF cho 1 kênh. Bật nguồn chưa có bảo vệ đóng chậm loa mà không nghe kêu gì cả, chẳng bụp xoẹt tí nào cứ như không có điện. Tắt nguồn cũng chả có tiếng gì. Có lẽ bỏ bảo vệ như nó loa luôn :wink: Em gắn con OPA DC offset vào, dc ổn định hoàn hảo. Em nghe kỹ so sánh với TL2500 của em, tổng thể dễ nghe hơn ấm áp hơn rất nhiều. Giải trầm cực thấp vẫn chưa bằng GM, có lẽ do tụ liên lạc em mới gắn con tụ đểu chỉ có 1uF so với 3.3uF của nó và nó chỉ 1 cặp sò mà em chạy loa 3 ôm. Giải trung cao không bay và sang như GM nhưng bù lại rất trung thực, giải cao không sắc mảnh như GM nhưng nghe tiếng xanh ban lại rất thực và hay. Trung trầm thì hơn GM rồi. Chất âm tổng thể theo em hơn GM rồi, "nhạc tính" hơn. Với chi phí làm như em này thì chẳng còn gì để nói. Tuyệt vời, không hổ danh best ampli 2006. Tạm thế đã, vào vỏ nghiêm chỉnh gọn gàng em sẽ vác đi đá.