---- Trời ! bác DZ đoán trúng phóc rùi, đây chính là chỗ em đang muốn hầu truyện bác. Cái công thức tính P= U*I= I*I*R=U*U/R sao mà thú vị quá. Ông FL99 của tay người ý chính hắn quan niệm tăng công suất là từ chỗ I bình phương đó, theo em bằng luận điểm này hắn giữ không tăng U chỉ tăng I là có lý của hắn đó. . :lol:
Ý quên, em xin lỗi, với dòng 1.5a công suất chỉ được 9W/8Ohm thôi. @Pices: tăng công suất còn phải tương quan với điện áp nguồn nữa, nếu dòng là 3A mà nguồn chỉ có 30V chẳng hạn thì cũng không có cách nào lấy được 36W/8.
Các bác ơi tranh luận với nhau vì một tý công suất làm gì theo em công suất chỉ cần 10-20W là quá đủ (nhà mình có như nhà tây đâu) em nhớ có một tay nào đó trong 4 Rum khoe hắn lắp được cái 300 gì đó công suất 3W mà đã nghe phê lòi tõi rồi. ha ha, ha ha :lol: :lol:
Em chưa hỉu cái gì điều khiển dòng bias ở đây ? Class A giải thích giùm đi ... @ Pices : Đúng là méo phi tuyến nhiều thật nhưng món A trượt này sáng tác ra nhằm tiết kiệm nguồn (pin) trong ... radio mừ :lol:
Mỗi loại có cái hay riêng các bác ah Riêng cá nhân em thích follower99 hơn bởi sự đơn giản trong mạch thiết kế, không dùng hồi tiếp từ đó cải thiện được độ động , nhạc tính. Thêm vào đó có một ưu điểm là chất âm phụ thuộc khá nhiều vào pre nên muốn nghe chất đèn em đấu với mạch của lão người ý thiết kế. muốn nghe chất bán dẫn, em nện thẳng vào heaphon của đầu CD .Nói chung đã claas A thì cả Alap hay em fl99 đều khó có tiếng bass căng như đẩy kéo được ,nhưng bù lại là vào mùa này phía bắc trời lạnh nên còn thêm tác dụng như lò sưởi nữa :lol: Chủ quan em nghĩ tiếng Bass của Alap chắc hơn fl99 một chút, Bác nào có fl99 coi chừng nghe
Bác có thể nói rõ hơn là bác đang hỏi em về mạch nào không? Mặc dù Aleph không hẳn là Class A trượt, nhưng bác và bác Pices giải thích thêm về nguyên nhân gây méo phi tuyến nhiều của dạng mạch này cho em học hỏi với.
Thưa các bác, Công việc cuối năm quá bận rộn, tới hôm nay em mới lại có thời gian tiếp tục câu chuyện truyền kỳ về Ngũ A Lạp cùng các bác. Mới có mấy hôm không vào mà nay thấy topic đã sang đến trang 10, em rất mừng vì thấy chủ đề về SS đang thu hút sự quan tâm theo dõi của diễn đàn. Xin cảm ơn các bác Dzetronic, ThuyLT, VQaudio, Hieppq71… và tất cả các bác đang theo dõi chủ đề này. Chính các bài viết, trao đổi rất thú vị và đa dạng của các bác đã đưa topic theo đúng chủ đề “..một cái nhìn toàn cảnh” về Aleph và SS. Tại các bài viết trước em đã cùng với các bác đi qua các phần: - Lựa chọn mạch và phương án đi dây - Chassic - vấn đề muôn thủa - Những linh kiện chính - Trò chơi lego bắt đầu Em xin được tiếp tục phần “Trò chơi lego” với mục: Kiện toàn bộ máy Sau khi hàn xong linh kiện, tới phần lấy dấu lỗ bắt sò lên tản nhiệt rồi tiến hành khoan và ta rô lỗ. Sò IRF240 được đóng gói theo chuẩn T0247 nên lỗ bắt sò đã được cách điện với bulông, ta chỉ cần dùng mica để cách điện lưng sò với tản nhiệt. Bôi mỡ dẫn nhiệt vào 2 mặt của mica rồi gắn sò vào tản nhiệt. Bo mạch chính cũng được xiết chặt vào 4 chân bulông cao 15cm để đạt chiều cao tương đương với các bo còn lại. Tất cả các bo mạch đã vào vị trí, việc tiếp theo là phải điều chỉnh biến trở R19/500K về giá trị 221K theo đúng sơ đồ. Và rồi, giây phút sung sướng và hồi hộp nhất của dự án đã đến: Vớ lấy kính mát Ta đóng điện nào …………Ooop :mrgreen: Đèn LED gắn trên mainboard bừng sáng lên một màu BLUE xanh biếc… màu của SS!!! :shock: Lúc này thì tay em đã bắt đầu run run vì xúc động, đưa que đo vào chân trở công suất, điện áp lúc này là 0.35V – hơi thấp so với thiết kế. Không vấn đề, điều chỉnh biến trở R19 vài vòng để giảm điện trở cho tới khi điện áp bias đạt ngưỡng 0.5V. Bước tiếp theo em đo kiểm điện áp tại các vị trí sau: - R11: 4-5V - R14: 4-5 V - Z5: 9.1V May mắn thay, cả hai kênh của em đều có điện áp chuẩn theo đúng thiết kế… phuùu… thắng lợi đã đến rất gần!!! :lol: Cuối cùng, em đo dòng rò DC trên 2 cọc loa. Điện áp DC cho phép là nhỏ hơn 100mV, theo thiết kế của Passlab thương mại là 50mV. Trong trường hợp của em VDC của cả hai kênh là 20mV, vì các con IRF9610 ở tầng vào đã được em match cẩn thận đến 0.001V (cũng là nhờ vào thiết bị đo kiểm có độ chính xác đến 3 con số sau dấu phẩy mà em thuổng được của bác Tyro). 8)
Tới lúc này thì những lo lắng của em đã nhẹ bớt tới hai phần. Công việc cuối cùng phải làm là đấu nối các giắc tín hiệu vào và ra loa. A Lạp được thiết kế để dùng cho cả hai loại tín hiệu vào: RCA và XLR (balanced). Em dùng một selector để chuyển đổi chọn lựa giữa hai tín hiệu. Khi dùng đường RCA thì selector được gạt về vị trí đóng, lúc này đường In- của XLR được nối xuống mát (Ground). Ngược lại, nếu dùng đường XLR thì phải gạt selector về vị trí mở, đường In- được nối thông với ngõ vào trên mainboard. Trong trường hợp selector ở sai vị trí, amply vẫn hoạt động, nhưng Gain bị giảm đi khoảng 6Db, âm thanh trở nên mỏng hơn và tiếng hát nghe như từ đâu đó vọng về vậy. :lol:
Ngũ Alạp đã sẵn sàng để nghe thử! Một cặp loa máy tính chuyên dùng cho việc đóng điện lần đầu được em nối với cọc loa. Nguồn âm được lấy tạm từ chiếc CDP có volume vì em chưa có Pream. Ngay khi bật contac nguồn trên Pow, một tiếng “hự” khe khẽ phát ra từ loa, hoảng hồn em ngắt contac cái phụp. Đo kiểm lại thông số vẫn hoàn toàn bình thường, mạnh dạn đóng điện lại, lần này thấy loa im re. Chuyển qua cục monoblock bên kia, lại có tiếng “hự”, mà chỉ có lần đầu, tắt đi bật lại thì không hề thấy nữa. Chuyện lạ này em xin nhờ các bác giải thích giúp! Hiện tại em chỉ có thể tạm lý giải là nàng loa máy tính yếu ớt khi gặp phải chàng Ngũ A Lạp vạm vỡ đã quá sock trong lần đầu “tiếp xúc". :shock: Nhấn phím “Play”. Cặp loa rung lên bần bật, còn em thì đờ đẫn cả người vì xúc động. Ngũ A Lạp đã kêu rồi các bác ạ! Cảm xúc của một năm trước khi đóng điện TDA7294 lại trở về, đầy ắp. Viết những dòng này ra sẽ có bác cho em là …sến. Nhưng quả thực, thời điểm đó em đã bần thần ngồi ngắm lại tác phẩm của mình, không biết trong bao lâu. Khi quay lại thì bắt gặp … bà xã (lúc nào cũng bên cạnh em mỗi khi … đóng điện) cũng đang bần thần ngồi ngắm.. em. Sau khi cho Ngũ A Lạp hành hạ đôi loa test không thương tiếc trong vòng 1 giờ, nhiệt độ trên tản nhiệt lúc này khoảng 50 - 55 độ C, đo kiểm lại một lần nữa các thông số kỹ thuật, em đã đủ tự tin để đấu dây vào cặp AE1 yêu quý. Nhấn phím “Play” một lần nữa. Và… … pheeêeee!!! Hẹn gặp lại các bác ở phần tiếp theo Phần 5. Burn-in và hiệu chỉnh
Như thế kết quả đã rõ ràng là PF99C có khả năng cho ra 36W nếu các bác chạy điện thế 50VDC và mạch driver phải lên đến trên 50Vp-p cao hơn hơn điện thế của mạch PF99C nguyên thủy đang post lên. To Bác Class A --> Bác ơi mạch PF99 là mạch nổi (floating ground) làm sao Orcad có thể chạy được vậy? Bác có thay đổi cấu hình đôi chút không?
Em có thay đổi một chút cho thuận tiện, nếu để nguyên như mạch gốc cũng chạy được và cho ra kết quả tương tự , chỉ có điều các giá trị điện áp DC là âm vì ground nối với dương nguồn. Kiểu nối ground với dương nguồn hay ra phết bác nhỉ, vì tín hiệu không phải thoát qua tụ nguồn.
Ấy thế nên khi em nhìn cái biểu đồ công suất được post là em đã đoán ra phần nào. Theo như mạch trên là bỏ mất cái floating ground. Cái dzui là cái "floating ground" vì nếu không có floating ground thì mạch vẫn còn phải qua tụ nguồn. Thế mới kẹt ! Tất nhiên công suất cũng phải như nhau thôi. À mà tại sao bác không lấy đồ thị ở loa mà lại lấy đồ thị ở trung điểm phần công suất vậy? Nếu được thì nhờ bác post lại cho anh em đỡ sợ ... bay loa vì phải gắn cái loa ở 25VDC
Còn đây là đồ thị công suất ra và công suất tiêu thụ nguồn của Aleph 5 khi cho tín hiệu 3Vp-p/1kHz tại đầu vào unbalanced, dòng bias là 1.8A, nguồn cung cấp +/-34V DC. Tính ra hiệu suất cũng chỉ đạt cỡ 30%.
Bác Dzê giỏi thế, nhìn phát biết ngay. Em lấy đồ thị ở trung điểm vì lười, nhìn nhiều cái V(R)v.v. hoa hết cả mắt. Mọi người ráp theo mạch gốc nên chắc không sợ gì, chỉ sợ tụ xuất chất lượng kém thì coi như có 25VDC ở loa
Biến thể PF 99C của Class A chắc làm bác Ciuffoli buồn vì ko còn món virtual ground Tụ nguồn và tụ xuất âm chắc phải lớn hơn rất nhiều !!!
Em không nghĩ là ổng buồn đâu vì bác ClassA vừa chứng minh xong khả năng cung cấp công suất ra loa của mạch ông ta. Điều này hữu ích cho các anh em DIY hơn là cái virtual groung. Hơn nữa lão ta chắc chưa bao giờ vô mạng VNAV này
Khà khà nếu chỉ để chạy 5km/h thì xe đạp chạy nhanh bằng xe hơi. Nhưng nếu cần chạy 100km thì chắc chắn phải chạy xe hơi chứ không chạy xe đạp được. Ampli công suất lớn chế tạo ra cũng có lý do cho ứng dụng của nó tương tự như xe hơi
Báo cáo em vừa hoàn thành cặp Aleph5 monoblock tối qua. Đây là một vài hình ảnh em nó . 1) Tầng 1 biến áp , tầng 2 bo lọc nguồn