em cũng vừa nghĩ thế, lên đây thì bác trả lời củng cố cho em rồi. Thế là mai em test tiếp, giờ mệt quá, quần quật suốt từ trưa làm cái chassis cho em nó. Tối đa là 2 ngày nữa em sẽ có hình ra mắt các bác. Mà chắc em định kiếm con tụ nối tầng hay hay 1 tí gắn vào luôn rồi đóng gói em nó vào chassis một thể. Tình hình là phai đi kiếm 1 cặp vitamin Q như lời các bác nhỉ . Bác nào có 1 cặp tụ lọc kích cỡ khoảng độ: dài tối đa 7cm, rộng khoảng 1cm rưỡi sâu cũng độ 1 cm rưỡi không ạ, nhường lại cho em đi nhé . Cái nào to hơn thì em chịu thôi. Không còn không gian trống để nhét thêm 2 con tụ lọc nữa đâu Em tính dùng 2 con tụ này để lọc tín hiệu : 2 con tụ em vặt được trong cái PSU bị bùm xì của em
Tụ nối tầng bác ạ, hai con tụ của bác vặt trong PSU của máy đồng bộ em sợ nó hơi nhỏ. Lại nghe thấy toàn tiếng kim. Bác ra chợ trời mua 2 con tụ dầu của Nga loại 1mi ấy là ok. Em nghe thấy được.
hix, hôm nay ráp xong hết, test thử lần cuối trước khi nhét vao chassis thì có sự cố xảy ra... Đang chạy ngon lành thì.... pẹc pẹc, 2 con IC LM chuyển họ sang Quang Tèo luôn ... nứt vỏ, nổ IC ... Không hiếu tại sao lại đi cả 2 con 1 lúc vậy ta @_@... Buồn ơi là buồn. ... Sau khi xả 2 con IC ra và khám nghiệm 2 tử thi, em thấy cùng một nguyên nhân gây ra 2 cái chết thương tâm. Một vết nứt (có lẽ nó bể vỏ gây ra tiếng pẹc như thê). Mỗi con IC đều mang 1 vết nứt và xuất phát từ phía chân số 4. Các bác giúp em với. Đang định đóng gói lại thành sản phẩm thì nó lại thế này. Hu hu hu...
Em xin phép viết tiếp cái phần kết của bài viết đầu tiên của em. Và đây là phần kết: Mặc dù cũng "phá đảo game" và "về nước" như mọi người nhưng có lẽ em kết thúc trong tình trạng hơi bị bèo nhèo. Dù sao đó cũng là kết thúc có hậu. Hy vọng cái amp này cùng em "live happily ever after". Em xin mạn phép đặt tên em nó là MiNhonAmp :mrgreen: dựa trên hình dáng của em nó. Và đây là một vài thông tin trong lề về con Amp Lờ Mờ 3886 này. -Mạch do bác Gmar thiết kế, nhưng em vẫn cải biến linh kiện 1 chút cho nó vui vẻ. -Cặp tụ nối tầng là ... tụ vuông WIMA 1.2uF 250v màu đỏ chót. Lý do là chạy ra Cô Hai, nhưng cô Hai đã hết sạch cả tụ sáp lẫn tụ dầu... Còn đi hỏi vòng vòng Nhật Tảo thì được trả lời bằng cái nhíu mày (với cái vẻ mặt: không biết cái thằng này nó đang nói cái gì thế) sau đó là lắc đầu nguầy nguậy. -Mạch nguồn đấu theo mạch của metalhead cung cấp theo dạng P2P. -Tản nhiệt dùng tản nhiệt nhôm của P4 mua lạc xoong và bị chém đẹp : 15k (hàng china dỏm nên mỏng dính) -Chassis là cái vỏ PSU Dell 200w xin được của thằng bạn :mrgreen: kèm theo cái Fan khác ngon hơn và êm hơn. Một vài hình ảnh : Nguồn, tản nhiệt và 2 board LM (đây là toàn bộ đồ lòng của em nó Mặt trước của em nó sau khi đã đóng gói. Đây là mặt sau của em nó. Ấy, quên chụp hình cục biến mất tiêu rồi :roll: . Cái cục biến này phải chiếm hết phân nửa không gian của cái chassis ấy chứ. Ưu điểm: -Rất nhỏ gọn, to bằng cái PSU thường, có thể gắn vào cái computer case thay thế cái PSU thường. Hợp với bác nào bỏ chung với cái Ipod hay mp3 player giống em. -Chạy cực kì mát mẻ. Xài 1 cái quạt 12v. Cảm giác khi sờ vào tản nhiệt khi chạy hơn 2 tiếng là ... chả thấy ấm tí nào cả, mát cứ như nhiệt độ không khí bình thường. -Âm thanh, có thể nói là hay hơn mấy cặp loa vi tính đồng giá . Em chưa có loa tốt để test mà test bằng cái loa còi cọc, nhưng cũng ra bass treble, tiếng khá tách bạch, tương đối đầy đủ, nhưng có vẻ hơi thiếu 1 chút xíu treble. Khuyết: -Do xài quạt nên xài vài năm ở nơi "không khí thoáng đãng" thì sẽ đóng bụi bên trong khá nhiều. -Âm thanh có vẻ không được to lắm, vặn maximum mà cái loa còi vẫn kêu tốt, không có cảm giác như muốn bức loa. (50w tối đa mà sao cảm giác nó yếu thế :sob -kích thước nhỏ nên không thể để đè lên hay nằm dưới cái CD player được. Dự kiến: -Do sơn xịt tạm thời nên lúc ráp lại bị trầy tùm lum cả. Chắc cần phải sơn lại màu vàng kèm thêm lớp sơn phủ bảo vệ cho nó nổi cộng với làm 4 cái chân đẹp đẹp tí. -Kiếm 2 con vitamin Q để mà thử thưởng thức âm thanh ngọt ngào nó ra thế nào (mặc dù em chúa ghét ăn ngọt, chỉ thích đồ mặn thôi ) Em xin báo cáo hết ạ. ps: hix, mấy lần mua IC toàn bị chém đẹp, mua kế bên tiệm Ngọc thì 31k (mua 3 con, 1 con test và 2 con bị bùm) vào trong chợ theo bác "thiên mã" chỉ thì bị chém 28k (và hiện giờ đang chạy rất tốt. @steely thân mến: em không đủ điều kiện làm chuyến du ngoạn sang Hà Lội mà mua cái tụ dầu Liên Xô ấy ạ. Em ở ít thành phố mang tên Bác cơ. :mrgreen:
chà chà , mấy bác đã làm xong rồi sao , dự án lm3886 của em còn đang treo để đó . Em đã làm tda7294 và cân chỉnh xong xuôi rồi , mất cả tháng nằm tèo , nghe ngóng , chạy chọt 8) . Hoàn thành được board và chạy test chỉ là bước khởi động thôi , theo em nghĩ , tiếp theo đó là những đêm trằng trọc thao thức , tức tối , bực bội ... lâm ly bi đát lắm mấy bác ơi :cry: . Để em đoán mấy bác làm lm3886 thế nào cũng thấy tiếng mid thiếu thiếu - bass hơi nặng , còn mấy bác làm tda7294 thì bass thiếu thiếu , mid treb thì quá đẹp . Cái trị số và tên nhà sx tụ lọc input ảnh hưởng rất nhiều đến tiếng bass hay tiếng mid - treb . Em rút ra được 1 vài cái kinh nghiệm nho nhỏ ví dụ như 1uF Japan thì tròn bass , mid đều (tda thiếu bass thì chịu ) , 2uF CCCP mid treb lòi ,chi tiết(dĩ nhiên thiếu bass) , 0.5uF CCCP tăng bass nhưng dở thiếu chi tiết , 0.83uF WestCap nghe nó cụt cụt sao sao ah , còn 1 cặp 1uF CCCP em chưa test . Theo kết quả như vậy , em rút ra được kết luận - tda thì làm gì đi nữa - vẫn thiếu bass , và lm3886 có làm gì đi nữa - vẫn thiếu mid-treb . Dẫn đến 1 dự án tiếp theo - lm3886 chạy sub bù bass cho tda7294 . Em xin hết . Sau đay là mấy tấm hình từ lúc em làm tda tụ tàu đến khi nó hoàn thành thì toàn là tụ cô Hai . Cái board cuối cùng là dự án STK của em .
@1413 ! Bác có dùng miếng lót mặt IC với tản nhiệt không vậy? Nếu không là tèo ngay. Bác nhớ đùng VOM thang nhân 1 đo cách điện giữa mặt IC với tản nhiệt.
@steelly thân mến. Lần trước nổ ic cũng vì cứ đinh ninh vỏ IC bằng sắt thì thường tiếp xúc với miếng nhôm và miếng nhôm bao giờ cũng thấy nó nối xuống ground. Thế nên không để ý mà đo kiểm tra bằng volt kế cả. Sau khi nói chuyện với bác Thiên Mã để hỏi chỗ mua IC giá rẻ ấy thì cũng nói qua mình nổ IC ngay chân số 4. Bác Thiên Mã mới tư vấn cho tại sao con IC bị nổ. chân số 4 là chân V-. Vậy cái vỏ IC được nối đâu đó vào V-. Lấy cái board betatest ban đầu ra cắm vào mạch nguồn mới và đo ground với vỏ IC thì thấy ra 31v giống y chang như lúc đo điện nguồn. Vậy lý do nổ ic là chập mạch. Thế là rõ rồi. Thế nên em cũng làm theo lời tư vấn của bác Thiên Mã đi mua 2 con IC vỏ nhựa khác mà thay vào 2 cái board Gmar do bác Aries tặng. Lúc này đo thử tùm lum mới thấy không việc gì nữa và yên tâm cho cái heatsink nhôm chạm vào vỏ, chạm vào mass thoải mái luôn. Thế nên mới nhét hết được vào 1 hộp bé tí teo đấy Đã thử burn in liên tục suốt đêm rồi, check điện đóm ổn cả, tản nhiệt mát rượi như là con IC không hề hoạt động. Sau đó nhét tạm thời vào cái vỏ PSU để như là thực tế như khi hoàn thành. Đo thử lại lần cuối xem ngắn mạch ở đâu đó không, heatsink nối mass có gây chập nguồn không. Và rồi nhét lại, ghép 2 mảnh vỏ PSU lại. Cắm điện, sờ sẵn công tắc nếu nghe tiếng lạ thì ngắt ngay. Không có gì xảy ra khi có điện vào. Đo lại lần cuối lỗ input và output xem có rò rỉ dòng điện lớn có thể gây hỏng thiết bị không. Không thấy có dấu hiệu gì nguy hiểm. Tiếp tục cắm cái mp3 player vào và 1 cái loa dỏm vào. Tiếng nó bay ra từ loa ngay. Thế là HURA chạy rồi, chạy rồi, cắm thêm 1 cái loa vào lỗ kia nữa. Cả 2 đều kêu tốt. Đã thử qua luôn với cặp loa wharferdale của ông bố em và kêu tốt. Theo cảm nhận của em thì cái TinyAmp (dịch thành MiNhonAmp) của em chất tiếng so với bộ Quad 405 của ông bố em có thể so sánh là 7,5 trên 9,5. Có điều không được to lắm, vì tín hiệu từ mp3 hơi bị yếu, có lẽ cần 1 cái pre để nâng tín hiệu lên thì mới kéo ngon lành cặp loa của ổng. So sánh chi tiết với bộ pre+pow Quad 405 thì cái của em bass hơi thiếu sức khỏe không được như Phạm Văn Mách. Âm cao hơi thiếu chút xíu, không đáng kể lắm, nhưng vì thế nó làm cho âm ra thiếu sắc nét chi tiết bằng bộ của ông già em. Thế thôi em cũng hài lòng lắm rồi. Và nó vẫn chạy tốt đến giờ. À. Hôm nay em mới ra Nhật Tảo ôm về cặp thùng ma de in Nhật Tảo để gắn cặp loa sansui 2 tấc mà ông bố em chê và vất xó. Gắn thêm vào mỗi bên 1 cái loa treble màng giấy thì âm thanh cũng tương đối ổn, thiếu âm cao một chút. Có lẽ mai đi mua cái treble màng kim loại gắn thêm vào để cho ra thêm chút âm cao nữa là good. À nói thêm là loa liếc em chả thèm lọc gì ráo trọi, cứ việc đấu thẳng vào nguồn ra của cái TinyAmp của em. Đầy là một vài ảnh tiếp theo Sorry các bác, máy điện thoại V3 dỏm quá nên chụp hình mờ tịt >_< PS: Cảm ơn bác ssass đã cho ý kiến tham khảo về mấy cái tụ input. Mấy ý kiến này rất đáng giá cho em ạ
Cái mp3 tín hiệu cũng không yếu đâu bác , có lẽ do nguồn cấp điện nhỏ nên công suất giảm theo . Nguồn của em nó lên đến 86v hay là +\- 43v , loa >4ohm mà gặp nó thì giống như gặp boss , tiếng lớn lắm . Em cũng đang có 1 cái dự án pre đèn sài nguồn của con tda hay lm3886 được luôn .
Nhưng theo lý thuyết thì nếu tụ nối tầng giá trị càng cao thì tần số mà nó cho đi qua phải càng thấp bác ạ.
Em không phải dân điện tử mà là dân IT , nên cái cao hay thấp em dựa vào lỗ tai hết đó bác . Còn tại sao nó ngược ngạo như vậy thì em ko biết trả lời . Nếu bác học điện tử , trả lời giùm em ạ . Tụ lọc input của em test bao gồm 0.5uF LX , 0.83WestCap ,1uF LX - 1uF Japan Sanyo , 1.78uF GudAll , 2uF LX , sai số là 10% - 1% tùy hiệu .
@metalhead thân: Em nhớ không lầm là được học công dụng của tụ khi mắc song song là cản dòng tần số cao, và khi mắc nối tiếp là cản dòng tần số thấp. Còn theo em âm cao hay âm thấp đi qua dễ dàng hay không thì liên quan đến khả năng nạp xả của con tụ ạ. Và giá trị của tụ càng lớn thì dung kháng của tụ càng nhỏ. Theo em tụ điện dung lớn hơn cùng loại chỉ làm cho tiếng nó to ra thêm thôi ạ. @ssass thân: Em cũng xuất thân từ dân IT đây này. Mấy tuần nay đá lấn sân sang lãnh vực điện tử thấy nó rộng quá @_@. Còn cái mp3 của em là loại xài pin đũa size AAA ạ, chỉ có 1 cục 1,5v. Thế nên tín hiệu ra nó có yếu cũng là điều không tránh khỏi. Đang có trớn từ bộ TinyAmp, em cũng nghiên cứu thêm làm cái pre-amp dùng opamp. Hy vọng nó nâng tín hiệu lên 1 chút thôi thì độ to ra từ cái TinyAmp của em sẽ khác hẳn ạ. Theo tính toán của em là như thế. À, bác ssass bổ sung thêm vào danh sách các loại tụ nối tầng thêm con tụ vuông Wima 1,2uF 250v. Con tụ này cho ra tiếng trung, tiếng cao tách bạch, tiếng bass hơi bị um um, ồm ồm 1 chút. Nhưng như thế làm cho ta cảm giác ấm áp.
Em test bằng con Zen của Creative , tín hiệu tốt lắm bác . Nếu so wima của cô Hai với tụ dầu CCCP thì khác nhau xa lắm . Không biết mình sài song song 2 tụ 0,5 - 1 cái của CCCP , 1 cái của wima - thì nó ra cái gì nhỉ ... Bác làm pre có bass treb đi , được thì em đu theo .
Em cũng không dám chắc dung kháng có ảnh hưởng cụ thể gì đến tần số hay âm thanh, nhưng có 1 điều chắc chắn là nếu trước hoặc sau con tụ nối tầng mà có 1 em điện trở nối xuống mát thì sẽ tạo thành mạch lọc tần số ngay. Các bác có điều kiện giở sách ra tra đến phần mạch lọc tần số, lọc thông cao, thông thấp sẽ thấy ngay điều em nói, hoặc các bác lên mạng search cụm từ "hi-pass filter' hoặc "low-pass filter" sẽ thấy. Có lẽ các bác không để ý chứ ở ngõ vào bao giờ cũng có 1 cái mạch con con, chí ít là 1 con tụ (con tụ nối tầng mà các bác vẫn hay bàn tán ý) rồi sau nó là 1 con trở nối xuống mát, đây chính là mạch hi-pass, tức là chỉ cho tần số cao đi qua thôi, còn tần số cao đến đâu đi qua thì còn phụ thuộc giá trị tụ & trở, công thức thì cũng đơn giản thôi nhưng tạm thời em ko nhớ ra :lol:, ngoài ra còn có thể có thêm mạch low-pass để lọc các tần số RF không mong muốn nữa. Các bác cứ thử mạnh dạn thay con tụ nối tầng của các bác bằng 1 con tụ 1nF xem, sẽ biết tay nhau ngay, còn nếu lúc này bác nghe thấy bé thì cũng dễ hiểu bởi lúc này cả mid, cả bass mất hết còn mỗi tiếng treble léo nhéo thì to sao nỗi, chứ không phải 1 mình anh dung kháng gây nên chuyện đâu. Còn cái chuyện làm sao mà ra cái chuyện thì em cũng chỉ là dân tay ngang nên không giải thích thấu đáo được. Tuy nhiên có điều này mong các bác đừng mắng em tai trâu lắm lời :lol: : cùng 1 cái amp nhưng nghe hay dở ra làm sao nó phụ thuộc nhiều vào cảm giác lắm, có bác thích thế này, có bác thích thế kia, có khi cùng 1 bác nhưng lúc tâm hồn thoải mái nghe thiếu treble thiếu bass cũng thành toàn dải đầy đủ, còn mới bị vợ mắng xong thì dàn hay cỡ nào cũng thành thiếu mid, bass ù, treble gắt hết :lol: Còn 3 cái thứ em nói phía trên là lý thuyết, có kiểm chứng thực nghiệm đo đạc đàng hoàng nên em nghĩ không sai đâu. Để lúc nào em kiếm cái link về chuyện này các bác coi thử rồi bàn tán tiếp.
Ack ack, chuyện này em chưa nghe bao giờ nên phải xem lại rồi mới dám ý kiến, em mới chỉ biết đến chuyện nối // hoặc nt tụ để thay đổi trị số tụ thôi. Về chuyện band-pass filter, kính các bác mấy cái link dòm chơi :lol: http://en.wikipedia.org/wiki/Band-pass_filter http://en.wikipedia.org/wiki/High-pass_filter http://en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter
Bác metalhead chịu khó search thiệt , mấy cái mạch lọc thông cao và thông thấp này em có nghe nói tới nhiều lắm . Nhưng mà phải nói là em và mấy bác không phải dân điện tử chính hiệu , cho nên , nói sao cũng được chẳng ai trách đâu .
Ack ack, xin lỗi các bác ở đây, lúc trước khi post bài, em có nói thế này: về sau ngồi nghĩ lại, mới nhớ ra 1 điều là thực tế dung kháng của tụ phụ thuộc nhiều vào trị số của tụ và tần số theo công thức là: Xc = 1/(2*pi*f*C). Như vậy thì rõ ràng có thể thấy giá trị điện dung càng lớn thì dung kháng với 1 tần số cụ thể nào đó càng nhỏ, hay nói cách khác trị số điện dung càng lớn thì tần số càng xuống được thấp. Như vậy là những điều em phát biểu bên trên không phải là sai hết nhưng cũng là nói ngọn mà không nói gôc, thật là bố láo, mong các bác thông cảm
Chào các bác. Cũng may nhờ cái mp3 của em có cả chức năng equalizer nên chỉnh được 1 chút. Em giảm chút trầm và tăng chút trung thì nghe tiếng ra đầy đủ hơn, một số nhạc cụ hơi chìm lúc trước giờ lại nổi lên ngang với các nhạc cụ khác rồi. Thế nên em chả cần cái mạch bass, treble làm gì em chỉ muốn học hỏi thêm cho trọn vẹn diy về amp thôi. Thế nên mới nghiên cứu opamp... Suốt cả tuần ngồi nghiền ngẫm trên net, search datasheet, google các pre-amp sử dụng opamp ... Em thấy rằng rất ít mạch pre dùng opamp được đưa lên. Toàn đưa kết quả đã hàn lên board rồi. Đâm ra em cũng oải lắm. Không lẽ ráp thử với cái mạch trong datasheet? Nó viết mạch đó tổng quát mà, có thể hoạt động không theo ý muốn. Kiếm mãi mấy cái mạch opamp khó quá. Cũng tại vì em là dân thợ sửa máy vi tính nửa mùa. Hư món gì tháo ra mua cái mới về gắn vào ấy mà. Thế nên em có vài cái ổ CD hỏng, có cả ổ CD mắt cực yếu. Mà mấy cái ổ đấy có sửa được cũng chả đem xài lại nên không đem sửa chi cho tốn tiền. Mua cái khác nó rẻ hơn. Và tổng cộng em có khoảng 4-5 cái CD / DVD hỏng. Nghiền ngẫm opamp vài ngày đâm ra nhớ mang máng được số serie vài con opamp. Và vô tình phát hiện ra trên board mạch ổ CD nó có opamp. Cũng phải thôi. ổ CD có thể làm CDP mà nên nó có amp ở trỏng chứ, mà nó dùng opamp cho gọn và tiện lợi. Thành ra em lột sạch mấy con opamp nhận dạng được trên mạch mấy ổ CD đó. Kiếm số serie trên datasheetcatalog.net ấy. Hiện giờ em có được vài con opamp sau : NJM2100 - Dual Operational Amplifier NJM4556A - Dual High Current Operational Amplifier LM358 - LOW POWER DUAL BIPOLAR OP-AMPS (ST Microelectronics) TS512I - HIGH SPEED PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS (ST Microelectronics) APA2308 - Class AB Stereo Headphone Driver NE532D - Low power dual operational amplifier (Philips) Em có thử đi 1 mạch với con NE532D. Mạch này theo như datasheet cung cấp. Đơn giản và chả biết hiệu quả sao cả, nói chung là mù tịt. Cắm thử điện 12v-0v DC (lấy nguồn PSU của PC ra), đo đạc lung tung coi rò DC không, rồi cho tín hiệu vào từ cái mp3 player. Thế nhưng đầu ra là headfone nó vẫn im lìm. Chả có một tí gì là sột soạt cả. Em ko có cái ocsiliscope nên đành chịu không dò tín hiệu ra được. Em nản quá nên lên đây post bài tiếp và có gì nhờ các bác giúp đỡ. mạch đi với NE532D theo datasheet. Các con IC bé con lột ra từ mạch ổ CD. Hàn vào đế khác để dễ làm việc hơn. Bên trái là cái sim điện thoại ạ. À cho em hỏi, mua cái mút xốp này ở đâu ? loại này giống với cái mút lau bảng ấy. Em định dùng nó lót hết bên trong thùng loa để giảm bớt tiếng ồm ồm của cặp loa rởm của em.
Bác muốn 1 cái thì tốt nhất nên tự DIY một cái cho nó vui vẻ. Còn như nhờ người khác DIY hộ thì nó mất hay đi . Bác cần tư vấn có thể nhờ anh em trên này tư vấn hộ ạ. Em cũng chỉ diy được gần 2 tuần thôi ạ. Nhưng kinh nghiệm cũng được 1 ít may ra giúp đỡ được bác tí gì chăng. Các bác ơi, em mới lục lọi trên mạng tìm được mạch chạy con 4556 ạ. Mạch này để làm headamp. Nhưng chắc dùng làm pre chắc cũng không sao nhỉ.
Ôi các bác ơi, sáng nay em cắm cái TinyAmp của em vào computer thì nghe tiếng nó to gấp 2-3 lần... Mới vặn được 1/4 vol thôi mà nó to gần bằng vặn to hết cỡ khi cắm vào mp3 player. Em không dám vặn to hết cỡ, sợ cặp loa nó kêu 1 tiếng bụp thật to và rồi chuyển chỗ ở ra bãi rác mất.
em xin giơ tay ủng hộ bác, cái tụ input các bác cứ thay gia thay vào một lúc cả đống như thế thì khó cảm nhận được lắm, theo em tự CCCP và USA đều hay cả, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹ mười, em thì cứ CCCP cho hạt rẻ, có 10K 5 con, chứ tụ USA 50K một cặp thì xót ruột lắm, các bác cứ ra trợ giời là một cặp triết áp ALPS(40K một cặp) về thay thử tiếng sẽ cải thiện rõ hơn là thay tụ input
Chào các bác. Em cũng vừa đóng gói hoàn thành phiên bản nâng cấp của cái TinyAmp của em xong. Khoe hàng một tí Nhấp vào image để vào blog em viết ạ Kính các bác. Edit: Fix link @_@