Hiện nay phong trào DIY đồ âm thanh bán dẫn phát triển mạnh, trong quá trình lọ mọ thế nào cũng có lúc cần đo đạc linh kiện sống chết tốt xấu ra sao. Thực tế đã có nhiều bác hỏi em vấn đề này. Em lập topic này để các bác đã biết cách đo đạc chia sẻ, giúp những bác chưa biết hoặc gần biết có nguồn tài liệu tại chỗ nhằm phục vụ sự nghiệp DIY của mình. Mong mọi người chia sẻ kiến thức. Cảm ơn tất cả các bác. Em làm trước: Cách nhận dạng và đo tranzito, sò BJT http://lqv77.wordpress.com/2009/02/15/c ... ransistor/
Re: Cách đo linh kiện bán dẫn Cho em chém gió tí (đang tưng tưng do đi đám cưới về, có gì các bác chém nhẹ dùm). Sẵn thấy chủ đề phù hợp với cái tool 1 bác trên đây nhờ em làm em post vài tấm cho vui. Đo transistor. Đo diode, led. Đo diode kép. Đo mosfet. Đo thyristor. Đo opto. Ngoài ra còn đo triac, jfet mà không có đồ đo thử nên chưa chụp Em quăng hình chém gió cho vui chứ các bác diy nên hiểu đặc tính linh kiện để có thể dùng vom hoặc dmm đo kiểm cho nó thông dụng, cái tool này bác nào làm nhiều hay đi lụm linh kiện ve chai thì có sẽ đo kiểm nhanh gọn lẹ hơn thôi. Em không kinh doanh món này nên các bác đừng hiểu lầm. Trong diễn đàn cũng có theard nói về vấn đề làm máy đo nhưng linh kiện hơi kén chọn nên trôi đi đâu mất tiêu rồi, em sẵn sàng chia sẽ cách chế các máy đo này, cả sơ đồ, cả pcb, cả file nạp... phi lợi nhuận, không thương mại. Trên diễn đàn bác lqv77 có phần "điện tử căn bản" bác nào cần download về xem, trong đó có nói nhiều về linh kiện cơ bản, các đo kiểm bằng hình ảnh động rất bổ ích ạ.
Re: Cách đo linh kiện bán dẫn Chào bác, vậy bác upload lên cho em tham khảo với em cũng đang quan tâm vấn đề này. cám ơn bác
Re: Cách đo linh kiện bán dẫn Xỉn xỉn chém hơi quá tay, thật ra mấy cái này là sản phẩm của mấy ông tây em chỉ làm theo thôi ạ. Đo bán dẫn có nhiều circuit chia sẻ trên mạng nhưng nhiều người quan tâm em thấy có 2 sơ đồ, đều sử dụng vi điều khiển để tính toán và cho ra kết quả. 1. Sử dụng atmega8 2. Sử dụng pic 16f876 2 cái này có ưu và nhược riêng. Sử dụng atmega8 đo được búa xua xua, transistor, diode, fet, jfet, thyristor, triac, đo tụ đến khoảng 7000uf, đo trở đến mấy Mega ohm. Nhược là vì ôm nhiều quá nên thông số đo không chi tiết bằng 16f876 (nhiều bác quan tâm thông số để match jfet thì 16f876 cho nhiều thông số hơn, atmega8 chỉ báo thứ tự các chân jfet), đây cũng là ưu điểm của 16f876. Nhược điểm là đo được ít loại hơn atmega8, không đo được tụ, trở. Tóm lại: cả 2 đều rất hữu dụng, atmega8 dễ tìm linh kiện hơn, mạch đơn giản hơn, đo được nhiều hơn. 16f876 đo chi tiết hơn, linh kiện khó tìm hơn (phải có con 74HC4052, "HC" là bắt buộc, bác nào lắp CD4052 hay gì gì đó nó chạy tào lao ráng chịu). Atmega8 phù hợp với mọi đối tượng. 16f876 phù hợp với bác nào có yêu cầu khắc khe hơn. Các bác cứ tùy chọn mà lắp nhé. Tham khảo máy đo atmega8 từ link này (tiếng Đức): http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester Link 16f876 (tiếng Nga): http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=592 Cứ google translate mà chơi các bác hé. Link download schematic, pcb, file nạp: atmega8: (eagle) www .media fire.com/?5wc7no22921nzsw 16f876: (sprint layout) www .media fire.com/?vm6bv7odkj3kkwp Bỏ khoảng trống trên link để download nhé, do diễn đàn không cho up link trực tiếp.
Re: Cách đo linh kiện bán dẫn mạch của bác dùng PIC hay ATmega thế ạ ,em thì khoái AT mega hơn,không biết bác đã lắp chưa ạ,nếu được bác cho em xin cái file bác làm cụ thể bác nhé, vụ này hay quá :mrgreen:
Re: Cách đo linh kiện bán dẫn Em biết cụ làm cái này lâu lắm rồi, đợt trước em cũng định làm nhưng mà không có time với lại cái này có vẻ kho khó thế nào ý, khác với DIY amp :lol: Về chuyện linh kiện sông chết, có một cách làm em cho là rất đơn giản, lấy một con sống đo loạn xà ngầu lên, sau đó vác con nghi ngờ sống hay chết ra đo, nếu nó chết thì thông số của nó khác hẳn với con còn sống :mrgreen:
Re: Cách đo linh kiện bán dẫn bác... giống em ạ :lol:,mấy con tran đồ cũ em thường phải có 1 con tran mới đối chiếu các phép đo thì mới an tâm ráp mạch được ạ mà cái máy đo này hay chứ bác,đo đủ thứ trên đời,cắm tran vào phát là ra thứ tự chân luôn,đo cả tụ nữa cơ mừ :mrgreen:
Re: Cách đo linh kiện bán dẫn Hay dở gì em có biết đâu. Bắt chước mấy ông tây ráp chơi í mà. Bác coi mấy lão làm xem có cần thiết không thì lắp 1 cái chơi nhé. Atmega8: Pic 16f876:
Bác hỏi trong sơ đồ nào? atmega8 thì chỉ có atmega8 với con ic ổn áp 5V (7805). 16f thì chỉ có 16f với 74HC4052.
mình hỏi trong sơ đồ atmega8 với con ic ổn áp 5V (7805) nhưng thấy có panel đế căm 6 chân đề là IC3 đó bạn. cái đấy là con Ic nào hay chỉ là panel chân test thôi
Đó chỉ là đế cắm linh kiện vào đo hoặc Jumper gì đấy thôi mà. Cái này cần có mạch nạp cho chip nữa, cũng dùng 1 chip ATmega8A, cấu hình theo mạch nạp AVR910 là đơn giản và chi phí thấp.
bác matroidem có ở HN ko ạ. Nếu ở HN bác có thể nạp hộ tôi con ATMEGA8 ko ạ, toi ko biết fuse bit ntn nên nạp chết đôi chip rồi ạ
Em ở Đà Lạt bác à. Fusebit đây: Nó chạy 1Mhz, mặc định khi mua chip trắng đã set fusebit này rồi. Con chip chưa chết đâu bác, bị lock lại thôi. Bác nhờ ai có thiết bị mở nó ra lại nhé, bác nào ở Đà Lạt mà bị lock thì đem qua em múc cho, 1s là nó ngon lành lại à.
Phiền bác mattroidem chuyển cho tôi 1 con chip có nạp sẵn ct được không (Phí tône bao nhiêu tôi chịu), tôi nạp chết mất mấy con rồi và tôi hỏi tại sao tổi nạp giông như bác bảo nhưng khi lắp vào bo thì lcd chỉ lên mỗi hai hàng ô vuông đen thôi, tôi nạp 2 con đều như vậy cả?????? là tai sao nhỉ. tôi nạp files : Transistortestnew.hex
Bác xem kỹ link gốc em gửi ở trên nhé, xem có sai sót gì không. Màn LCD có cái chiết áp để chỉnh độ tương phản nữa, bác vặn vặn coi nó có ra ký tự không. Link gốc hướng dẫn rất chi tiết rõ ràng, bác thử download file hex khác trên đó về nạp thử xem kết quả thế nào. Cái này là sản phẩm chia sẻ của các bác tây, em thấy rất nhiều người làm thành công trong đó có em, 1 phát ăn ngay. Nên nếu bác làm chưa chạy thì nên xem lại thật kỹ mình làm có nhầm chỗ nào không. Cần thiết thì bác nên gửi nguyên mạch những gì bác đang làm và cả những con chip bị hỏng cho em, nó sẽ hồi sinh tức thì. Có gì PM để em gửi thông tin chuyển hàng cho bác nhé. Thân.
Thank bác Mattroidem nhé tối làm nó đã hoạt động được rồi ( do trước chưa nạp cho efrom) nên nó không hoạt động. Nhưng đo sai số nhiều bác nhỉ tôi đo tụ 100np thì nó toàn 150np. 10mf thì nó báo là 15mf, bác có biết trên mạch linh kiện nào ảnh hưởng đến số đo này nhỉ. Điện trở thì tương đối chính xác
Phải chỉnh code bác à. Chỉnh xong đo chính xác lắm, hi hi. Chút nữa rảnh làm cho bác cái hướng dẫn sửa nhé, chúc mừng bác có đồ chơi mới.
Các bác nào làm mạch atmega8 mà đo chưa chính xác thì chỉnh lại chỗ này nhé. Minh họa bằng trình nạp PonyProg2000, trình nạp khác cũng chỉnh tương tự.
nếu chỉ sai C thôi thì chỉ chỉnh bên C thôi hả bác. Nó sai lơn hon 50% thì chỉnh lên hay chỉnh xuống ạ. thank bác trước, làm chung đo cũng khoái vác đống đò ra đo lại cho thích nhưng đo 1 số linh kiện cũng không chính xác lắm vd con k170 xoay các chân nó vẫn báo như sơ đồ chân cắm làn đầu : VD DGS ......321 xong thay chân cắm các kiểu vẫn thế