Em đang ở HN. Do đó không có tài liệu chính xác. Tất cả đều trong máy tính của em. Nên e lấy tạm 1 hình từ trên mạng để minh hoạ mạch ổn nhiệt bias là gì. Mạch này mắc ở ngõ ra tầng FZT, với cơ bản là như hình. Con R82 có thể nối tắt (giá trị nó là để giảm độ nhạy với sự tinh chỉnh P1). Nguyên tắc chính của nó là ''gậy ông đập lưng ông''. Con trans bias nó áp vào tản nhiệt hoặc thân con sò công suất. Cảm nhận nhiệt => nhiệt tăng làm nó dẫn mạnh hơn => Vce nó giảm => giảm điện áp kích 2 driver => giảm bias = tác dụng ổn nhiệt.
Cảm ơn bác Bùi nhiều. Sớm mai em bay về SG rồi nên hôm nay phải chạy hơi nhiều nơi. Chắc không rảnh rồi bác ạ. Mấy hôm trước e lang thang HN định gặp vài người vnav mà không gặp được. HN mùa thu thì e chỉ mới ngắm gái được ở Hồ Gươm, còn lại là mưa suốt, chả kịp đi đâu đã về. Đời đen như mõm chó. :lol:
Cảm ơn cụ Lap cụ. Đây cụ Bùi nhé cụ cứ loay hoay chỉnh mãi mấy con tải nguồn dòng làm gì cho mệt chỉ cần cái này để làm thay cho viêc mua mấy cái rườm rà vào tầng vi sai của cụ ko việc gì phải ép tầng vas chạy dòng quá lớn
Nhiều người sẽ cho rằng ampli công suất mà kg gương dòng điện, không nguồn dòng thì chẳng khác nào mạch ampli Karaoke. Theo em thêm mấy thứ đó vô chỉ góp phần khai thác được công suất lớn, ít méo. Nhưng nghe thì chưa chắc sướng hơn. Ampli hãng làm công suất lớn chẳng qua để khoe khả năng kỹ thuật và hầm hố nhìn cho sướng. Nghe nhạc hầu như không bao giờ nghe quá 12w công suất. Vậy chế tạo công suất lớn thì hơi phí. Nên làm ampli chỉ cần công suất vừa, nhưng dòng ra đủ lớn để cho ra được tiếng trầm hay. Nhưng việc ghép song song nhiều sò công suất đề cho ra dòng lớn mà kg ảnh hưởng đến âm thanh thì cũng không dễ dàng, tốt nhất vẫn là 1 tầng lái phù hợp và 1 cặp sò duy nhất.
Em cũng đồng quan điểm với cụ về vấn đề Lắp // nhiều sò công suất match cho nó cân toàn tập cực kỳ khó và tốn kém và giá thành thì đội lên âm thanh thì ko nét bằng một cặp được. Lão chủ top ko biết đi đâu mà ko phọt bài nhỉ hay đang mãi đi cân đèn
Tư tưởng lớn trùng nhau Công suất nghe nhạc em đo ở nhà phòng 70m2 đặt 2W là như nhạc sàn rồi. Amp bán dẫn chỉ cần 15-20W mà dòng đẩy được 4A còn hay hơn loại 100W dòng phều phào. Nhưng làm Amp 20W nghe còi thế nào ý. Chỉ dùng 1 cặp sò đẩy ra 4A dòng là xương phết. Em đang lý bí chỗ này.
Cậu Nguyen quăng cho mấy dòng về sò công suất ở trang trước đang choáng mấy hôm nay Mãi chưa thủng, chắc không vội được
Đoạn nào hử cụ port lại em ngó phát lười tìm Nếu cho chạy ClassAB thì việc match sò lại cực kỳ cần thiết. Mà phải match cái đẹc tuyến Ugs vs Ids đấy cái này cự kỳ gian nan. Cứ match là hoảng
Cái này là khó đấy nếu xét về mặt cân đối hai con thuận nghịch là cực khó với số lượng cực lớn mới có được một cặp. Chỉ dùng một loại thôi đễ match hơn. Em nghe dân họ đồn có loại sò hệ mới đó là EXC gì đấy như kiểu 10n20p cũng đạt thậm chí còn hơn của Toshiba. Em ko thích tầng pow dùng fet vì khó tìm được đoạn tuyến tính như Bjt. Mấy cái fet chủ yếu dành cho đóng ngắt nội trở từ rất lớn chuyển nhanh xuống rất nhỏ. Riêng em rất kết cặp pow của con Power DazTzeel đoạn có hệ số k đ dòng rất tôt kéo dài từ 0.07A cho đến gần 5A đủ để oánh tới dòng 4-5A công suât chịu đựng cũng khá lớn gần 200W. Còn em ko thích 240 vs 9240 tý nào
Điều trên e dựa vào kinh nghiệm thử nghiệm mạch xuất với các loại linh kiện khác nhau. Em rút ra: - Hay nhất: 2SK1530. Nhưng đắt & khó tìm. Vì thế không đủ số lượng để match. Mạch xuất MOSFET song song thì match Vgs - Id là CỰC KÌ QUAN TRỌNG. Loại này thì không cần phải song song nhiều để bass tốt, khoảng 2 cặp/kênh là đủ. Các loại FET công nghiệp để chạy tạm, trong khi chờ hàng xịn. - Phổ thông hơn: lateral FET. Bán đầy đủ, mua đông người match được. Nhưng phải bias cao và nhiều cặp song song. Mạch 2 cặp chạy đôi khi vẫn khó nhằn đấy. Cụ chủ có thể tham khảo thông tin trên và cân nhắc. Em thì đang dùng vertical FET audio lái BJT, 1 cặp.
Lạy cụ. Chỉ cần met N với N. Và P với P thôi. Ham hố net N với P đập đầu vào đá ạ. Đừng làm vây anh ới.
Ngoài kiểu cơ bản chọn lựa FET doc ngang như thế, thì còn có các kiểu sau: - Lateral FET lái BJT, điển hình là Hitachi 2SK216/2SJ79. Kiểu này thì âm thanh y như loại chạy FET Exicon ECX, Renesas K/J nhưng fix được cái vấn đề DF và âm thanh cân đối hơn. Mid lồi nhẹ. Trong thí nghiệm thì e ko tìm được K216/J79 nên dùng con FET công suất to làm driver luôn. Xem schematic thì thấy cũng có vài hãng làm mạch xuất kiểu này (Classé, NAD, Parasound...) - Tầng xuất hybrid, kết hợp sò FET ngang và BJT. Nguyên tắc là: FET dẫn trước ở tín hiệu nhỏ, khi đến một mức công suất nào đó thì BJT đủ áp dẫn => dẫn. Xuất dòng nhập chung với dòng của FET. Thế là đầy đủ đặc tính của 2 loại linh kiện. Denon UHC-MOS POA, PMA, Apex SR250H... Loại này thì e còn lo ngại méo xuyên tâm cao do BJT ko đủ áp mở nên không thí nghiệm...
Cụ Lap thiết kế luôn phần fĩ bias có tư động ổn nhiệt và drive và pow port lên cái schema để lấy lại tự tin cho cụ chủ top cái ạ. Lão đang thiếu tự tin đấy thêm một tý máu lữa để định hình toàn bộ một cái pow để định hướng cho việc tiếp theo là lựa chọn linh kiện nhất là loại bán dẫn
Còn tùy cụ chủ muốn dùng linh kiện gì để làm sò xuất cơ mà. Nếu cụ chủ chọn FET Exicon, Hitachi thì chả cần mạch miếc gì, chỉ 1 con điện trở/biến trở để tạo áp trên nó là xong. Nếu có thể đi chợ ở Nhật được thì lụm K216/J79 để cho đi với 4 con MJL3281A là ngon bổ rẻ. Hoặc lên đỉnh luôn với toàn FET dọc hiếm quí K2013/J313 + K1530/J201.
Trong nhưng loại sò bác tư vấn em đang tra data vì chưa biết hết các loại đó. Em đang hướng đến mục tiêu chỉ dùng 1 cặp sò mà Đủ dòng là tốt nhất. Mạch lái càng gấu càng tốt. Theo bác nên dùng loại nào
Cụ tổng hợp toàn cảnh đi ròi duyệt qua cụ chủ quyết là ok rồi. Cụ cứ port linh kiện cụ cho là ổn nhất đi và schema toàn diên có gì thì bổ xung sau. Để làm căn cứ cho có khi thế chứ cứ lý thuyết mãi các cụ co ghé qua đọc cũng nản