Người ta đã cố tình để biến áp ra xa khỏi khu động lực để giảm nhiễu rồi. Bác lại còn luồn ngay 1 đường mạch động lực chính xuyên qua biến áp nữa, hic. Thanks.
Em có bữa điếng hồn vì bật Iron amp lên nghe đục đục và có tiếng loẹt xoẹt nhỏ nhỏ khá đều, thay đèn pre không phải, kiểm tra OPT và mọi thứ có thể kiểm tra ngay không ra thứ gì nghi vấn .... nghi có con tụ nào dò vì em dùng toàn đồ ve chai và quá sức sức tụ không ahj. Đến khi tắt amp rồi thò tay rút phích nguồn nuôi quạt cho tản mới thấy cái dây nguồn nó tựa sát OPT. Kéo ra xa, khởi động lại Iron lại cất tiếng trong vắt hơn pha lê ... kaka. Cụ nào không tin có thể test thử hoặc xuồng em test thử cho lẹ. Layout có nghệ thuật la tốt nhưng đảm bảo kỹ thuật tốt hơn ạh.
Mưa gió bão bùng suốt thế này vắng là phải cụ phuc ah Ve chai đi chả được , nghe nhạc thì tiếng mưa lấn át ca sĩ , diy thì vợ bảo mưa gió lạnh quá vào ngủ sớm thôi ông xã Như thế thì không vắng mới lạ heeeeeeee
F6 đã chính thức chạy rà. Kết quả thành công ngoài mong đợi cả thanh và sắc. Cảm ơn sự giúp đỡ rất nhiều của cụ Na và cụ Diy
Chúc mừng cụ, nếu em đoán ko lầm thì đây là phiên bản dùng R100 :wink: . Nếu đúng là vậy thì cụ Pass chắc sẽ vui lắm vì đồ của cụ đã được xông điện để phục vụ diyer chứ ko phải để cất gầm tủ...
Vâng R100 cụ ạ DC offset hầu như không thay đổi trong suốt thời gian đóng điện. Quá ưng ý với bộ Fet này
Mạch như F5 dù công suất có dùng R100 hay R1000 chăng nữa thì vẫn bị trôi offset do tầng đầu jfet đưa thẳng xuống, còn F6 thì đã cách ly qua biến áp nên mạch bias chuẩn thì offset sẽ ko bao giờ trôi do R100 ổn định nhiệt và thậm chí còn ổn định hơn cả các dòng Lateral Mosfet nữa là khác. Ah, cụ dùng sơ đồ mạch như em đã đưa lên đúng ko? Sơ đồ đó là chuẩn, chỉ cần canh trở bias cho TL431 lại để nguồn bias ra khoảng 1,2V khi để biến trở bias ở giữa là ok.
Không em dùng led xanh thôi rất đơn giản. Nguồn dùng ổn áp, hai bộ nguồn riêng cho hai kênh. Có dự ớn mới nào không bác
Bác lưu ý là trở chân Source (degeneration) khoảng 0,xxR để ổn định nhiệt bỏ đi luôn nha vì R100 đã ổn định nhiệt rồi :wink: Em thì giờ chỉ chơi VFET thôi và sắp sửa có một em Sony VFET P2 nữa sắp chào đời, bảo đảm nội ngoại thất vô đối thủ :lol:
Lục lại thấy còn dư 7 cặp JFET Toshiba 2SK170/2SJ74 đã match với nhau theo từng cặp với thông số match và thông số Idss đủ tốt để làm bất cứ một chiếc amp nào của cụ tổ. Về chất lượng của các cặp JFET này thì em chỉ có thể nói rằng đây là những cặp JFET tốt nhất và đảm bảo nhất mà hiện nay các bác có thể mua được, đó là một điều được em đảm bảo tuyệt đối :wink: Đây là cơ hội có một không hai nhé! :roll: Giá 1,2M/2 cặp; không bán ít hơn số lượng này; nếu lấy hết 7 cặp thì là 4M . Tính post qua mua bán nhưng thấy có vẻ kinh doanh quá nên đưa lên đây để chỉ mang tính chia sẻ.... Cảm ơn anh em!
Hiếm có con sò nào xấu đều như con fuji cụ ơi. Đặc tuyến nhìn đẹp nhưng khoảng dòng FW khai thác cũng ... xấu đều mới nhọ :lol:
Vậy là vứt rác hả cụ Chán nhỉ vậy mà em cắm mặt nhổ đại mấy em giờ thì ....ekkk Sau này gặp fuji em ứ nhổ đợt trước thấy 2sk1014 đóng ACA nghe khá hơn 240 nên ham hiiiiii
Hơi bất ngờ nhưng qua lễ chắc có 2 con F6 chào đời. Về bo: F6 bản vnav do Na dự phòng xa, dùng cho nhiều loại sò nên quy hoạch sẵn cặp R20&R7. Tuy nhiên, F6 sò 240 chỉ cần chỉnh Vgs từ 2 đến 6v nên các cụ nối tắt R7 và R20 là chỉnh ngon. Lắp hết linh kiện trừ sò c/s. Đóng nguội đo kiểm: - D/c off set tại ngõ ra cặp K170 xem đạt chất lượng không. - Đo áp và chỉnh áp G-S của Q1, Q2 về 2-3v rồi mới đóng sò cs vào đóng điện chỉnh bias & DC offset nha các cụ. Lễ vui vẻ!
Khú khú dự tính ngày mai xông điện rồi cụ ah Chuẩn bị đồ xem em nó bi nhiêu độ đây với bias 1.55A xem nó bão hòa bi nhiêu sau đó ngâm 12h xem nó có pháo không xong mới tính tiếp
Cụ đưa em nghiên cứu thử xem có ra không. Bias 1,3A thôi, tản đó thời tiết này cụ ngâm qua đêm với bias 1.5 qua đêm dễ bay sò lắm.