Em bít bác ạ, lý tưởng là trở kháng ra tầng trước bằng trở kháng vào tầng sau ta sẽ có sự ghép tốt nhất. Nhưng thực tế trở kháng ra tầng trước thường là nhỏ hơn rất nhiều trở kháng vào tầng sau. Tóm lại ra càng nhỏ càng tốt, vào càng lớn càng tốt. Tại sao vậy, có lẽ nhiều cụ bít và e cũng bít nhưng e đang pót bằng phone nên lúc khác e trình bày. Quay lại vấn đề, dễ hiểu là làm con trở tải giả vào cọc loa ampli rồi móc từ đó vào tầng bán dẫn phía sau xem bán dẫn nó có giữ được chất âm tube hay không. Nếu ko quay lại bước 1 là châm cứu, nếu có xin chúc mừng và bắt tay vào thiết kế tầng gain tube được rồi.
Với trình độ KS của tây lông để thiết kế ra một mạch KĐ có trở kháng ra nhỏ tầm vài omh là quá dễ. Tại sao họ không làm mà rề cứ phải vài trăm omh. Bác có thể giải thích được không ?
Trở kháng vào amp tc cỡ vài chục k thì làm rề out vài trăm ohm dư sức rồi , phóng lên đọt cây làm gì nhở :mrgreen:
Rề ra vài ôm cũng có như audio note chẳng hạn. Nhưng thường là 600R, chắc có tính toán rồi. Ví như phù hợp với trở kháng dây chẳng hạn. Mà thấp sẽ khó và tốn. Mà chắc số 6 đẹp nên số 600 quen lắm. Micro điện động ra 600, đầu từ cát xét ra 600....
Ô hay, nắn nót vị trí, chiều từng con trở, vị trí linh kiện hết xoay dọc lại xoay ngang, thay từng mẩu dây để mong chất âm nó thay đổi tý chút là hả hê lắm rồi, vậy mà bỏ phí dững mấy trăm omh thía á, vô cái ný quá :wink: :lol:
Không tốn tý nèo hết á. Nhiều con ốp em kha khá tí khi lắp mạch lặp trở kháng ra của nó chỉ cỡ vài chục ômh thôi á, táng thêm cho cái xuất emitter thì chỉ còn vài omh thôi á, uýnh loa tưng bừng lun á :lol:
Trở kháng vào tiêu chuẩn là 50K, giờ làm cái rề ra 50K cho nó môn đăng hộ đối nhưng em tin cóc nghe được. Vì sao nhỉ
Đuối cái ný rồi dở bài cùn hở kụ. Có biết layout là gì không vợi, không biết thì nhờ bác Tú giảng cho mấy buổi nhóe :wink:
Thế cụ kiếm em cái rề ra vài chục K xem. Bản thân con opamp đã chứa đựng 1 mạch phức tạp và trí tuệ là rất lớn. Nhưng họ đã sản xuất quá nhiều và công nghệ phát triển nên rẻ thôi.
Phần âm cắm rút tube Phần dương quá mạnh nó đè phần âm Muốn cho các cụ lên tiên Em đang hơi bí chưa tìm được ra. :lol:
Em khuyên thật kụ là chớ nên chanh nuận kiểu này kẻo chúng bạn cười chê cho :wink: . Chán như con gián.
Xuất anode nhưng cụ xem Ra nó bao nhiêu, đèn gì dòng bao nhiêu... Nhưng ra vài chục K thì e chỉ có đồ Diy thôi.
Trình các cụ là em vừa có chuyến chinh phục Động Paradise trở về , chuyến đi thậy hay, Thiên đường thật đẹp. Về nhà mở Topic ra thấy các cụ bắt đầu coi nhẹ chuyên môn trú trọng phần 'chém" roài., kính các cụ tập trung vào chuyên môn giúp cho. Cái sự DIY nó còn dài dài và có chơi nghe , hưởng thụ âm thanh được đến tận cõi mộng hay ko là ở cái sự cẩn trọng trong Châm cứu đó ạ, em ko dám xem nhẹ phần này đâu ạ. Trở lại chuyên môn, trình các kụ là cái mạch lái counterpoit hum trước em thử sau khi burnin nó đã hết đơ đớ, oánh khá mạnh, giã như giò chả hic cụ nào thik bạo lực thì ok lém. tuy nhiên với tôi nó vẫn chửa có độ tơi nhuyễn và độ "phiêu" cần thiết. Hum nay gọn gọn việc em xẽ tiến hành nghe thử âm chất của mạch đẩy XPP xem ra nó thoả mãn khá nhìu điều kiện : - Xài đèn gì cũng ok. - Zê -rô_ Fít- bách (nếu thik). - Có thể nối tầng qua tụ or trực tiếp nếu thik ( cái nỳ có vẻ vừa hợp ý Kụ Tú đây ). - Điều chỉnh Ri, Zout, gain dễ dàng... thông số đẹp..... Bây h còn lại là em phải pghe thử xem âm chất có " phiêu" ko là .....xong. Mạch em nó đây ạ. Brgds
Có 1 người bạn lấy phần công suất này làm power theo tai em nhạc tính khá tốt , schematic vẽ đã lâu có lổi gì các bác chỉnh sửa dùm .