Lotomo oi mình vừa xem kỹ lại mạch thấy không nên làm ground plane 2 mặt. Làm như vậy đường mặt sẽ bị chạy vòng tròn ở nhiều chỗ như mình khoanh tròn ở dưới đây. Theo mình là làm ground plane mặt trên thôi. Vẫn có đường mạch ground mặt dưới cũng được nhưng đường ground mặt dưới chỉ được nối thông với ground plane tại 1 điểm thôi.
Mặt màu xanh là mặt trên đúng không? Cứ bỏ cái ground plane ở mặt đỏ là tiện nhất. Nếu muốn để ground plane 2 mặt thì phải làm sao cho ground plane của mặt trên và mặt dưới chỉ nối với nhau tại 1 điểm thôi ở chỗ đầu nguồn vào chẳng hạn.
cái vụ bỏ điểm nối này hơi bị khó, vì mình phải vẻ đường mạch xong mình mới phủ mass cho nên các điểm mass trùng nhau đó phải có hichich
Cái vụ ground 2 mặt rồi cái mặt đỏ chỉ nối ground vào nguồn thì dễ thôi nhưng kô hiểu sao cái đường nó nối từ ground vào chân nguồn nó làm bé quá, em chả biết chỉnh lớn lên ở chỗ nào nữa
OK. lotomo cứ thử xem. Nếu không được thì ta làm thủ công chỗ đó vậy (bằng cách cạo đường mạch nhỏ đó ra một chút rồi cho thiếc dày lên). Thực ra thì dòng diện cũng nhỏ lắm mà nó chỉ là để chống nhiễu --> chỉ là dòng cảm ứng do nhiễu gây ra thôi.
Đây bác này Mặt trên của nó đây Còn đây là mặt dưới, chỗ em khoanh tròn là chỗ nối ground vào mass nguồn. Bé quá thì bôi thiếc cũng được bác ạ
Lotomo có thể vẽ luôn cái lỗ bắt vít vào được không? Nếu như trên hình thì mình thấy vẫn phải bắt vít đè vào ground plane đó.
Version này chuẩn rồi đấy có lẽ ta nên post chủ đề mới rủ mọi người đặt chung bo mạch AD1865 thôi. Lotomo cứ tiến hành đi nhé. Nếu cần mình hỗ trợ gì thì ới cái nhé.
@Tí voi : trong chế độ chọn COMPONENT TOOL, tí nhấn phải chuột chọn NEW sau đó kích vào FOOTPRINT để chọn linh kiện. Trong cửa sổ chọn linh kiện tí chọn linh kiện là VIA1 ngay trong cửa sổ local là được.
Báo cáo các bác, Em đang làm bo nguồn theo sơ đồ của bác Planets, hiện cũng đã hòm hòm rồi. Có 2 trở ngại muốn các bác giúp: - biến trở 2KR có tới 3 cái chân, phải bẻ chân nào, dùng chân nào? - không tìm được biến thế nguồn đôi +-18 và +- 30V loại 1A. Em đã lượn khắp chợ nhưng chỉ có loại +-15V là gần với thiết kế nhất, còn +- 30V thì có nhưng mà toàn loại to bằng nắm tay. Em thấy bác Planets có post hình bo nguồn đã lắp xong, có 2 cái biến thế MQ xinh xinh, bác mua được ở đâu thế? Kính
Ấy ấy bác ơi Em nói là nguồn 18v và 30v có điểm giữa tức là cái loại bác gọi là +-9v và +-15v đấy. Biến thế Minh Quang đấy ở chợ trời có rất nhiều. Biến trở thì bác lắp lên board rồi bẻ gập chân giữa sang nối vào 1 chân bên cạnh là xong.
Các bác cứu em, Mới hàn xong một phần bo nguồn. Cắm điện đo thử thì thấy: thay vì điện thế ra +-5V như thiết kế của bác Planets, nó lại ra +-22,5V . Cái biến trở nó nóng ran, em thử chỉnh biến trở để hạ điện thế xuống, đến tầm 19V mỗi vế thì thấy mùi khét và một làn khói mỏng manh bay lên từ chỗ cái vít vi chỉnh... hích hích... vậy là sao hả các bác. Có thể nào do em hàn sai chân của LM317 không? em đã tra datasheet của thằng này thì thấy chân in, out của nó sắp xếp cũng hơi lạ. Em post cái hình nhờ các bác chẩn đoán giúp. Kính
Ko biết bác có nối dây nhầm chỗ nào không (đường mát đúng chưa)? LM317 chân như vậy đúng rồi còn lm337 thì Vin và Vout đảo chỗ cho nhau. Lắp thì đầu tiên để VR ở vị trí max sau đó phải chỉnh từ từ thôi nếu vặn nhỏ quá nó có thể sẽ tiêu. Bác cũng có thể nâng trị số của VR và con điện trở kia lên gấp đôi. Gửi bác cái sơ đồ trong datasheet để nhìn cho rõ kẻo mạch em vẽ hơi lờ mờ.
Em tìm ra rồi bác ơi, đấu nhầm đường mát từ biến thế vào board , em đã sửa sai rồi, đã chỉnh ra đúng +-5V bác ạ, cũng may là không có linh kiện nào ra đi :lol: @ classA: em ráp bo nguồn này cho DAC AD1865, cần các đầu ra +-5V, +5V, và +-12V.
Planets, anh ơi cái nguồn mà em gởi hình lên nó dùng diot zenner ấy cái ấy dùng có vấn đề gì về độ ồn ko?