cho em hỏi,trong các đĩa audiofile,đĩa susan won,đa số tiếng trầm của bộ gỏ là mid bas.Thế còn tiếng cực trầm nằm dưới đáy,như tiếng dây cuối của guitar,hoặc của đàn cello gì đó,thực chất là tiếng của nhạc cụ gì?Bộ của em,tiếng này hơi non và kéo đuôi chút ít.Cho em hỏi,nó ở tần số bao nhiêu và dùng bẩy âm thế nào để hạn chế tiếng ù.Trước em kê loa không vững tiếng này gần như mất hẳn chỉ nghe tiếng ù ù.Giờ kê loa tương đối,nghe rỏ nhưng hơi non và vẫn hơi ù dù đở hơn rất nhiều.Cảm ơn nhiều lắm ah!
Tiếng cực trầm của bác nói là tiếng của Contrabass hoặc ghita bass. Tiếng của nó cực trầm, trầm hơn tiếng trống. Em nhớ là tiếng Contrabass của đàn doublebass có thể xuống thấp nhất là 30Hz. Còn đàn ghita bass có thể xuống sâu hơn và đàn Grand Piano có thể xuống đến gần 20Hz.
Dàn của em,tiếng này hơi non,hơi bị rền ở tần số này nữa.Em làm thế nào để khắc phục ah? Trước em kê chân loa không vững,tiếng bas này hầu như mất,chỉ nghe tiếng rền thôi.Giờ kê chân loa chắc chắn hơn,không lắc lư thì nghe rỏ hơn,nhưng vẫn kéo đuôi 1 ít.Chân loa em DIY bằng đá hoa cương,cao 22cm,giống hình dáng của chân loa gổ. Em có nên kê thêm đá hoặc vật nặng lên nóc loa để hạn chế tiếng ù ở tần số này?Hay nên dùng các bẩy bass? Cảm ơn nhiều lắm ah!
Theo em bác nên cho mọi người biết bác dùng Loa + Amp gì, phòng ốc bác ra răng ? vậy mới dễ tư vấn được ạ, chứ thế này chả khác nào xem voi :mrgreen: