Hiện tại về Bass thì F5 hay hơn, còn lại thì F6 hơn. F6 được cái tiếng mid rất trong trẻo, tính ra nó là 1 con amp rất dễ làm và hiệu quả
Cái này chắc phải mời bác Hồng nhung đến review trực tiếp rồi. Chớ dùng từ để mô tả thì khó lột cái đẹp của em nó lắm.
Còn xấu òm, không có thời gian làm cái mặt nên ko chộp hình show được. Sau khi thay bộ sò 2SK1530 thì về phần âm thanh thì theo em là quá ổn, em chỉ dùng 1 từ là .... đẹp. còn lại mời các bác quan tâm có thời gian đến nghe thử và đánh giá xem có thích ko. chớ em làm xong em khen hay thì kỳ lém. :lol: :lol: Cuối tuần rồi cũng nhiều anh em ghé nghe thử chơi và hầu như ai cũng đánh giá cao em nó.
Bác Fix dòng cho sò công suất bao nhiêu vậy. Đã đạt được cái nghe thì làm luôn cái nhìn cho hoàng tráng bác ạ
Em làm phần nhòm, anh làm phần nghe, 2 bộ OK hem :lol:. E chắc chắn làm dự ớn này, có điều khi nào bắt đầu đây ta. Giờ mới có IPT dõm, 8 tụ nippon 22kuF-50V, sò ốc linh tinh. À, sao em không thấy cụ nào dùng mấy con Lat FET 10N20 cho dự ớn này ta. Thanks.
Bác đang có bộ tản đẹp làm con này ổn đấy bác ạ. Đối với bác làm phần nhìn vô đối rồi. 10N20 làm đươc bác ạ con này thì phải Fix lại trở Rs
Lâu lâu vào có chút đổi mới. :lol: Lão chủ xưởng vẫn máo như xưa, sực nhớ bữa hình như có hứa mần cái bẫy chuột nho nhỏ cho lão ấy nhốt chuột. Lâu không thấy nhắc cái quên luôn. Để chút kiếm lại chộp cái hình sâu lên coi có ưng không, bị nó cá sấu quá.
em chạy 1.3A Vài tuần nữa em nhập it 10N20 về thử xem sao, con F6 này còn nhiều ý tưởng để mày mò quá. cụ truong_tran_van có ý tưởng nào hay cho chạy từ 32-35V không? với áp này thì vẫn chưa cần cascode tầng buffer hoặc cascode cho an toàn cũng ko phải là vấn đề gì lớn.
Chạy được mà bác tầng drived chạy nguồn ổn áp +-15-18 V. Còn tầng công suất giữ nguyên chạy áp 32-36 V với 10N20 vô tư có điều tản nhiệt phải khủng gấp đôi mới chịu đựng được. Âm thanh sẽ chi tiết hơn nhiều vì Ciss sẽ nhỏ hơn trường hợp áp thấp. Đôi khi phải mod đôi chút mới thú vị bác ạ
EM muốn chạy thử áp cao vì thứ nhất là trong nhà còn nhiều BA 24V rất ngon, và thứ 2 là con amply áp cao nó luôn luôn sáng sủa và tươi tắn khác hẵn với con áp thấp dòng cao. dù chạy áp thấp dòng cao nó ngọt ngào êm ái hơn. nóng thì ko sợ lắm vì mấy cái đó chỉ là vấn đề cơ khí thoai. ko làm khó mình được. đang còn 1 cặp jensen, chắc làm thêm con nữa test A-B xem nó thế nào.
Làm để trải nghiệp đi bác. AB thì nặng lái hơn bác ạ vì đoạn đó hiệu suất lái dòng Ugs -Ids nó thấp. Theo em fix dòng cỡ O.65- 0.9 A là vừa. Còn hay hay ko thì phải thử mới xác định được
Ý em không phải cho chạy class A-B mà làm 2 cái để so sánh với nhau đó ạ. Con F6 này bữa h cho luyện nhạc vàng nghe mùi mẫn phết