Mạch lọc ở chân Filter của CS8414 có lẽ nên mod lại theo kiểu này. Mình thấy bọn khoai tây toàn làm vậy chứ không làm theo data sheet
Data sheet nó nói thế này POWER SUPPLIES AND DECOUPLING The AD1865 has three power supply input pins. ±VS provides the supply voltages which operate the analog portions of the DAC including the voltage references, output amplifiers and control amplifiers. The ±VS supplies are designed to operate from ±5 V supplies. Each supply should be decoupled to analog common using a 0.1 mF capacitor in parallel with a 10 mF capacitor. Hãng AD khuyên dùng 1 tụ 0,1uF và 1 tụ 10uF // để lọc nguồn analog cho AD1865 (sát gần IC). Mình nên làm vậy nếu thấy không hay thì bỏ ra cũng dễ.
Lại nói về TDA1543, ở chỗ này có nhiều thông tin rất là bổ ích: http://pinkfishmedia.net/forum/showthre ... eadid=9784
Sẽ có 4 lỗ 4 góc bác ạ . Em đang tính nới rộng nó ra 1 chút, cho thông thoáng. Kể ra gặp nhau thống nhất được 1 chút thì hay quá bác nhỉ. Ah bác nào biết vụ đặt mạch in thì ới lên nhé
Thông báo! TDA1543 đã có ở Nhật Tảo giá 25K/ 1 chú Sáng nay có việc ngang qua Nhật Tảo, vào hỏi cho vui không ngờ lại có. Vậy từ nay chỉ cần đặt mua CS8412/14 là chơi được. Gmar.
Thực ra mấy cái này mà có nhiều nhu cầu là họ nhập về ngay. Ở các nước xung quanh chắc nhiều nơi có. Dù sao con CS8414 cũng vẫn khó kiếm lắm. Em cũng hết rồi.
Trong thời gian chờ TDA1543 từ Hà nội vào em làm Bo nguồn trước. Hiên đang có 2 chú tụ 1000ù/200 định lấy chơi luôn không biết có ảnh hưởng gì không.
Đặt mạch in thì ông Class A biết một chỗ làm giá hợp lý. Đặt làm luôn bằng phíp thuỷ tinh cho ngon. Lotomo cho mình đăng ký một chân vào dự án này với nhé!
Chết thật, sao lại sụt áp ghê thế bác? Bác đo ở trước hay sau ổn áp? Nếu trước ổn áp mà sụt dòng như vậy thì không nên dùng nguồn này. Ổn áp bác dùng loại gì mà tản nhiệt để khiếp thế? Sau ổn áp có tụ lọc nữa không? Theo em thì sau ổn áp nên có tụ lọc nữa, tụ bé 22uF thôi.
Kính thưa các bác DIY DAC, em xin phép được gia nhập đội ngũ DIY DAC của các bác !Chuyện là Em máy mắn hôm qua đã được Bác Tai diec tặng cho cả một vỉ bo mạch đang DIY dở gồm các linh kiện như TDA1543, CS8414, Ổn áp LM7808x2, tụ 1000ur16Vx3, tụ 2200ur16V, toàn nichicon MUSE . và cũng được một sàng khôn về kiến thức , vậy là bây giờ em xin phép các bác cho em ra nhập môn DIY DAC các bác nhé ! Trong cái số linh kiện trên , em còn thiếu cái gì nữa các bác nhể ? Em có một đôi nguồn 10V1,5A có làm gì được không ?
Nếu bác đo sau ổn áp 7805 mà còn 5,3V thì không phải sụt áp mà còn là hơi cao đấy ạ. Có khi bác phải kiểm tra lại con 7805. Cấp nguồn cho TDA1543 mà 5V thì vô tư, nhưng con CS8414 chỉ chịu được tối đa là 6V thôi. Theo lời khuyên của một số bác có kinh nghiệm thì nên dùng con ổn áp Zenner 5,1V trước con 7805, lỡ khi 7805 chết thì IC còn an toàn. Mấy hôm trước em bị một ca nổ banh xác 7805, may mà em nhanh tay rút điện nên chú CS8414 vẫn bình an vô sự. Một số thiết kế cẩn thận còn dùng LM317 hoặc TL431 đứng trước 7805, 7808.
5,3V chưa gọi là cao đâu bác ạ. Gớm mà bác cẩn thận quá, ổn áp mấy tầng cơ à . Từ hồi em làm mạch đến giờ chưa có chú nguồn nào die cả, mà toàn đồ Hàng Trống với chợ Giời thôi
Bác bạch Dương cho em hỏi thăm là lắp con Zenner 5.1v trước con 7805 là lắp cụ thể như thế nào, bác có thể cho em cái sơ đồ được kô? Vì CS8414 hiếm quá nên phải làm như bác cho an toàn thôi
Trước có nghĩa là từ nguồn ổn áp của 7805 ra đó bác, lắp gần chân nguồn của CS8414 cho tiện, gần tụ lọc nguồn 0.1uf/ tụ hóa. Nên dùng loại 1W trở lên.
Bác có thể lắp theo sơ đồ đơn giản này. Trị số của con trở trên mạch bác tính bằng công thức: R=(V-Vo)/(IL*110%).