thớt này vui quá sao lâu quá không thấy bác audiopcb ghé.mà các bác chém nặng tay vậy,bác ấy chỉ vẽ tặng vợ thôi mà chứ bác ấy có làm đâu."pcb nghệ thuật đấy "
Vẽ xong đi đặt PCB, về tặng vợ. ''Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng''. Ném đá bác ấy đủ rồi các bác, cho cái topic này chìm đi. :mrgreen:
Em bận việc tối mù những cũngtranh thủ giờ nghỉ trưa để hoàn thành cho con vợ em cho đúng ngày . Vì vợ em cấm em được mua quà ( sợ chồng nó bị các chị bán đồ lưu niệm bóp ) nên em phải cố gắng làm một món quà bằng vốn tự có . Tối sinh nhật , bạn của vợ em cũng đến dự , vợ em khoe cái ấy của chồng tớ tự làm . Bạn của vợ em nghe xong nhận xét . Cái này của anh làm hay thật , em nghe thấy tiếng nhạc của nó mềm mại , âm thanh thì trơn , lời hát thì ướt , tiếng thì sạch không có loẹt xoẹt xè xè như máy của em. Em cũng không biết nói gì hơn , bởi không ngờ sản phẩm của em làm ra lại mềm , trơn và ướt , lại còn sạch nữa . :lol:
Nghe bác ấy tả là em hình dung ra hình rồi, bác nào muốn chiêm ngưỡng chắc qua "liên xô chống mỹ" xem, nhiều hình lắm.
Mấy hôm em bận lùng sục trên mạng xem có thằng Sờ Tây nào có cái Sờ-chim-ma-tich giống như củ mình không . Nhưng vẫn chửa thấy chỗ nào có .
Hờ hờ, đã không show cái schema lên còn nói gì, ngồi khen nó búa xua... :lol: Sơ đồ độc thì em dư sức thiết kế ra 1 cái, bố thằng Tây cũng không có. :mrgreen: Mà trông cái hình 1 thì có vẻ ở chợ bán cái mạch cũng giống, dùng op-amp ngõ ra 1 cặp sò. Bác làm nghề bao lâu rồi? Em show hàng của em thiết kế lên nhé.
Tiếc quá lại vừa đánh rơi đâu cái máy ảnh nên chưa chụp được tấm hình nào . Mà em thích tự mình nghĩ ra mạch , còn việc nhìn theo mạch khoai tây vẽ lại thì em không thèm làm . Đó là việc của mấy cô nhân viên văn phòng .
Trong diễn đàn chỉ toàn mạch của khoai Tây không thôi, nào là PassLabs F5, nào là Goldmund, nào là... Toàn ampli bình dân, chất lượng thấp thôi :lol: . Amp bác chắc hí-èn quá nên theo không kịp ạ.
Vậy bác đừng lập topic trên VAV này làm gì . Mất thời gian cho mọi người vào đọc. Nều bác là người nghĩ ra mạch thì bác nên đăng kí bản quyền, nếu show lên đây là bị đạo ý tưởng đó . :lol:
bá này giỏi nhỉ tự mình làm ra cái amp luôn kinh thật bác nên đăng ký bản quyền đi,cho anh em khỏi copy :lol:
audioPCB : em nghĩ bác đang tự sướng, đề cao mình quá đấy Diyamp : em cũng muốn chờ theo cụ đây :roll:
Mạch này trông quen quen giống mấy con amp ss cổ chạy nguồn đơn suất âm tụ dùng 4 sò nghé , em không nhớ đời của nó vì khá lâu rồi , cỡ khoảng hơn chục năm lúc đó trông nó cũng đã cũ nát lắm , nhưng phải nói là âm thanh của nó khá hay cho đến giờ vẫn còn ấn tượng về chất âm của nó :!:
Các bác tiện cho em hỏi sơ đồ dưới đây của em, đỡ phải gửi đề tài mới,con R37 mắc ở chân C hay là chân E của con Q13 thì mới đúng, trong mạch là mắc ở chân C của Q13 thì không biết tran có đủ điều kiện phân cực không các bác?
Bác mà nộp đề tài thế này Thầy cười chết. Sai mấy chỗ rồi bác ơi. Con trở đó ở cực E ạ. mà nó bé thôi chứ đâu có lớn vậy. 2 con ổn áp cũng lộn đầu rồi :|
Mạch thế này thì vẫn sẽ chạy thôi, mà bác sẽ chạy vì tiếng nổ kèm theo mùi lk cháy rất khó chịu :mrgreen:
Được bê đi thì đã ok, hi, thầy vất cho pcb mạch mua sẵn, bắt vẽ ra nguyên lý rồi làm lại mạch đó lộp, trên pcb hàn sẵn linh kiện rồi, không rõ họ sợ lộ nguyên lý hay sao mà xem, lắm chỗ thấy lạ lắm. Các bác xem hộ em qua mạch nguyên lý xem có sai ở đâu ko? :? :? http://www.mediafire.com/view/?npgdpe2u00olyme file nặng qua ko up lên diễn đàn được các bác vào media dow hộ em tí :roll:
Cũng gần quen quen nhu sansui 5000 hay Fisher. Nhưng những kiểu đó có mấy khuyết điểm nhỏ khó chịu . Mạch này của ẻm không làm giống như thế . Đang dự định theo nguyên tắc này làm một cái to hơn cho thỏa lỗ tai hàng xóm . À mà ẻm quên cái vừa rồi là ampli cái . Bây giờ đinh làm một cái ampli đực cho có đôi .
Bác cú lo bò trẳng răng . Nhà em vẽ mạch từ khi VNAV chưa sinh ra . Tức là từ khi Việt nam mình mới có mấy cái máy tính . Hồi đó em vẽ mạch bằng ... không phải bằng máy tính .