lại gặp bác ở đây :lol: Nếu mất xung clock thì cho đĩa vào nó sẽ quay ngược vài vòng và báo Disc memo (với đầu Sony). Còn đứng im không nhúc nhích thì bác nên kiểm tra chỗ khác...
Nguồn nào mà Txco chả chạy bác, miễn từ 3.3-5V, nhưng vấn đề là nó có sạch và có chất Hiend không thôi. Thật ra em thấy thay clock xịn vào kết quả có thay đổi nhưng rất ít, thậm chí nếu k nghe so sánh 1-1 thì rất khó nhận ra. Bản thân em thay TXCO 0.1ppm với nguồn super shunt lúc đầu thấy cũng có vẻ ngon lắm nhưng có 2 đầu y hệt nhau, sau làm bài test cùng play 2 đĩa như nhau, phát đồng bộ, chuyển switch nghe thì thấy clock xịn chi tiết tách bạch hơn tí tẹo, âm nền tĩnh và sạch hơn. Mode tube mới thấy nó khác nhiều, tiếng người lớn hẳn. Thay ba cái tụ lọc nguồn trước ổn áp, sau ổn áp, bằng Cerafine hay cả Os-con cũng khó nhận ra liền lắm. Tóm lại là mode tube trước, dư tiền với thời gian thì làm clock, tiếp nữa mới re-cap trừ phi mạch gốc quá bèo. Con Kenwood hàng cỏ nhà em mà mạch nguồn đôi 12V với 5V cấp Dac làm rất good, ngoan hơn cả 338ESD chỉ đơn giản qua chú 7805 để có 5V cấp clock và Dac pcm58.
Em làm theo cách bên dưới cho Sony 555esd, thỉnh thoảng xảy ra hiện tượng như sau: - Bật nguồn lên, máy không nhận đĩa. - Tắt/bật lại, máy lại nhận đĩa và mọi việc bình thường. (có khi phải tắt/bật 2 lần). - Còn lại mọi việc khác bình thường. - Cụ thể cách làm: Hàn chân nguồn XO vào chân 14 IC. Chân GND vào chân 7 IC. Chân dao động Xo vào vị trí chân thach anh cũ. Các bác có bị hiện tượng giống vậy không? Nếu có các bác giúp em cách xử lý với. Cám ơn nhiều. --------------- Đối với các CD có sẵn mạch clock generator dùng IC 74HC04P kết hợp với thạch anh 2 chân như SONY CDP-555ESD hay CDP-337ESD, CDP-338ESD... theo em chỉ cần dùng 1 XO hàn trực tiếp vào là ổn rồi, không cần sử dụng nguồn rời, cách làm như sau: 1 - Tháo con thạch anh và 2 con tụ nối từ 2 đầu thạch anh xuống mass. 2 - Hàn chân nguồn của XO vào chân nguồn của IC 74HC04 (chân 14). 3 - Hàn chân GND của XO vào chân GND của IC 74HC04 (chân 7). 4 - Hàn chân dao động ra của XO vào vị trí chân thạch anh cũ (tương ứng với chân input trên IC 74HC04, đối với CDP-555ESD thì nối vào chân số 1 hoặc số 3 của IC 74HC04). 5 - Hàn thêm 1 con tụ tantal vào chân nguồn và GND của XO cho nó pro.
Khả năng là bị nhiễu nên mất clock từ con XO. Bác thêm 1 tụ tầm 10uF song song tụ 104 tại chân nguồn XO.
Bác có thể nói rõ hơn tụ 104 là tụ nào được không bác? có phải tụ màu đỏ be bé hai chân dài miên man ko? Cám ơn bác nhiều.
Đi 1 vòng trên đây có mấy bác nói chú Tcxo vàng chóe nhà stav là hàng TQ bèo, mổ ra mới biết, tuy có thể khá hơn con thạch anh 2 chân nhưng để hi-end còn xa lắc vì có bác đã mổ nó ra rồi. Thực hư thế nào nhỉ, vì em làm xong thật sự k thấy khác nhiều lắm so với mạch gốc. E có 2 đầu hệt nhau, phát cùng 1 đĩa test 1-1. Nếu đúng 0.1ppm thì nó phải rất gấu. Kit 680k của stav cũng dùng con này thôi.
Các bác cho em hỏi em có con clock EXO loại 8 chân không biết con này có dùng đc cho audio không ? Và so với XO thì nó thú hay kém ạ? Nếu dùng đc thì đấu nối ntn ạ! Em cảm ơn
Chuyện giờ mới nói , em cũng mod TCXO hàng sieu thị av , đầu tư liên kiện mạch nguồn rất khá , kết quả chỉ thấy same same khi chưa mod . Em câm nín tự nhủ mình tay nghề kém , rút clock ra ném qua một bên trả linh kiện cũ vào . Để mod cho hay điều đầu tiên là linh kiện thay thế phải rất xuất sắc hàng chính hãng may ra mới hay hơn được . Mua một linh kiện bé tí này đúng hàng , đúng hãng đó là vấn đề khó . Cách đây vài tháng , em vào shop mua một số linh kiện xuất xứ từ Japan , mua ra đi ngang qua ngõ có đống rác , thấy vỏ bao bì ship hàng từ Taiwan , em trở vào xin shop nhận hàng và chịu phí khấu trừ . Và Shop này cũng là một shop lớn trên VNAV ... thật hư khó đoán quá ...
Bác thật may mắn khi con clock ở đó không hơn được con clock zin trong máy. Em thì dùng mấy con mua ở đó thấy tốt hơn hẳn, thành ra cứ phải qua đó mua về để mod
Gởi mấy bác coi sơ 2 con Nguồn cấp 5V cho DAC với re-clock (7404) của 338 chỉ đơn giản là 1 con 7805 (vị trí IC358) lọc cực đơn giản, k được LM317 huyền thoại nữa ... Em cũng chưa từng thấy tay DIY DAC nào thèm chơi con 7805 cấp nguồn analog cho chip Dac cùi nữa là. Nguồn cấp cho opamp có khá hơn tí chút. Nguồn 5V cho DAC của Kenwood DP-7010 thì lằng nhằng vầy, đó là chưa kể tầng trước cũng đã 1 đám lọc mấy tầng Các loại nguồn trong 7010 đều kiểu vầy, gần như k có con 78xx nào. Sơ đồ điện tách làm 3 trang đậm đặc, Sony chỉ 1 trang thưa (lúc load về em cũng hơi bất ngờ, sao đơn giản vậy đc, có thể IC tích hợp nhiều) 338ESD dùng cơ khác tí, chạy 2 PCM58P y hệt, em chưa đc mod con này nên k rõ khác biệt thế nào, nhưng DP-7010 sau khi mod các thứ sau - TCXO vàng 0.1ppm siethiav + nguồn 5V super shunt (và cả 1 số nguồn LDO khác) + biến áp riêng - Tụ lọc nguồn đầu vào thay Pana FC - 4 con diode cấp nguồn analog bằng schotky - Tụ lọc DAC Sanyo OS-con + Cerafine đỏ Sau khi mod so sánh trực tiếp 1-1 với cũng Ken DP-5010 mạch + cơ gần y chang, chỉ khác 2 con PCM56P, sự khác biệt là rất ít, chỉ thấy đc phần âm nền tĩnh hơn. Sau khi đóng 2 quả tube 6N1P-EB, nguồn cao áp super shunt, đốt AC thì mới thấy tiếng ngọt ngào dày dặn hơn. Về đẳng cấp, 338ESD được phang 2 hồi gỗ, mặt tiền sang hơn, giá thành cho đồ 2nd hiện tại cao chắc gấp 3 lần 7010, nhưng ruột rà thì nếu so cấu trúc mạch đơn giản hơn rất nhiều, về linh kiện cũng k hơn (linh kiện trung bình khá), PCB 338 đẹp hơn.
Mạch nguồn theo kiểu Kenwood nếu thiết kế và layout không cẩn thận còn thua con 7805 xa đó bác. Bác có thể nghiên cứu ruột con 7805 xem nguyên lý có phức tạp hơn so với thiết kế kiểu này không...
Thứ nhất, phức tạp k có nghĩa là sẽ hay bác ạ. Họ 78xx thì ai cũng biết nó thế nào rồi, đơn giản, hiệu quả nhưng k có nghĩa là tối ưu. Thứ hai, có nhiều thứ hay ho hơn 78 với chi phí tương đương hoặc nhỉnh hơn tí. Sony k phải là chú khờ để gắn 78 cho ngon bổ rẻ, vấn đề là 338 chỉ mới ở tầm trung bình thôi nên vậy là đc rồi.
Nhanh gọn và rẻ thì bác mua bo test loại tốt, ít linh kiện rời và con XO về thả vô là xong rồi. Đơn giản thì làm 2 3 cái tụ hóa thật tốt, 2 tụ pi, 1 con LDO như LT1963 (hơi dư công suất) hoặc ASM1117 5V, 1 cuộn cảm 10uH là ngon.
Em chào các bác, các bác cho em hỏi có bác nào nhận lắp DIY clock ở HN không ạ, em lắp cho Buffalo BS GS2016
Chú clock này dùng ngon các bác ạ . https://vi.aliexpress.com/item/1005004627253848.html?gatewayAdapt=glo2vnm Mainclock hỗ trợ nhiều tần số lock và pin khác nhau ( cần tần số nào gắn đúng clock tần số đó ạ ) . Chú Marantz này mod clock và thêm Up2Stream . https://www.arylic.com/products/up2stream-mini-receiver-board