Cách đây 15 năm bố em chơi loa Sony thùng 40l có 1 bass thụ động. Oánh kinh quá bị cháy loa tweble. Em tháo ra sửa, nhìn cái phân tần của nó có Biến áp cho Driver bass gần như hình bác chụp (khác là nó vuông). Em xem mạch họ đấu đơn giản thôi. Sau phân tần cắt bậc 2 cho Bass sẽ nối vào sơ cấp của biến áp. Đầu thứ cấp nối vào Driver bass. Hồi đó em không chụp lại hình.
Cục này mấy tay nhựt hay làm trong đó có Tango. Trước em cũng có 1 cặp nhưng sau đó cho đi ở vì em khoái dùng phưn tần chủ động hơn. :lol:
hi bác , m2000 bác đặt bao nhiêu ạ? em thấy trên audiogon bán 11000usd thèm định rước về. nhưng ng bán yêu cầu pick up, chỉ local sale . em ko làm được.
Em mua hơn 12k. Bác ship từ eBay hay audiogon về tổng giá cũng khoảng 13k cặp. M2000 có chất âm rất hay ạ.
Em thấy việc đấu điện trở song song để tăng công suất, giảm độ sai số các sản phẩm cao cấp của audio note, aesthetix họ hay làm. Khi đấu song song phải quay nguợc chiều điện trở nhau để triệt tiêu nhiễu (cũng như các bác đang bàn quấn điện trở theo chiều xuôi và ngược lại). Cái này bác quanghao cũng đã nói có ông người ý khuyến cáo. Hay dở em ko biết nhưng rõ ràng là trị số trở sẽ rất chính xác nếu đấu song song nhiều trở. Tuy nhiên giá thành sẽ không dễ chịu mấy.
Em cũng để ý đến chiều của điện trở nhưng rất khó nhận biết chiều của nó. Nên em cứ đảo chiều các dòng chữ in trên điện trở là có lẽ được. Vì khi sản xuất điện trở bằng máy thì in chữ trên thân đều theo một chiều nhất định. Nhưng cũng có điện trở họ thiết kế đi dây theo kiểu này thì chẳng ảnh hưởng gì đến nhiễu.
Em cũng quan niệm như bác. Em cũng đảo chiều theo chữ in trên điện trở hoặc vạch màu in trên điện trở. Cái điện trở theo hình bác đính kèm của hãng nào vậy. Để chắc ăn em nghĩ cứ đấu ngược chiều là ngon. Ghép điện trở cũng như ghép tụ càng đấu nhiều song song em nghĩ càng tốt. Nhìn chung những bác DIY thường cầu toàn nên phải chơi cho hết thuốc trong khả năng có thể thì mới yên tâm. Chính vì vậy mà đồ của em chả bao giờ có cơ hội được đậy nắp.
Các cụ lại có cách làm rất khác em. Em mà đã xác định là làm hết thuốc rồi thì sẽ không mổ em nó nữa, khi nào có thuốc nặg hơn thì cố gom góp làm cái nhà mới và di dời các em còn đủ tuổi sang một cái nhà mới => Đóng lắp liên tục :mrgreen: (tiếc là nhà em chưa có cái gì gọi là thuốc nên giai đoạn mở lắp để nghe còn chưa tới. Đang chơi kiểu nude :lol: )
Các bác có ý kiến cho rằng dùng 2 điện trở mắc // hay hơn 1 điện trở có thể chứng minh trên cơ sở lý thuyết được không? Hay chỉ bằng cảm tính và nghe giang hồ đồn thế. Em cũng nghe Tây đồn vậy và bây giờ đang chơi // 2 con điện trở. Nhưng tìm mãi chả thấy đâu nói vậy. Em tham khảo nhiều mạch $20k cũng không thấy họ nối // điện trở. Nếu nó hay thật thì chúng sẽ cõng nhau giầy đặc trên PCB :lol: Đơn cử như con trở bias trên quan trọng bậc nhất trên bo Vas của Pow Tl 2500 clone cũng ít thấy bác nào nối // Làm quả test mù chắc kết quả bất ngờ lắm :lol:
Thực ra có test mù cũng khó nói lắm cụ ạ. Vì dù cũng một cấu hình như nhau nhưng do 2 ông khác nhau thi công => có ông để chân lk ngắn, có ông để chân lk dài, có ông mồ hôi muối, có ông mồ hôi dầu => nghe đã khác nhau rồi chứ đừng nói đến chuyện mod thêm. Mà dù 1 ông thi công thì hôm nay, lúc này đang vui thì cái amp nó cũng được lây chút, chứ lúc đương bực mình thì nó cũng dính đòn => Vưỡn không thể kết luận được là làm thế này có phải là tốt hơn làm thế kia hay không :lol:
Trong âm thanh không có cái gì làm chuẩn mực để đánh giá độ hay. Máy móc không đo được độ hay mà phải dùng tai để đánh giá. Vì mỗi người có gu nghe rất khác nhau. Những đôi loa tiền tỷ có phải ai cũng thích chất âm đó đâu. Thế mới sinh ra mỗi hãng có một đặc thù riêng và phục vụ những phân khúc và những đôi tai nhất định. Có những đôi loa thông số rất đẹp, băng thông rộng nhưng nghe chưa chắc đã hay và chưa chắc nhiều người thích. Em ví von tí: Nối điện trở trong mạch cũng tương tự như trạm thu phí trên xa lộ ấy. Mỗi một cổng thu phí như một con điện trở. Nếu đường có 3 làn xe mà có một cổng thu phí thì sẽ bị dồn ứ, nếu có 3 cổng thu phí thì vừa đủ, nếu có 6 cổng thu phí thì quá thoải mái... Có điều dòng xe cộ bây giờ là dòng của các điện tích. :lol: *** Con điện trở bias cụ đã thử chưa hay lại phải nghe revew mới tin :roll: cụ cứ nối// một con trị số lớn cõng con trị số nhỏ thử xem em đảm bảo nghe không hay không lấy tiền :wink:
Cụ ví von và vẽ hình thế này anh em kỹ thuật họ đi ngang qua họ mắng chết :mrgreen: Điện trở nói nôm là khả năng cản TRỞ dòng ĐIỆN. Muốn so sánh //, nối tiếp hay đơn về mặt cản trở dòng điện thì phải so sánh cùng tổng trở. Cí ví dụ của bác tổng trở nó gấp 3 lần nhau mất rồi thì sao mà so sánh, bản thân hình vẽ minh họa cũng cho thấy tổng trở gấp 3 nhau. Vì vậy phải so 1 con trở 1 ôm có dẫn điện tốt bằng 3 con 3 ôm đấu// với nhau không ạ?
Em đang nói thay điện trở tương đương bằng cách đấu // nhiều điện trở thì đương nhiên tổng trở phải bằng nhau thì mới so sánh chứ ( tổng trở của 1 điện trở = tổng trở 3 điện trở // ) Thế mới gọi là ví von Các cụ thấy chỗ nào chưa hợp lý cứ chém mạnh tay cho em.
Củ loa bé tí này sẽ cho ra bass thế nào các cụ ơi? tiếng cộng hưởng qua một quãng đường dài như trên sẽ cho âm bass ra sao?
Chơi kiểu này thì khó đoán lắm bác Cam ơi...có lẽ nghe cộng hưởng tiếng bass ở thùng kèn làm chủ đạo? Thật là thú vị và nhiều trải nghiệm khi chủ nhân có ý tưởng khá độc đáo cho cách chơi này. DIY loa quả thật quá rộng lớn, và nhiều khám phá mới lôi cuốn người chơi theo những phong cách của riêng mình, rất hay và nhiều ấn tượng.
Em chưa được nghe cặp loa đường hơi dài ngoẵng thế này mà được tiếng bass hay bao giờ, mặc dù nhìn thích mắt thật
Chả biết hay ho thế nào nhưng nếu cho em chọn 1 trong 2 bộ thì em thích bộ của bác Cam dóng hơn :lol:
Hic, Sẵn Autocad có khác tổ chức giao thông ngay lập tức, giải quyết nút thắt cổ chai :lol: Nhưng không đủ sức thuyết phục. Bác phải vẽ thế này mới đúng: Khi có 1 điện trở giá trị = 15 omh giả sử tương đương với làn đường có mặt cắt 15m. Đến khi dùng 3 điện trở 45 omh mắc // (để nó bằng với 1 điện trở 15 omh) thì tương đương với 3 làn đường mỗi làn 5m // nhau. Như vậy dải thông của 1 điện trở = với giải thông của 3 điện trở nối //. Nếu theo giải thích của bác thì phải thế. Nhưng điện trở nó khác hoàn toàn với tổ chức giao thông. Vì nó còn liên quan đến công suất chịu đựng, loại điện trở như điện trở nhiệt dương, nhiệt âm, tỷ lệ sai số, chất liệu ... Em thì thấy mắc điện trở // có lợi về công suất. Nói là hay hơn 1 điển trở có thể mang nhiều ý nghĩa tâm linh :lol: Nhưng tụ mắc // thì hay hơn 1 tụ vì có thể chứng minh được
Mắc trở // có mấy cái lợi : - Nếu tèo thì tèo từ từ từng chú 1, các chú còn lại vẫn cầm cự thêm một time nữa ==> độ bền cao hơn 1 trở . Điều này rất quan trọng với bọn hãng - Mật độ dòng điện tức thời có thể chịu đựng tốt hơn 1 con trở - Có thể mắc trở đầu đuôi để giảm cảm kháng - Tăng diện tích tiếp xúc với môi trường nên khả năng giải nhiệt tốt hơn - ....................................................................... Nói chung để mà chém thì cả ngày không hết chuyện . Kụ nào cần mời em đi cà phê em chém gió cho mà nghe :mrgreen:
Vấn đề bác nói nhiều cái đúng. Nhưng anh em đang tranh luận khi áp dụng mắc // 2 điện trở trong mạch Lpad của phân tần chẳng hạn. Âm thanh có hay hơn khi chỉ có 1 điện trở (trong điều kiện điện trở cùng hãng) và có thể chứng minh được không? hay buộc lòng phải thừa nhận đây là Bổ đề :lol:
Chém kiểu này thì chêt hết hả bác...?Theo em hiểu thì nó cũng không đến nỗi phải đem giao thông ra mà tả cảnh, bền mà không hay thì cũng vất đi.....? mọi chuyện sẽ đều được giải quyết...hihi... hãy tự tin vào những gì mình thích và quan trọng hơn cả là hãy tự tin vào đôi tai của chính mình... 8) Hipster05