Hiện em đang có khoảng chục con K170 đã qua sử dụng, em không rõ là nó sống chết thế nào. Bác nào biết cách kiểm tra tình trạng của đóng K 170 này thì chỉ cho em với. Em cám ơn các bác.
Nối tắt GS, cấp nguồn áp 10-12V sẽ có dòng Idss chạy qua (Dòng vào D, ra S), dòng này dễ dàng đo được bằng DMM hoặc VOM. Tùy ký hiệu trên JFET (vd K170BL) mà dòng Id tương ứng sẽ đo được tương đương với datasheet, thường là tầm 6-12mA đối với dòng BL. Nếu không có DMM hoặc VOM thì dùng tạm 1 con LED màu nào cũng được nối nối tiếp với JFET, lúc đó JFET sẽ hạn dòng cho LED nên LED không cháy, nếu LED cháy hoặc không sáng thì JFET cũng die rồi. Đặc tính JFET là nguồn dòng phụ thuộc áp, nếu áp Vgs bằng 0 thì dòng đạt bão hòa là Idss, Vgs giảm dưới 0V thì dòng Ids giảm theo, có thể điều chỉnh JFET làm nguồn dòng nguyên tắc tương tự LM317 với chỉ một điện trở nối giữa GS, JFET còn gọi là diode dòng hằng (CCD - Constant current diode) nên không sợ ngắn mạch nếu JFET còn tốt.
chào bác Khôi :mrgreen: , Em vừa test con 2SK30A của em theo cách của bác,dùng theo datasheet của toshiba,đồng hồ của em cháy rồi nên cũng chưa xác định được chân của nó,vì con này những 2 datasheet nên em cứ lấy datasheet của toshiba thử, 1,em chập G với S,lúc đầu lắp cực + của LED vào cực + accu,cực - của LED vào chân D,G và S vào cực -,đèn sáng mờ 2,em chập G với S,lắp cực + của LED vào cực + accu,cực - của LED vào G và S,D nối vào cực -,đèn sáng mạnh hơn Bác bắt bệnh giúp em với ạ,J FET của em là hàng mới ạ