Bác anhdt ui hom nào em cầm hai cai bo CS cua em đến chỗ bác rùi bác xem lại giúp em nhé. nó vẫn thế bác ah. tiện thể bác xem có linh kiện tốt thì thay luôn cho em nhé. Hẹn bác một vài hôm nữa nhé.
-thế hôm nào bác h3tq_qn2002 qua bác anhdt thì bác ới em 1 câu nhá! Tối hôm nào em cũng đi học gần nhà bác anhdt!!! - to anhdt: em học gần nhà bác anhdt, bác mà thích thì hôm nào em cũng đến quấy bác bây giờ!!! he he
OK, các bác qua lúc nào cũng được nhưng mà... trước khi qua thì alo cho em cái xem em có đang ở nhà không nhé! hì
sài 2 tụ cũng được em up tạm cái này lên đây bác load về in ra rùi ủi là được, em cũng đang dùng nó đây
bác ssass đã làm xong LM Chưa ? bác cho vài tấm hình lên cho nó khí thế nào, em góp vui với điễn đàn mấy tấm hình đây, mạch này em làm từ cái file PCB đã up ở trên, không ù, không rè
Xin chào các bác. Kính sức khỏe các bác. Em nghĩ nên bắt đầu bằng bối cảnh lịch sử sự việc ẩy nhỉ . Số là em có máu me làm 1 cái amp diy từ lâu rồi, nhưng chưa rảnh và chưa có kinh phí... Đến giờ mới có chút kinh phí đầu tư từ túi riếng và nói chung cũng ăn theo cái sự chơi audio hifi của ông bô em. Thấy ông bô em có dàn amp pre + pow quad oánh nhau với cặp loa Wharfedale nghe bá chấy, âm thanh chi tiết tách bạch không thua gì cái head fone - in-ear chất lượng cao của em, thậm chí còn hơn về mặt bass tiếng chút đỉnh. Mà kể ra cái amp của ông bô giá ngút trời ấy chứ, ông bô em không dám nói giá cho em biết bộ amp quad đó sợ em lại giật mình @_@... Mà em lại đọc trên các forum audio từ lâu rồi các bác đã diy ra cái amp ngon lành chả kém gì hàng hiệu giá cả ngàn thằng mẽo. Thế nên em cũng quyết định chơi audio theo kiểu con nhà nghèo. Tự diy lấy cho nó rẻ @_@. Và cách đây 3 ngày em bắt đầu lao vào nghiên cứu mạch Lờ Mờ 3886 và quyết tâm làm cho ra 1 em amp nghe cũng phải tương đối chút. Đó là chuyện của 3 ngày trước. Giờ đến nội dung chính của sự việc nào. Các bác ơi, giúp với... em đã làm xong cái board cho LM3886 nhưng phần nguồn thì gặp trục trặc, khổ là em thử làm một cái mạch nguồn đơn giản trên NET. Theo bản vẽ thì toàn là nguồn đôi với biến thế 2 cuộn thứ cấp riêng biệt và đi qua cầu nắn điot riêng biệt, không đụng chạm gì với nhau cả. Tình hình là thế này, em có bộ loa còi SoundMax, nó bị ù nên mở ra nghịch, thấy cái cục biến thế của nó từ 220v ra 12v đôi (mỗi kênh 1,4A) và 5v đôi nên tính dùng cái cục biến thế nhỏ nhỏ này thử làm một mạch nguồn cho LM 3886 để thử coi cái mạch LM3886 bản beta testing xem nó có òa khóc thút thít tí gì không. đây là cái mạch LM beta testing đây là cái mạch nguồn dự tính làm Cái mạch nguồn này là vẽ lại từ mạch nguồn phổ thông cho LM lẫn TDA. Các bác hẳn sẽ thấy nó rất kì cục. Em cũng thấy rất kì cục. Nhưng không biết nói sao giờ. Tình huống xảy là là như sau: Cục biến ngoài chợ Nhật Tảo lẫn cục biến tháo ra loa nó có chung một điểm là đầu ra thứ cấp của 2 cuộn thứ cấp chỉ có 3 chân lần lượt là 25v - 0v - 25v. Đó chính là rắc rối thế nên em mới vẽ lại mạch như trên. Một lý do khác nữa là đến 2 chân ground nhưng mạch LM làm gì đến 2 ground thế nên em nghĩ nên chập 2 ground làm 1 và nối chung với nhau vào ground của mạch LM Chả biết đó có phải là sai lầm không nữa. Vì thế nên em mới vẽ lại mạch như hình trên. Tuy nhiên, vì cái sự kì cục của mạch nguồn em vẽ lại nên em mới quyết định thử làm một mạch nguồn như thế với nguồn 12V trước và dùng các linh kiện bé hơn 1 chút để có cháy nổ gì cũng đỡ xót của. Thế nên em mới làm một mạch nguồn như sau : Kết quả thử khi cắm điện cho mạch không tải và chưa kịp đo dòng ra của mạch thì bụp ..... xì .... con tụ bị đánh dấu đỏ chót nó muốn nổ tung và nó xì nước ... sờ con tụ nó nóng hổi xém tí bỏng tay (cặp tụ đó 2200uF 16v. Thay cặp tụ tương tự nhưng số volt cao hơn thì tình trạng tương tự cũng muốn xảy ra. Em cắm điện vào và nghe tiếng giống tiếng nước sôi, sờ nhẹ con tụ đó thì nó nóng lắm, nhưng chưa đến mức nổ và xì như con kia. Em vội vã rút dây điện ngay. Cứ ấm ức chả hiểu sao nó lại ra thế, nên xem lại cái mạch nguồn mà em nối ground lại với nhau em thấy cái tụ khoanh tròn đỏ nó bị đưa vào điện áp ngược từ 12v AC qua cầu diod thành DC. Em xin các bác giải đáp khúc mắc của em một tí là tại sao đưa điện áp ngược và con tụ đó và gây ra hậu quả như thế, mặc dù điện áp 12v khá nhỏ và con tụ ấy chịu dòng 16v lận mà, còn đối với con tụ chịu dòng 50v kia thì không biết nó đã bị sao chưa, nhưng em không dám liều mình thử lại @_@. Thế nên em sợ làm cái mạch như thế cho mạch nguồn LM3886 thật sự thì sẽ có thể sẽ đi tong con tụ 10 000 uF 50v mất, thậm chí cháy luôn cả con IC LM nữa. À còn cái vụ làm mạch in nữa. Cái mạch cho LM thử nghiệm ấy được vẽ bằng bút lông, vẽ được gần hết mạch thì bút viết hết ra, mà mạch bé tẹo ấy, cây bút đến 5k, mà một mạch thế vẽ tốn một cây bút thì quả là điều vô lý. Còn cái cách lấy máy in in ra thì em lại không biết dùng loại giấy nào. Nhà em chỉ sẵn có giấy A4 mà thôi, máy in thì có máy lazer nhưng mực gần hết. Dùng giấy A4 để ủi mạch in lên board đồng thì nó không đủ mực vả lại máy in của em sắp hết mực @_@, em sợ không được. Một điều nữa là em không dùng máy in in ra mạch của em vẽ được vì ... em không có mấy cái chương trình vẽ mạch in điện tử như orcad hay protel gì đó... Thú thật với các bác rằng cách đây 3 ngày trước em bước chân vào con đường nghiện ngập này với hai bàn tay không khác hai bàn tay trắng là bao cả @_@. Em mong bác nào giúp đỡ em càng sớm càng tốt, vì bây giờ cái bàn vi tính của em chỉ toàn là điện trở, tụ, từng block , từng gói, mỏ hàn, lung tung cả lên. Dẹp đi thì lúc làm lại bày ra cả thôi. Thế nên làm xong càng sơm cái LM thì em càng sớm chừng nào thì em có lại cái bàn vi tính sạch sẽ sớm chừng ấy Em xin hết ạ. Có lẽ phần kết nên đợi em làm cho cái Lờ Mờ 3886 mono beta testing của em nó òa khóc thì mới biết được kết thúc của việc này có là kết thúc có hậu hay không. Em chỉ sợ ...
Bạn xem lại đi, cái sơ đồ mạch nguồn của bạn bị sai rồi. Bạn nên tìm lại và lắp theo cái sơ đồ mà các bác đã post trong topic này thì tụ mới không "bùm" và LM mới chạy được!
Cái nguồn của bác không ổn rồi, híc, 2 con tụ bị nổ là do đấu trái cực đó bác. Bác thử làm nguồn LM 3886 theo sơ đồ này đi nếu biến áp không có 2 cuộn thứ cấp riêng biệt
Hình như có sự hiểu lầm., Nếu bạn lọc 2 cầu rồi chập vào làm ngồn đối xứng thì phải có 2 nguồn đơn. Trường hượp của bạn là ngồn AC thứ cấp có điểm rút giữa. vậy bạn chỉ có thể lọc nguồn như hình sau.
Đúng vậy, nguồn của bác lắp vậy là sai rồi. muốn dùng 2 cầu thì lắp theo sơ đồ dưới đây. Bác có thể tham khảo thêm ở đây: http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html
Ôi, em cảm ơn các bác nhiều. Em đã thấy cái sai của mạch em vẽ lại so với mạch của các bác. Nhờ mạch điện sonduong3dao và thanhgamo em vỡ ra được một ít. Thế là rõ ràng với em rồi. Đêm hôm qua em bực mình với cái cục biến mua ở ngoài Nhật Tảo quá nên đã tự giải phẫu nó ... Em vẫn biết nó có 2 cuộn thứ cấp riêng nhưng lại nối chung với nhau ra cọc giữa (mà nó để 0v). Dùng dao rọc giấy rọc đi lớp nhựa và giấy bìa bọc quanh cuộn dây của cục biến, lấy mỏ hàn tách mối nối 2 cuộn thứ cấp ra và đưa cọng dây tách ra một cọc tín hiệu khác (lấy 1 miếng thiếc to to làm cọc tín hiệu). Cuối cùng em dán băng keo lại cho chặt và đổ keo 502 vào cho nó cứng @_@. Sau khi cắm điện và đo đạc lại cái cục biến thì giờ em đã có được 1 cục biến với 2 cuộn thứ cấp riêng biệt. Và có thể bộ nguồn thì em sẽ chọn mạch nguồn do bác metalhead cung cấp ^_^. À cho em hỏi cái, bộ mạch trên 1 cầu diot và 2 cầu diot có gì khác nhau, cái nào tốt hơn. Theo trực giác em thấy mạch 2 cầu diot nắn ra dòng tốt hơn nhỉ, nhưng có vẻ mạch 1 cầu diot thì cho ra cặp nguồn cân xứng hơn về điện thế. Nhưng nếu 2 cuộn thứ cấp cho ra cặp điện thế hơi khác nhau, vd 1 cuộn ra 27v 1 cái 24v thì có thể lúc nắn ra thì tín hiệu nó bị đan chéo nhau giữa 2 tín hiệu hình sin cùng xung nhịp nhưng khác cao độ một chút. Em không chắc tụ lọc có thể lọc sạch sẽ ra 1 tín hiệu dạng đường thẳng được không ? Còn nguồn 2 cầu riêng nếu gặp trường hợp như trên thì có lẽ sẽ cho ra cặp nguồn không đối xưng lắm, như vd trên thì là +27v và -24v. Đó chỉ là suy luận cơ bản của lý thuyết điện tử của trình độ phổ thông trung học mà em nhớ được thôi. Có thể em diễn đạt không đúng ý em muốn lắm nhưng nếu vẽ hình ra thì sẽ rõ hơn. @metalhead: Tại sao lại đưa con tụ 0.1uF vào 2 đầu cuộn thứ cấp của cục biến thế. Nếu muốn lọc dòng thì nên để nó đằng sau cầu diot chứ. Còn về làm mạch chắc em chạy qua bên thread kia hỏi kĩ càng lại cách làm mạch thôi. Đọc mãi nhưng em vẫn chưa vỡ được, cần phải hỏi trực tiếp các sư phụ những khúc mắc có trong tài liệu bí kíp có sẵn trên này thì mới mong đã thông được 2 mạch nhâm đốc @_@. Giờ thì tiếp tục thử các mạch các bác đưa ra bằng phương pháp đi mạch kinh điển, point to point @_@
Bác cứ đọc kỹ cái link kia đi, sẽ vỡ ra nhiều điều đấy :wink: , còn rất nhiều chỗ khác có thể tham khảo được về vấn đề nguồn & lọc nguồn, tuy nhiên hiện giờ em chưa nhớ ra. Tạm thời em có thể trả lời bác thế này: - Mạch 2 cầu thì có cái lợi hơn là dòng điện chia đều lên 2 cái cầu, do đó mỗi cái phải chịu gánh nhỏ hơn. Điều này không hoàn toàn là lợi thế, vì cầu diode dòng lớn bây giờ giá bán cũng rẻ. - 2 con tụ 100nF đặt vào trước và sau cầu diode dùng để lọc nhiễu cao tần. Hiện giờ bác mới tập lắp thì em nghĩ bác nên lắp theo sơ đồ 1 cầu cho đơn giản, hồi trước khi em lắp sơ đồ 2 cầu do đấu sai 1 quận sơ cấp nên dù đo trên đồng hồ vẫn ra nguồn +/- đối xứng nhưng khi lắp vào amply thì ù kinh khủng do lệch pha. -
Hou Hou, em có tin vui đây. Làm lại board nguồn như mạch 1 cầu trên, test với nguồn 12v đôi @_@, và giờ là kết quả : và đây là cái đống bùi nhùi và cũng là chỗ em ngồi để hàn nối các linh kiện lại. Tiếng nghe ra ổn, tuy nhiên không cắm tín hiệu nó hơi ù, cắm tín hiệu vào thì hết ù ngay Vậy là bản beta testing đã hoạt động. Hix giờ ngó lại mới thấy ra một món beta testing thôi mà mình bày ra lắm món thế. Hôm qua em vẫn ngồi hàn trên cái bàn vi tính bên cạnh con chuột và bàn phím. Nhưng hôm nay chuyển mỏ hàn xuống đất rồi. Lý do, cái mỏ hàn lúc không để ý đã làm lủng 1 lỗ ở con chuột logitech mx510 thân yêu của em. Thế nên em có một kinh nghiệm cho mấy bác nhé: đừng vừa hút thuốc vừa sử dụng máy tính hay đừng vừa hàn mạch điện vừa truy cập VNAV như em nhé... Mặc dù em không hút thuốc nhưng ông bô em lại hút và làm cái bàn phím của em lủng 1 lỗ và ố vàng lỗ đó với cái thuốc lá của ổng. Phù phù, vậy là đã đả thông được nhâm đốc nhị mạch rồi. Giờ chỉ còn thời gian luyện công cho số năm công lực Lờ Mờ tăng thêm từ 12v lên 25v mà thôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả các huynh đệ, sự phụ, đồng môn, bằng hữu... đã có công viết bài trong cái sub forum "DIY bán dẫn" này. Kì tới em sẽ cho ra 1 cái power amp chạy 2 con Lờ mờ nhét vô 1 cái hộp bé bé xinh xinh nữa thôi. Đây là cái mạch in em dùng với con LM này cách xắp đặt vị trí có hơi tùm lum 1 tí
Hi 1413, Nếu rảnh thì sáng ngày mai, thứ 7 - 8/9/2007, bác ghé cà phê Rùmbeng - 63 đường Ba Vân - Q. Tân Bình (gần mũi tàu Âu cơ). Mình gửi tặng bác 1 cặp bo mạch LM3886 xịn - có chữ ký của Gmar - người khởi xướng topic này. Đọc bài của bác mình rất tin là bác sẽ thành công. Rgds, Aries. tel 0933 16 16 31
He he, chúc mừng bác, vậy là đã dấn thân những bước đầu tiên trên con đường đau khổ này Cái vụ không cắm tín hiệu vào mà bị ù là chưa nối mass vỏ thôi mà, vì cái đầu CDP của bác có nối mass nên khi cắm vào cái ampli của bác sẽ dùng ké mass của CDP nên hết ù
hi hi, em đâu có cái CD Player nào đâu, em chỉ có cái mp3 player Sandisk 512MB nhỏ nhỏ xinh xinh thôi (giá có 40$) , chất lượng âm thanh không thua ipod giá cả trăm thằng mẽo đâu . Có lẽ em sẽ đi theo hướng của một số chú khoai tây : dùng amp mà nghe với ipod . Em đã test thử chất lượng âm ra của con mp3 của em với cái dàn AMP pre + pow Quad 405-2 của ông bô rồi, rất khá, nhất là với những bài mp3 chất lượng do em tuyển chọn. @Aries: Cảm ơn bác rất nhiều. Em đang rất phân vân về làm lại cái mạch in đàng hoàng cho LM . Sáng mai sẽ cố gắng liên lạc với bác.
Xin hỏi Hi 1413, Nếu rảnh thì sáng ngày mai, thứ 7 - 8/9/2007, bác ghé cà phê Rùmbeng - 63 đường Ba Vân - Q. Tân Bình (gần mũi tàu Âu cơ). Mình gửi tặng bác 1 cặp bo mạch LM3886 xịn - có chữ ký của Gmar - người khởi xướng topic này. Đọc bài của bác mình rất tin là bác sẽ thành công. Rgds, Aries. tel 0933 16 16 31 Bác ơi cái này lấy ở đâu vậy! còn không để cho em 1 bo được chứ? Xin cảm ơn bác nhé!
hello, các bác, gặp trục trặc nho nhỏ nữa rồi. Mạch amp theo board của bác Gmar em đã ráp xong, mốt số linh kiện em thay bằng linh kiện bé hơn. Hiện giờ chưa có hình đựoc, vì vẫn để ngoài lung tung như cái version beta kia. Tiếng ra nhỏ hơn cả lần test với các linh kiện trị số nhỏ với nguồn 12v nữa. Giờ xài nguồn 25v mà đầu ra em cảm giác âm lượng nhỏ hơn lúc mở cái mạch beta nữa. Vậy em nên chỉnh thế nào để tăng âm lượng (có lẽ là gain, độ lợi hay sao đó) ? Em sẽ cố lục lọi trong thread này. Nhìn lại 30 trang thấy hơi bị oải . Em bật mí một tí về cái amp của em, sản phẩm hoàn tất sẽ có kích thước khá là mi nhon đấy. Giờ thì em chỉnh lại mạch sao cho độ lợi tốt nhất thì mới bỏ vào chassis được. Vì dạng thiết kế của em nhét vào vỏ rồi thì khó nhét ra nhét vô mà thay linh kiện nữa lắm. À hiện giờ em vẫn bỏ qua cặp tụ nối tầng, đấu trực tiếp để thử mạch thôi. Em hơi thất vọng vì âm lượng nhỏ quá, đầu nối vào em đưa vào 1 cục biến trở 10k, 1 đầu nối mass, 1 đầu nối với tín hiệu vào, que dò của biến trở đưa vào cọc input của mạch do bác Gmar thiết kế. Để có gì em xem lại em đã thay một số con linh kiện nào trên nền mạch Gmar nhỉ.
Cái biến trở 10k là nói nhỏ bác ạ, tín hiệu nó thoát mass mất. Bác dùng thử cái 50k hoặc 100k xem sao.